Hai mươi ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trong suốt hai mươi ngày đó, tôi xin nghỉ phép không lương ở phòng địa chính huyện với lý do "đi Hà Nội làm xét nghiệm chuyên sâu chuẩn bị phẫu thuật", nhưng thực chất là tôi dùng số tiền bốn tỷ đồng vừa thu được để âm thầm mua một căn hộ chung cư cao cấp có an ninh ba lớp ở ngay trung tâm thành
phố tỉnh lỵ, đồng thời nộp hồ sơ xin chuyển công tác hẳn lên Chi cục Quản lý đất đai trên tỉnh. Mọi thủ tục chuyển công tác của tôi đều được phê duyệt thuận lợi nhờ hồ sơ năng lực xuất sắc suốt nhiều năm làm việc.
Trong khi tôi ung dung sắp xếp cuộc sống mới trên tỉnh, ở dưới thị trấn quê nhà, gia đình Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng đang sống trong những ngày tháng ảo tưởng điên cuồng nhất. Nghe hàng xóm kể lại, ngay sau khi nhận được sổ đỏ đã sang tên đổi chủ sang đồng sở hữu của Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng,
bọn họ đã lập tức thuê máy xúc về san phẳng toàn bộ vườn cây ăn quả và lấp kín cái ao cá của bố mẹ tôi trên mảnh đất năm sào đó. Thậm chí, để lấy le với làng xóm và chuẩn bị đón đầu "cơn sốt đất mười lăm tỷ", Bùi Trọng Đăng còn vay nợ thêm ba trăm triệu bên ngoài để mua chịu một
chiếc xe bán tải trả góp và tổ chức ăn nhậu linh đình suốt cả tuần liền tại nhà thờ họ. Hễ gặp ai ngoài chợ thị trấn, Bà Tám và Tạ Tuyết Sương cũng vênh mặt lên khoe khoang rằng nhà mình vừa thâu tóm được mảnh đất "trái tim khu đô thị sinh thái
đầm sen" ngay trước mũi gã giám đốc Cao Thế Cảnh của công ty Trường Thành, sắp sửa trở thành tỷ phú giàu nhất nhì cái huyện này. Họ còn thuê thợ hàn sắt về dựng một tấm biển tôn to tướng ngay đầu bờ đầm với dòng chữ: "Đất tư nhân chờ phân lô biệt thự - Dưới mười lăm tỷ miễn trung gian hỏi mua!"
Thế nhưng, giấc mộng hoàng lương của bọn họ chưa kéo dài nổi tròn một tháng thì cơn địa chấn thực sự đã ập xuống. Sáng ngày mùng năm tháng tư âm lịch. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bất ngờ ra lệnh khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty bất động sản Trường Thành do tự
ý vẽ dự án ma trên đất nông nghiệp và hành lang thoát lũ để lừa bán cho hàng trăm nhà đầu tư nhẹ dạ. Tên giám đốc dự án Cao Thế Cảnh đã ôm toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng bỏ trốn ngay trong đêm và hiện đang bị phát lệnh truy nã toàn quốc!
Chưa dừng lại ở đó, đúng chín giờ sáng cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện chính thức niêm yết công khai Bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm của khu vực bãi bồi phía đông đầm sen tại trụ sở ủy ban và nhà văn hóa các thôn.
Theo quyết định có đóng dấu đỏ chót của Chủ tịch tỉnh: Toàn bộ khu vực bãi bồi đầm sen, mà nằm ngay chính giữa tâm điểm là thửa đất số bốn mươi hai tờ bản đồ số không tám rộng năm sào vừa mới sang tên cho Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng, được quy hoạch làm **Hành lang cây xanh cách ly Khu nghĩa trang sinh thái
tập trung và Trạm xử lý nước thải sinh hoạt của toàn huyện**! Do thửa đất số bốn mươi hai là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản chỉ còn thời hạn sử dụng chưa đầy ba năm, lại vừa bị chủ mới tự ý san lấp hủy hoại hiện trạng đất nông nghiệp trái phép, nên ngoài việc chỉ được nhận mức hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp tổng cộng **một
trăm tám mươi triệu đồng** cho cả năm sào, chủ đất còn bị lập biên bản xử phạt hành chính bốn mươi lăm triệu đồng và buộc phải tự bỏ chi phí khôi phục lại hiện trạng ao hồ ban đầu trước khi bàn giao đất!
Bốn tỷ đồng tiền gốc đi mua đất, cộng với hơn sáu trăm triệu đồng tiền lãi tín dụng đen tháng đầu tiên và ba trăm triệu tiền thuê máy xúc san lấp, mua xe trả góp... Tổng cộng gần năm tỷ đồng đổi lấy một tờ quyết định thu hồi làm bãi trồng cây chắn gió nghĩa trang và số tiền đền bù vỏn vẹn một trăm ba mươi lăm triệu
đồng sau khi trừ tiền phạt! Khi tin tức ấy truyền đi khắp thị trấn như một tiếng sét ngang tai, tôi đang ngồi cùng luật sư Vương Thu Trà trong chính gian nhà thờ họ ngoại để làm lễ bốc bát hương thờ riêng của bố mẹ tôi mang lên căn hộ mới trên tỉnh.
Tôi cố tình chọn đúng trưa ngày hôm đó để quay về nhà thờ họ, bởi tôi muốn tận mắt chứng kiến vở bi hài kịch cuối cùng của những kẻ đã đẩy tôi vào chỗ chết ở kiếp trước ngay tại chính nơi chúng từng ra tay sát hại tôi!
Đúng mười một giờ trưa, cánh cổng sắt của nhà thờ họ bị đạp tung ra một tiếng rầm long trời lở đất. Hạ Tuấn Kiên, Bùi Trọng Đăng, Bà Tám và Tạ Tuyết Sương lao vào sân gạch như bốn con thú hoang vừa bị trúng đạn.
Đầu tóc Bà Tám rũ rượi như tổ quạ, chiếc áo cánh rách toạc một bên vai vì vừa mới giằng co với đám chủ nợ tín dụng đen đứng canh ngoài đầu ngõ. Còn Bùi Trọng Đăng và Hạ Tuấn Kiên thì mắt đỏ ngầu, trên tay cầm tờ thông báo thu hồi đất nhàu nát vừa giật được từ bảng tin nhà văn hóa thôn.
Vừa nhìn thấy tôi đang đứng thắp hương trước bàn thờ bố mẹ mình với vẻ mặt hồng hào, khỏe mạnh, mặc bộ vest công sở phẳng phiu chứ chẳng hề giống một bệnh nhân ung thư gan vừa đi mổ ở Singapore về, cả bốn người họ đều khựng lại mất ba giây.
Ngay sau đó, Bà Tám rú lên một tiếng thất thanh như tiếng lợn bị chọc tiết rồi bổ nhào về phía tôi:
"Con Lý Băng Tuyết! Đồ con đĩ lừa đảo mất dạy! Mày chưa chết hả con?"
"Mày dám lừa cả họ nhà tao! Mày biết rõ mảnh đất năm sào đấy sắp bị thu hồi làm nghĩa trang với trạm xử lý nước thải mà mày dám bịa chuyện ung thư
gan cần tiền đi Singapore để lừa bán cho bọn tao giá bốn tỷ!"
"Trả tiền đây! Mày nôn ngay bốn tỷ tiền mặt ra đây trả cho bà, không hôm nay bà cào nát cái mặt mày ra!"
Tôi đã lùi lại một bước từ trước khi Bà Tám kịp lao tới. Hai nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp mà văn phòng luật sư của Vương Thu Trà thuê đi cùng để bảo vệ thân chủ lập tức bước lên chắn ngang trước mặt tôi,
giữ chặt hai cánh tay đang vung loạn xạ của Bà Tám đẩy lùi ra sau. Bùi Trọng Đăng thấy mẹ mình bị đẩy lùi liền gầm lên, vớ lấy chiếc ghế đẩu bằng gỗ cạnh bàn ăn định lao vào đập tôi:
"Con chó cái Băng Tuyết! Mày dám thuê người về nhà thờ họ đánh người à? Hôm nay mày không trả lại bốn tỷ tiền mặt cho tao để tao trả nợ cho bọn tín
dụng đen đang đứng ngoài cổng kia thì tao chém chết mày tại chỗ!"
"Bùi Trọng Đăng! Anh thử động vào người cô Lý Băng Tuyết một ngón tay xem!"
Giọng nói đanh thép của luật sư Vương Thu Trà vang lên chấn áp cả gian phòng khách nhà thờ họ. Vương Thu Trà mở chiếc cặp táp da, rút ra bản sao có chứng thực của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cùng tờ Phụ lục cam kết miễn trừ trách
nhiệm có đầy đủ chữ ký viết tay và dấu vân tay đỏ chót của cả bốn người bọn họ, giơ cao trước mặt Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng:
"Các người mở to mắt ra mà nhìn đi! Trong hợp đồng công chứng và văn bản cam kết này, cô Lý Băng Tuyết có câu nào,
chữ nào cam kết với các người rằng mảnh đất năm sào đó sẽ lên quy hoạch khu đô thị biệt thự nghỉ dưỡng không?"
"Trên sổ đỏ ghi rõ ràng là đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản! Cô Băng Tuyết bán đất nông nghiệp theo đúng hiện trạng ghi trên sổ đỏ, thuận mua vừa bán!"
"Chính tay ông Hạ Tuấn Kiên và anh Bùi Trọng Đăng đã tự tay viết dòng chữ: **'Tôi đã đọc, hiểu rõ hiện trạng đất nông nghiệp trên sổ đỏ và hoàn toàn tự chịu
mọi rủi ro về quy hoạch hoặc thu hồi đất sau này'** ngay trước mặt công chứng viên và hai nhân chứng!"
"Hơn nữa, việc cô Băng Tuyết nói cần tiền đi chữa bệnh hay làm gì là chuyện cá nhân của người bán, pháp luật chỉ căn cứ vào văn bản công chứng và hiện trạng pháp lý của thửa đất."
"Nếu các người dám dùng vũ lực hành hung hay cưỡng đoạt tài sản tại đây, tôi sẽ lập tức gọi công an huyện đang làm việc ngay đầu thôn vào còng tay tất cả
các người về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích!" Tôi đứng khoanh tay sau lưng Vương Thu Trà, nhìn thẳng vào gương mặt đang chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch như tờ giấy của Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng,
giọng nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một:
"Chú Kiên, anh Đăng, cô Tám, chị Sương! Mọi người quên nhanh thế à?"
"Hôm giỗ tổ họ ở ngay tại chiếc bàn này, cháu chỉ mới thở dài bảo mảnh đất năm sào của bố mẹ cháu nằm ở tâm điểm đợt đo đạc địa giới của tỉnh."
"Cháu có nói câu nào là đo đạc để xây biệt thự nghỉ dưỡng đâu? Tỉnh về đo đạc để làm hành lang nghĩa trang sinh thái và trạm xử lý nước thải thì chẳng
phải là tâm điểm đo đạc địa giới à?"
"Chính chú Kiên, anh Đăng và cô Tám vì nghe lời thằng cò đất Cao Thế Cảnh bên công ty Trường Thành nên tự suy diễn ra chuyện mảnh đất đấy sắp lên mười lăm
tỷ, rồi tự ép cháu phải bán lại cho người trong họ, còn cấm cháu không được bán cho người ngoài cơ mà!"
"Hôm ở văn phòng công chứng, chính miệng cô Tám và anh Đăng còn bảo tiền trao cháo múc xong là chấm dứt,
đất có lên mười lăm hay hai mươi tỷ thì cháu cũng cấm được về đòi chia chác, thân ai người nấy lo!"
"Sao bây giờ đất không lên mười lăm tỷ mà chỉ được đền bù một trăm tám mươi triệu, mọi người lại quay sang đòi cháu phải chịu trách nhiệm cho lòng tham của mọi người thế?"
Từng lời nói của tôi như những nhát búa tạ giáng thẳng vào đỉnh đầu của bốn kẻ tham lam. Tạ Tuyết Sương ngồi sụp xuống nền gạch bông, hai tay ôm đầu gào khóc thảm thiết:
"Trời đất ơi là trời đất ơi! Thế là mất sạch rồi! Một tỷ hai tiền mặt với vàng cưới của tôi, lại còn hai tỷ tám tiền vay tín dụng đen lãi bốn nghìn một triệu một ngày!"
"Vừa nãy bọn chủ nợ ngoài ngã ba quốc lộ nó đã kéo chục thằng xăm trổ đến niêm phong cổng nhà riêng của mình rồi,
nó bảo chiều nay không chồng đủ sáu trăm triệu tiền lãi tháng đầu với ba tỷ tiền gốc là nó siết luôn cả ba cái sổ đỏ nhà ở với nhà thờ họ!" Nghe vợ gào khóc nhắc đến khoản nợ tín dụng đen và ba cuốn sổ đỏ sắp bị siết mất trắng, Bùi Trọng Đăng như con chó điên mất hết lý trí.
Biết không thể làm gì được tôi vì có luật sư Vương Thu Trà và hai vệ sĩ cao lớn đứng chắn, lại thêm bản cam kết sắt đá không thể chối cãi về mặt pháp lý, cơn điên loạn của Bùi Trọng Đăng lập tức quay ngoắt sang tìm kẻ thế mạng ngay bên cạnh mình.
Hắn quay phắt lại, trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông chú rể Hạ Tuấn Kiên rồi bất ngờ vung tay đấm thẳng một cú như trời giáng vào sống mũi ông chú:
"Tất cả là tại cái mồm thối của ông đấy ông Kiên! Chính ông là người dẫn thằng lừa đảo Cao Thế Cảnh về cái nhà thờ họ này!"
"Chính ông vỗ ngực bảo thông tin quy hoạch đầm sen là chuẩn trăm phần trăm, rồi cũng chính ông xúi tôi mang sổ đỏ nhà riêng với sổ đỏ nhà thờ họ đi cắm
cho bọn tín dụng đen để gom đủ bốn tỷ đưa cho con Băng Tuyết!"
"Giờ mất cả đất lẫn nhà rồi, ông đền sổ đỏ nhà cho vợ chồng tôi đây!"
Hạ Tuấn Kiên bị đấm bất ngờ ngã bật ngửa ra chiếc sập gụ, máu mũi chảy ròng ròng xuống bộ râu cá trê. Ông ta vừa đau vừa uất ức đến cực điểm, lập tức vớ lấy chiếc điếu cày bằng tre cạnh sập gụ vụt thẳng vào bả vai Bùi Trọng Đăng, gào lên không kém:
"Mày dám đánh tao à thằng cháu mất dạy! Hôm đấy không phải chính mày với con vợ mày là con Sương với bà Tám mẹ mày sợ thằng Cảnh cướp mất miếng ăn mười
lăm tỷ nên nhảy dựng lên ép tao đi vay nặng lãi cùng à?"
"Con mẹ mày là Bà Tám còn giữ rịt cổng sắt không cho con Băng Tuyết bán đất cho người khác, giờ vỡ nợ ra đấy chúng mày lại đổ hết lên đầu tao à?"
Thấy chồng mình là Bùi Trọng Đăng bị Hạ Tuấn Kiên dùng điếu cày vụt tím bả vai, Tạ Tuyết Sương và Bà Tám cũng rú lên lao vào cấu xé, túm tóc, cào rách cả mặt mũi của Hạ Tuấn Kiên. Nhưng trong lúc hỗn chiến loạn xạ, Bùi Trọng Đăng vì quá cay cú việc vợ mình hôm ở văn phòng công chứng đã tính nhẩm "một vốn bốn lời,
lãi hơn mười tỷ" để thúc giục hắn ký giấy vay tín dụng đen, hắn liền quay sang túm tóc Tạ Tuyết Sương tát bốp bốp liên hồi vào mặt vợ:
"Cả con đĩ thối mồm này nữa! Hôm đấy ai bấm ngón tay tính lãi một tháng mất có hai trăm triệu, bán đất thu về mười lăm tỷ hả? Mày hại chết cả nhà tao rồi con ngu kia!"
Tạ Tuyết Sương bị chồng đánh đau điếng cũng chẳng vừa, cô ta vớ lấy đĩa sứ trên bàn thờ đập thẳng vào trán Bùi Trọng Đăng rồi quay sang cắn ngập răng vào bả vai mẹ chồng là Bà Tám vì tội bà ta giữ sổ đỏ nhà không cho cô ta rút lui.
Chỉ trong chốc lát, giữa không gian khép kín của gian nhà thờ họ ngoại, nơi mà kiếp trước bốn kẻ này từng hợp sức đẩy tôi vào cái chết đẫm máu để cướp tài sản, giờ đây đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu của chính bọn chúng!
Tiếng chửi rủa tục tĩu, tiếng bàn ghế đổ gãy răng rắc, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng và tiếng la hét cấu xé nhau vì món nợ bốn tỷ đồng cùng lãi suất cắt cổ vang vọng khắp ba gian nhà gỗ. Máu từ trán của Bùi Trọng Đăng, máu mũi của Hạ Tuấn Kiên và những mảng tóc bị giật đứt của Bà Tám, Tạ Tuyết Sương vương vãi khắp nền gạch bông.
Tôi lặng lẽ ôm chiếc hộp gỗ đựng bát hương của bố mẹ mình vào lòng, đứng nhìn cảnh tượng đàn chó đói đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau đến sứt đầu mẻ trán mà không nói thêm một lời nào nữa. Rồi không cần ngoái đầu nhìn lại, tôi cùng Vương Thu Trà xoay người bước qua bậc tam cấp đá xanh, đi thẳng ra chiếc xe ô tô đang chờ sẵn ngoài cổng.
Khi cánh cửa xe đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng gào thét điên loạn bên trong nhà thờ họ cũng là lúc gánh nặng oán thù của kiếp trước trong lòng tôi hoàn toàn tan biến.