Sáng ngày thứ ba sau hôn lễ, theo đúng phong tục của giới hào môn Giang Thành, cô dâu mới phải cùng chồng về nhà mẹ đẻ làm lễ lại mặt. Tất nhiên, với tình trạng "sống thực vật" trên danh nghĩa của Hoắc Cảnh Thâm, không ai ở nhà họ Diệp nghĩ rằng tôi dám lôi một người bệnh nằm liệt giường tới tận biệt thự của họ.
Hơn nữa, đúng vào trưa hôm nay, ông bố Diệp Quốc Hưng và bà mẹ kế Trần Mỹ Nga của tôi đang mở một bữa tiệc rượu thân mật tại sân vườn biệt thự Diệp gia. Mục đích của bữa tiệc này là để ra mắt chàng rể tương lai Hoắc Minh Tuấn với đám họ hàng thân thích. Đồng thời ăn mừng việc công ty Diệp Thị vừa nuốt trôi hai mươi tỷ tiền sính lễ xung hỷ.
Đúng mười một giờ trưa, chiếc xe thương vụ Maybach màu đen chống đạn của dinh thự họ Hoắc dừng lại trước cổng sắt chạm hoa văn vàng của biệt thự nhà họ Diệp. Trợ lý thân tín của Hoắc Cảnh Thâm là Tần Phong bước xuống mở cửa xe, hạ cầu trượt tự động xuống đất.
Tôi mặc một bộ váy lụa màu xanh ngọc bích trang nhã vừa quẹt thẻ đen của bà nội chồng mua chiều qua, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai Nam Hải sáng bóng. Tôi thong thả đẩy chiếc xe lăn y tế cao cấp bước vào khu vực sảnh tiệc sân vườn. Ngồi trên xe lăn, Hoắc Cảnh Thâm mặc bộ vest đen cắt may thủ công vừa vặn. Đeo một cặp kính râm bản lớn che khuất nửa khuôn mặt, đầu hơi nghiêng tựa vào gối đỡ cổ như đang ngủ say.
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi và người đàn ông trên xe lăn khiến tiếng chạm ly chúc tụng rôm rả trong sân vườn biệt thự họ Diệp im bặt chỉ trong một giây. Hàng chục cặp mắt của đám họ hàng nhà họ Diệp đổ dồn về phía cổng chính.
Đứng ở vị trí trung tâm sân tiệc, Diệp Bảo Châu đang diện một chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn hở vai, tay khoác chặt cánh tay của Hoắc Minh Tuấn. Chỉ có điều, hôm nay Hoắc Minh Tuấn lại phải đeo một chiếc khẩu trang y tế màu đen che kín nửa mặt dưới. Bởi vết kim châm làm lệch cơ mặt của tôi hôm qua vẫn chưa tan hết.
Vừa nhìn thấy tôi đẩy Hoắc Cảnh Thâm vào sân, sắc mặt ông bố Diệp Quốc Hưng lập tức biến sắc. Ông ta vội vàng đặt ly rượu vang xuống bàn, sải bước đi tới chắn trước xe lăn của tôi, hạ giọng quát khẽ:
— Diệp Thanh Trà, đầu óc mày có vấn đề đấy à? — Hôm nay nhà họ Diệp đang tiếp đón quý khách là cậu hai Minh Tuấn, mày lôi một cái xác sống ngồi xe lăn tới đây làm mất hứng của mọi người để làm cái gì? — Chẳng phải tao đã dặn mày cứ ở yên trong dinh thự họ Hoắc mà hầu hạ nó chờ ngày chia gia tài hay sao?
Tôi chưa kịp mở miệng thì bà mẹ kế Trần Mỹ Nga đã phe phẩy chiếc quạt lông vũ bước tới. Bà ta liếc nhìn chuỗi ngọc trai đắt tiền trên cổ tôi bằng ánh mắt tham lam trắng trợn, rồi giả vờ thở dài sườn sượt để cả sân tiệc cùng nghe thấy:
— Ôi dào, ông đừng mắng con bé Thanh Trà làm gì tội nghiệp nó. — Chắc là ở bên nhà họ Hoắc hầu hạ người bệnh cực khổ quá. — Lại không được ai coi ra gì nên hôm nay ngày lại mặt phải cố đẩy chồng về nhà mẹ đẻ để xin chút tiền tiêu vặt đấy mà. — Thanh Trà à, con cũng biết tình cảnh của công ty bố con hiện giờ rồi đấy. — Hai mươi tỷ tiền lễ hỏi hôm trước vừa chuyển vào đã phải đem đi trả nợ ngân hàng sạch trơn rồi, làm gì còn đồng nào dư cho con đâu!
Đám họ hàng nhà họ Diệp đứng xung quanh nghe vậy liền bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán xì xào đầy vẻ khinh miệt:
— Đúng là con bé lớn lên ở xó rừng xó núi, tưởng gả vào hào môn là đổi đời, ai ngờ phải đi hầu phân hầu nước cho một thằng người thực vật! — Nhìn con bé Bảo Châu mà xem, khôn ngoan biết bao nhiêu, quay sang đính hôn với cậu hai Minh Tuấn vừa khỏe mạnh phong độ vừa sắp lên làm Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Thị!
Diệp Bảo Châu nghe đám họ hàng tâng bốc mình thì vênh mặt lên tận trời. Cô ta buông tay Hoắc Minh Tuấn ra, cầm một tờ giấy A4 đã soạn sẵn từ trên bàn tiệc bước tới trước mặt tôi, giọng điệu trịch thượng:
— Diệp Thanh Trà, sẵn tiện hôm nay mày tự vác mặt về đây. — Thì ký luôn vào tờ giấy thỏa thuận tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế căn biệt thự cổ ở phố Nam của mẹ mày đi. — Không những thế, tao nghe cậu Minh Tuấn nói sáng qua lão phu nhân họ Hoắc vừa thưởng cho mày một tấm thẻ đen không giới hạn. — Mày ăn cơm nhà họ Diệp, mang họ Diệp, thì phải biết báo hiếu cho bố mẹ. — Khôn hồn thì giao tấm thẻ đen đó ra đây để bố làm vốn đầu tư dự án mới với cậu Minh Tuấn. — Sau này khi Hoắc Cảnh Thâm chết đi, tao còn thương tình cho mày về làm người ở trong nhà!
Tôi nhìn tờ giấy chuyển nhượng tài sản trước mặt, rồi nhìn sang khuôn mặt trơ trẽn không biết ngượng của Diệp Quốc Hưng, Trần Mỹ Nga và Diệp Bảo Châu. Dưới lớp chăn mỏng đắp trên đùi, bàn tay phải của Hoắc Cảnh Thâm khẽ gõ nhẹ hai nhịp vào thành xe lăn — tín hiệu bảo tôi không cần nể nang bất kỳ ai cả.
Tôi hít sâu một hơi, đột nhiên bật chế độ "nàng dâu phát điên vì thương chồng". Thay vì cầm bút ký tên, tôi giật phắt lấy tờ giấy thỏa thuận trên tay Diệp Bảo Châu, vò nát thành một cục rồi ném thẳng vào giữa mặt cô ta!
— Báo hiếu cái đầu nhà các người ấy! — Các người nuốt trọn hai mươi tỷ tiền sính lễ bán mạng của chồng tôi chưa đủ no hay sao. — Mà giờ còn đòi cướp luôn cả thẻ đen bà nội chồng cho tôi và nhà cổ của mẹ ruột tôi hả? — Ông ngoại tôi ở trên núi đã dạy rồi, gặp chó dữ đòi đớp thịt thì phải lấy gậy phang thẳng vào mõm nó!
Diệp Bảo Châu không ngờ con em gái hôm trước còn cúi đầu vâng dạ hôm nay lại dám ném giấy vào mặt mình giữa chốn đông người. Cô ta tức đến đỏ bừng cả mặt, giơ cao bàn tay đính đầy nhẫn kim cương định tát thẳng vào má tôi:
— Con ranh nhà quê láo xược này, hôm nay tao phải thay bố dạy dỗ lại mày!
Nhưng tay của Diệp Bảo Châu mới vung lên được nửa chừng thì tôi đã nhanh hơn cô ta gấp ba lần. Tôi bước lên một bước, vung cánh tay phải đã luyện lực cổ tay bằng cách giã thuốc suốt mười năm trời, giáng một cái tát trời giáng vào thẳng má trái của Diệp Bảo Châu!
Bốp! Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp sân vườn biệt thự nhà họ Diệp. Diệp Bảo Châu xoay mòng mòng tại chỗ rồi ngã nhào vào bàn tháp rượu sâm panh phía sau. Hàng chục chiếc ly pha lê đổ ầm xuống đất vỡ tan tành, rượu vang đỏ và kem tươi từ chiếc bánh kem ba tầng đổ ụp lên mái tóc uốn lọn cầu kỳ của cô ta!
Cả sân tiệc chết lặng như tờ. Trần Mỹ Nga hét lên một tiếng chói tai rồi lao tới đỡ con gái cưng dậy, còn ông bố Diệp Quốc Hưng thì tức đến run rẩy cả râu ria, chỉ tay vào tôi gầm lên:
— Phản rồi, phản thật rồi! — Mày dám đánh chị mày ngay trong tiệc mừng của nó với cậu hai Minh Tuấn. — Mày không sợ cậu Minh Tuấn nổi giận đuổi cổ cả mày lẫn thằng chồng phế vật của mày ra khỏi gia tộc họ Hoắc hay sao?
Nghe nhắc đến tên mình, Hoắc Minh Tuấn đang đứng cạnh đó liền kéo chiếc khẩu trang đen xuống một nửa định mở miệng thị uy giúp vị hôn thê. Nhưng gã vừa hé môi ra thì cái miệng méo xệch sang tận mang tai cùng giọng nói ngọng líu ngọng lô đã phát ra trước mặt toàn bộ quan khách nhà họ Diệp:
— Con... con điên kia... mày dám... ư ư... đánh vợ sắp cưới của tao...
Đám họ hàng nhà họ Diệp vốn đang ngưỡng mộ chàng rể tương lai "phong độ tuấn tú" của Diệp Bảo Châu. Vừa nhìn thấy cái mồm lệch một bên đang chảy nước miếng của Hoắc Minh Tuấn thì đồng loạt trợn tròn mắt. Hoắc Minh Tuấn xấu hổ đến mức tím tái mặt mày, vội vàng kéo ngược khẩu trang lên che kín mặt.
Tôi đứng cạnh xe lăn của Hoắc Cảnh Thâm, rút chiếc khăn lụa ra thong thả lau bàn tay vừa tát Diệp Bảo Châu, rồi dõng dạc tuyên bố trước mặt cả họ nhà họ Diệp:
— Tôi nói cho ông Diệp Quốc Hưng và bà Trần Mỹ Nga biết rõ nhé! — Hôm nay tôi đưa chồng tôi là gia chủ hợp pháp duy nhất của Tập đoàn Hoắc Thị về đây lại mặt để thông báo một tin quan trọng. — Toàn bộ cuộc nói chuyện đòi nuốt hai mươi tỷ sính lễ và mắng chửi chồng tôi vừa rồi đã được camera trên xe lăn ghi hình đầy đủ!
Tôi chỉ tay vào chiếc đèn tín hiệu màu đỏ đang nhấp nháy ngay trên tay vịn xe lăn của Hoắc Cảnh Thâm, khiến mặt mày cả nhà họ Diệp cắt không còn một giọt máu. Tôi cười khẩy, bồi thêm một nhát dao chí mạng:
— Thứ hai, trong hợp đồng sính lễ xung hỷ mà luật sư nhà họ Hoắc ký với ông Diệp Quốc Hưng có ghi rất rõ. — Nếu nhà gái có bất kỳ hành vi bất kính, xúc phạm gia chủ họ Hoắc hoặc tráo đổi cô dâu thì phải bồi thường gấp đôi, tức là bốn mươi tỷ đồng trong vòng bảy ngày! — Còn chiếc hộp gỗ đựng kim châm của mẹ tôi mà bà Trần Mỹ Nga đang cất trong két sắt trên lầu ấy à. — Đám kim khâu mạ đồng giá mười lăm nghìn chợ huyện đó tôi tặng không cho hai mẹ con bà khâu lại cái nhân cách rách nát của mình đấy!
Nghe đến câu kim khâu mạ đồng mười lăm nghìn, Trần Mỹ Nga và Diệp Bảo Châu đồng loạt biến sắc, lắp bắp nhìn nhau:
— Mày... mày nói cái gì cơ? — Rõ ràng lúc đó tao chỉ cho mày sờ vào cái hộp có ba giây đồng hồ...
Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vào chiếc túi xách nhỏ đeo bên hông, nơi cất giữ bộ kim vàng thật cùng chùm chìa khóa két sắt riêng của Trần Mỹ Nga. Lúc Diệp Bảo Châu ngã nhào làm văng túi xách ra đất, tôi đã tiện tay thu hồi luôn bản sao giấy tờ căn nhà cổ ở phố Nam nằm trong đó!
Không những thế, lúc tát Diệp Bảo Châu vừa rồi, đầu ngón tay tôi đã bôi sẵn một chút phấn hoa sơn trà rừng. Thứ dược liệu ấy kích phát phản ứng nổi mẩn đỏ tức thì với những kẻ vừa tiêm chất làm đầy cằm kém chất lượng như cô ta.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, ngay trước mắt Hoắc Minh Tuấn và hàng chục vị khách quý, chiếc cằm nhọn và hai gò má của Diệp Bảo Châu bắt đầu sưng vù như đầu heo! Diệp Bảo Châu thấy mặt mình nóng rát liền vơ lấy chiếc gương cầm tay trên bàn soi thử, rồi lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng vang dội cả khu biệt thự:
— Á á á! Mặt của tôi! Sao mặt của tôi lại sưng thành thế này hả trời!
Trong tiếng gào khóc hỗn loạn của mẹ con Trần Mỹ Nga, cảnh tượng một kẻ sưng mặt và một kẻ méo mồm ôm nhau giữa đống bánh kem khiến ai nấy đều câm nín. Tôi ung dung xoay chiếc xe lăn của Hoắc Cảnh Thâm lại. Dưới cặp kính râm màu đen, tôi nhìn thấy rất rõ bờ vai của vị gia chủ "thực vật" đang rung lên bần bật vì nhịn cười.
Tôi cúi xuống ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
— Chồng ơi, màn kịch ngày lại mặt hôm nay anh chấm mấy điểm? — Chiều nay về dinh thự nhớ thanh toán tiền thưởng thêm hai trăm triệu như đã hứa tối qua đấy nhé!