Chỉ mười lăm phút sau, cô thư ký riêng của Lê Khải Minh đã in xong hai bản Biên bản Bàn giao Hồ sơ và Miễn trừ Trách nhiệm Toàn diện theo đúng yêu cầu của tôi. Lê Khải Minh sợ đêm dài lắm mộng, lại sợ tôi đổi ý làm loạn trước giờ ký kết ngày mai nên chẳng buồn đọc kỹ từng điều khoản ràng buộc. Ông ta vội vàng rút cây bút máy mạ vàng ký xoẹt một chữ thật kêu dưới mục Người bảo lãnh phê duyệt, rồi ấn mạnh con dấu đỏ chót lên trên.
Trịnh Bảo Nhi cũng chẳng kém cạnh, cô ta hớn hở cầm bút ký tên mình vào ô Chủ nhiệm dự án tiếp nhận toàn quyền. Sau đó cô ta còn cẩn thận lăn cả dấu vân tay đỏ tươi vào bên cạnh chữ ký của mình. — Xong rồi đấy nhé chị Vũ Thanh Hàn, giấy trắng mực đen dấu đỏ đàng hoàng, từ giờ dự án Nam Hải không còn dính dáng nửa xu nào tới chị nữa!
— Mau đưa chiếc máy tính xách tay và tập hồ sơ trên tay chị đây cho tôi, đừng có đứng đó mà tiếc nuối đồng tiền không thuộc về mình! Tôi bình thản cầm lấy một bản chính có đầy đủ chữ ký sống và dấu đỏ của cả hai người, kiểm tra kỹ lưỡng từng nét mực rồi cất gọn vào túi xách cá nhân. Sau đó, tôi tháo chiếc cặp đựng máy tính công vụ đặt lên mặt bàn, đồng thời mở bìa hồ sơ màu xanh đậm ra trước mặt toàn bộ nhân viên đang đứng ngoài cửa.
Tôi cần tất cả mọi người ở đây nhìn thấy rõ ràng rằng tôi đã bàn giao đầy đủ từng cảnh báo kỹ thuật mà không hề giấu giếm bất cứ điều gì. — Cô Bảo Nhi, Phó tổng Lê, trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp phòng Dự án và phòng Hành chính, tôi xin bàn giao toàn bộ tài liệu gốc của dự án Nam Hải. — Trong máy tính công vụ này có bản dự thảo hợp đồng năm mươi tỷ và bản vẽ thiết kế thi công hệ thống kính hộp cách nhiệt chống cháy tiêu chuẩn châu Âu.
Tôi dừng lại một nhịp, rút từ trong kẹp hồ sơ ra một tập tài liệu dày hai mươi trang được đóng dấu CẢNH BÁO ĐỎ — TUYỆT MẬT ngay ngoài bìa. — Và quan trọng nhất là tập tài liệu bản cứng này cùng thư mục thứ ba trong máy: Phụ lục Mật số 04 về kết quả thẩm định chất lượng các nhà thầu vật liệu. — Trong phụ lục này. — Tôi đã ghi rõ đơn vị duy nhất đạt tiêu chuẩn áp suất nhiệt độ cao của Tập đoàn Vạn Thịnh là Công ty Kính An toàn Hải Âu với giá ba mươi tám tỷ đồng.
Tôi cố ý nâng cao giọng để cả những nhân viên đứng ngoài hành lang và chiếc camera giám sát có thu âm ở góc phòng họp đều ghi nhận được rành mạch. — Đặc biệt ở trang số bảy của Phụ lục Mật số 04, tôi đã lập biên bản cảnh báo rủi ro cấp độ cao nhất đối với Công ty Vật liệu Xây dựng Phú Cường. — Kết quả thử nghiệm độc lập cho thấy mẫu kính cách nhiệt và keo chống cháy của Phú Cường sử dụng lõi xốp tái chế pha tạp chất và silicon công nghiệp rẻ tiền.
— Khi đưa vào buồng đo áp suất tương đương gió bão cấp mười hai và nhiệt độ bảy trăm độ C. — Vật liệu của Phú Cường chỉ chịu được ba mươi tư phần trăm ngưỡng an toàn rồi phát nổ. — Do đó, tôi đã đánh dấu tuyệt đối cấm sử dụng vật liệu của Công ty Phú Cường cho dự án Khu phức hợp Thương mại Nam Hải dưới bất kỳ hình thức nào. — Toàn bộ hồ sơ, số liệu kiểm định và danh mục cảnh báo tôi đều đã bàn giao nguyên vẹn trên bàn này, xin cô Bảo Nhi và Phó tổng Lê ký xác nhận đã nhận đủ tài liệu.
Vừa nghe tôi nhắc đến cái tên Công ty Vật liệu Xây dựng Phú Cường cùng những lời nhận xét thẳng thừng về chất lượng kém cỏi của nó, sắc mặt Trịnh Bảo Nhi lập tức biến đổi. Bởi vì giám đốc của Công ty Phú Cường không ai khác chính là Trịnh Quốc Cường — ông anh trai ruột quý hóa của cô ta. Bảo Nhi lao tới giật phăng tập Phụ lục Mật số 04 trên tay tôi, lật mạnh đến trang số bảy có dấu gạch chéo đỏ đè lên tên Công ty Phú Cường.
— Chị Vũ Thanh Hàn, thảo nào anh rể tôi phải tống cổ chị ra khỏi dự án này, hóa ra chị cấu kết với người ngoài để dìm hàng công ty anh trai tôi! — Công ty Phú Cường của anh Quốc Cường tôi có đầy đủ giấy phép, kính sáng bóng đẹp đẽ mà giá chỉ có hai mươi sáu tỷ, rẻ hơn bọn Hải Âu tới mười hai tỷ đồng! — Chị cố tình bịa ra cái trò thử nghiệm áp suất vớ vẩn này để gạt công ty anh trai tôi ra ngoài, nhằm nhận tiền lại quả từ bọn Hải Âu chứ gì?
Tôi nhìn Trịnh Bảo Nhi đang gào thét như một con gà mái xù lông, giọng nói vẫn điềm đạm và sắc lạnh như băng. — Cô Bảo Nhi, kết quả thử nghiệm ở trang số tám có đóng dấu mộc của Trung tâm Kiểm định Vật liệu Quốc gia chứ không phải do cá nhân tôi tự viết ra. — Giá thầu của Công ty Phú Cường rẻ hơn mười hai tỷ là vì họ dùng kính cường lực thường giả làm kính hộp chân không chịu nhiệt.
— Chỉ cần đưa mẫu kính đó vào máy đo áp suất của Tập đoàn Vạn Thịnh là nó sẽ lộ nguyên hình ngay lập tức. — Hơn nữa trong biên bản danh mục tài liệu bàn giao, tôi đã liệt kê rõ tập Phụ lục Mật số 04 này, cô có nghe hay không thì cũng phải ký xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ. Lê Khải Minh ngồi trên ghế chủ tọa thấy Bảo Nhi sắp sửa buột miệng nói hớ chuyện nội bộ gia đình trước mặt đám nhân viên, liền vội vàng đập bàn đứng dậy.
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, rồi cầm bút ký nhanh vào phần xác nhận danh mục tài liệu bàn giao để đuổi tôi đi cho khuất mắt. — Được rồi Vũ Thanh Hàn, danh mục tài liệu tôi và Bảo Nhi đã ký nhận đủ, cô không cần đứng đây lên mặt dạy đời chúng tôi cách chọn nhà thầu cung ứng! — Việc sử dụng nhà thầu Hải Âu giá cắt cổ ba mươi tám tỷ hay tối ưu chi phí bằng nhà thầu Phú Cường hai mươi sáu tỷ là quyền quyết định của Chủ nhiệm dự án mới.
— Cô đã ký giấy miễn trừ trách nhiệm và rút khỏi dự án rồi thì ngậm miệng lại, lập tức xuống tầng hầm B2 nhận bàn làm việc ở phòng lưu trữ hồ sơ cũ ngay cho tôi! Ngay khi Lê Khải Minh vừa ném tờ biên bản xác nhận danh mục tài liệu về phía tôi, Trịnh Bảo Nhi đã giơ cao tập Phụ lục Mật số 04 trước mặt tất cả mọi người. Cô ta cười nhạt một tiếng đầy ngạo nghễ, hai tay nắm chặt gáy tập báo cáo kiểm định rồi dùng hết sức bình sinh xé toạc làm đôi, làm tư.
Những mảnh giấy trắng in biểu đồ cảnh báo đỏ chót bị cô ta vung tay ném thẳng vào thùng rác ở góc phòng họp như một đống giấy lộn. — Cái thứ báo cáo rác rưởi vu khống công ty anh trai tôi này, chỗ của nó là ở trong thùng rác! — Ngay chiều nay tôi sẽ dùng quyền Chủ nhiệm dự án hủy bỏ hợp đồng nguyên tắc với bọn Hải Âu và ký hợp đồng cung ứng độc quyền với Công ty Phú Cường của anh tôi!
Trong máy tính xách tay công vụ đang mở trên bàn, Bảo Nhi cũng thản nhiên bấm chuột chọn thư mục Phụ lục Mật số 04 rồi nhấn phím xóa vĩnh viễn khỏi ổ cứng. Cô ta quay sang nhìn tôi, hất hàm thách thức. — Sao hả chị cựu Chủ nhiệm, chị nhìn thấy rõ chưa, tâm huyết sáu tháng của chị trong mắt tôi chỉ đáng giá bằng đống giấy vụn dưới đáy thùng rác kia thôi!
Tôi lặng lẽ nhìn những mảnh giấy báo cáo kiểm định nằm vương vãi dưới sàn nhà, rồi ngước lên nhìn chiếc camera giám sát góc rộng đang nhấp nháy đèn đỏ trên trần phòng họp. Mười mấy nhân viên đứng ngoài hành lang đều chứng kiến tận mắt cảnh Trịnh Bảo Nhi tự tay xé nát bản cảnh báo rủi ro kỹ thuật và xóa sạch dữ liệu gốc. Bản xác nhận danh mục bàn giao có chữ ký của Lê Khải Minh và Trịnh Bảo Nhi thì đã nằm gọn gàng trong chiếc túi xách da trên tay tôi.
Mọi mắt xích pháp lý để khóa chặt đường lui của bọn họ đã hoàn toàn khép kín. Trở về văn phòng trưởng nhóm ở tầng mười sáu, tôi chỉ mất đúng hai mươi phút để thu dọn vài cuốn sổ tay cá nhân, chiếc cốc sứ và chậu sen đá nhỏ vào thùng giấy. Ba kỹ sư trẻ trong tổ dự án Nam Hải là Minh Quân, Hoàng Nam và Thu Hà chạy ùa vào phòng tôi với gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
Minh Quân — người đã cùng tôi thức trắng nhiều đêm nhất ở phòng thí nghiệm vật liệu — nắm chặt nắm đấm đập vào thành bàn. — Chị Hàn, tại sao chị lại chịu ký giấy bàn giao dễ dàng như vậy, cái con bé Bảo Nhi kia thì biết cái quái gì về kết cấu vách kính chịu áp lực gió biển chứ? — Rồi còn cái Công ty Phú Cường của anh trai cô ta nữa, hôm đi kiểm tra mẫu thực tế chính mắt em thấy kính của bọn họ bọt khí đầy rẫy. — Keo chống cháy thì đốt thử đã chảy nhựa đen sì!
— Hay là bây giờ cả tổ kỹ thuật chúng em cùng viết đơn từ chức hoặc kéo thẳng lên gặp Chủ tịch hội đồng quản trị để tố cáo lão Lê Khải Minh đi chị! Tôi đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho Minh Quân và hai người còn lại hạ thấp giọng xuống. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vai Minh Quân rồi nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng vô cùng dứt khoát.
— Quân, Nam, Hà, lúc này mà các em kéo lên làm ầm ĩ thì chỉ tự biến mình thành kẻ gây rối trước ngày ký hợp đồng của công ty thôi. — Bà Trịnh Nhã Lan — vợ của Phó tổng Lê Khải Minh và cũng là chị ruột của Bảo Nhi — đang nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần trong hội đồng quản trị Hưng Thịnh. — Khi chưa có hậu quả thực tế xảy ra, mọi lời tố cáo của chúng ta đều sẽ bị Lê Khải Minh dùng cái mác tiết kiệm mười hai tỷ chi phí vật tư để lấp liếm hết.
Thu Hà sốt ruột nắm lấy cổ tay tôi, giọng nghẹn lại vì ấm ức thay cho người sếp đã dìu dắt mình suốt nửa năm qua. — Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn con hồ ly tinh Trịnh Bảo Nhi đó ngồi lên chiếc ghế của chị, nhận hai tỷ tiền thưởng rồi vênh váo sai khiến bọn em sao chị? Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh như lưỡi dao phẫu thuật.
— Chiếc ghế Chủ nhiệm dự án Nam Hải lúc này không phải là ngai vàng đâu các em, mà là ghế điện đấy. — Việc của các em trong vài ngày tới rất đơn giản: Tuyệt đối không được đặt bút ký tên vào bất kỳ biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào nào của Công ty Phú Cường. — Nếu Trịnh Bảo Nhi và Lê Khải Minh ép các em ký khống, các em cứ viện lý do thông số không khớp với bản vẽ gốc để từ chối và nộp đơn xin chuyển bộ phận.
— Hãy để chính tay Trịnh Bảo Nhi và Lê Khải Minh tự ký duyệt toàn bộ lô hàng của Công ty Phú Cường, còn lại cứ chờ xem vở kịch lớn vào ngày nghiệm thu. Ba kỹ sư trẻ nhìn nhau, rồi nhìn vẻ mặt tự tin tuyệt đối của tôi, cuối cùng đều gật đầu hiểu ý và lặng lẽ giúp tôi bê thùng đồ xuống tầng hầm B2. Tôi vừa lau sạch chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng lưu trữ hồ sơ cũ thì chiếc điện thoại cá nhân trong túi áo vest bỗng rung lên từng hồi.
Trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc: Trợ lý Trần — Văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh. Tôi khóa chốt cửa phòng lưu trữ từ bên trong rồi nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nam trầm ổn và uy quyền của chính Tổng giám đốc Cố Minh Thành. — Cô Vũ Thanh Hàn, tôi là Cố Minh Thành đây.
— Vừa rồi phòng Pháp chế bên công ty Hưng Thịnh có gửi văn bản thông báo đổi người đại diện Chủ nhiệm dự án Nam Hải vào ngày mai sang một cái tên lạ hoắc là Trịnh Bảo Nhi. — Tôi muốn nghe trực tiếp từ miệng cô: Rốt cuộc bên Hưng Thịnh đang giở trò gì ngay trước giờ ký hợp đồng chính thức vậy? Tôi tựa lưng vào dãy kệ sắt lạnh ngắt, giọng nói rõ ràng và điềm tĩnh vang lên trong không gian tĩnh mịch.
— Thưa Tổng giám đốc Cố, thông báo của công ty Hưng Thịnh hoàn toàn là sự thật, kể từ chiều nay tôi đã chính thức bị gạch tên khỏi vị trí Chủ nhiệm dự án Nam Hải. — Người thay thế tôi là thực tập sinh Trịnh Bảo Nhi — em vợ của Phó tổng Lê Khải Minh. — Và cô ấy cũng vừa quyết định hủy bỏ nhà thầu kính Hải Âu để đổi sang Công ty Phú Cường của anh trai cô ấy. Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây, sau đó là một tiếng cười lạnh lẽo đầy sát khí của vị Tổng giám đốc quyền lực nhất Tập đoàn Vạn Thịnh.
— Hủy bỏ nhà thầu Hải Âu đã qua ba vòng kiểm định để nhét công ty gia đình của một cô thực tập sinh vào dự án trọng điểm năm mươi tỷ của Cố Minh Thành này sao? — Thú vị lắm, Vũ Thanh Hàn, ngày mai tại lễ ký kết cô có mặt ở đó không. — Tôi có một món quà lớn muốn đích thân tặng cho vị Chủ nhiệm dự án mới của công ty cô đấy! Tôi khẽ cong môi, ánh mắt lấp lánh dưới bóng đèn mờ ảo của tầng hầm B2.
— Dạ có chứ thưa Tổng giám đốc Cố, ngày mai cô Bảo Nhi đã chỉ định tôi phải đứng ở bàn hậu cần để bưng trà rót nước phục vụ lễ ký kết của cô ấy mà. — Hãy để chính lòng tham mù quáng của họ dẫn lối cho bàn tay họ tự đặt bút ký vào bản án chung thân của cuộc đời mình!