Cuộc gọi với Tổng giám đốc Cố Minh Thành vừa kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm sáu giờ chiều. Trong lúc tôi còn đang sắp xếp lại các thùng tài liệu lưu trữ ở tầng hầm B2, điện thoại của tôi liên tục báo tin nhắn mới từ nhóm chat chung của công ty. Tôi mở màn hình lên xem, đập vào mắt là hàng loạt bức ảnh chụp tại phòng VIP của nhà hàng hải sản năm sao Hoàng Gia đắt đỏ bậc nhất thành phố.
Trong ảnh, Trịnh Bảo Nhi diện một bộ đầm dạ hội trễ vai lấp lánh, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương mới tinh, tay nâng ly rượu vang đỏ cười rạng rỡ bên cạnh Lê Khải Minh. Ngồi đối diện hai người họ là một gã đàn ông đầu hói, bụng phệ đeo dây chuyền vàng to bản — chính là Trịnh Quốc Cường, giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Phú Cường. Trịnh Bảo Nhi còn cố tình chụp cận cảnh tờ hóa đơn thanh toán lên tới tám mươi lăm triệu đồng, kèm theo dòng trạng thái khiêu khích gắn thẳng tên tài khoản của tôi vào.
— Tiệc ăn mừng tân Chủ nhiệm dự án Khu phức hợp Thương mại Nam Hải chính thức nhậm chức và ký kết hợp đồng cung ứng vật liệu chiến lược với Công ty Phú Cường! — Cảm ơn anh rể Lê Khải Minh đã luôn sáng suốt trọng dụng người tài. — Giúp công ty tiết kiệm ngay lập tức mười hai tỷ đồng chi phí vật tư so với phương án ngu xuẩn của ai kia! — À quên, chị Vũ Thanh Hàn đang ngồi hít bụi giấy mốc dưới tầng hầm B2 nếu có đói bụng thì cứ nhắn em một câu. — Em bảo tài xế mang vỏ tôm hùm về cho chị ngắm đỡ thèm!
Tôi nhìn những dòng chữ trơ trẽn ấy mà không hề thấy tức giận, chỉ lặng lẽ bấm nút chụp màn hình toàn bộ những bức ảnh tiệc tùng của ba người họ rồi lưu vào thư mục bằng chứng. Đến khoảng chín giờ tối, sau khi chụp lại các chứng từ cũ cho thấy Lê Khải Minh từng rút ruột vật tư ở dự án Bình Minh hai năm trước, tôi mới khóa cửa phòng lưu trữ ra về. Vì phòng lưu trữ nằm thông thẳng ra khu vực bãi đỗ xe ngầm B2 nên tôi bước đi dọc theo dãy cột bê tông khuất sáng để tiến về phía thang máy.
Đúng lúc đó, chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng của Phó tổng giám đốc Lê Khải Minh vừa từ nhà hàng Hoàng Gia trở về đỗ xịch lại ở góc khuất sát khoang thiết bị chữa cháy. Cửa xe bật mở, nhưng Lê Khải Minh và Trịnh Bảo Nhi không hề bước lên thang máy mà lại quấn lấy nhau ngay bên cạnh sườn xe trong bóng tối nhập nhoạng của tầng hầm. Tôi nhanh chóng lùi lại sau một cây cột bê tông lớn, rút điện thoại ra chuyển sang chế độ quay video ban đêm không tiếng động.
Cách chỗ tôi đứng chưa đầy năm mét, Trịnh Bảo Nhi đang vòng hai cánh tay trần ôm chặt lấy cổ Lê Khải Minh, giọng nói nhõng nhẽo sặc mùi rượu vang vang vọng khắp góc hầm. — Anh Minh, tối nay anh không được về nhà với bà chị già Trịnh Nhã Lan của em đâu đấy, anh đã hứa đêm nay qua căn hộ cao cấp ở quận Hai ăn mừng với em rồi mà! — Ngày mai ký hợp đồng xong với Tập đoàn Vạn Thịnh là hai tỷ tiền thưởng Chủ nhiệm dự án về thẳng túi em. — Cộng thêm mười hai tỷ tiền chênh lệch vật tư từ xưởng của anh Quốc Cường nữa!
— Chỉ riêng vụ này thôi là hai đứa mình đã bỏ túi ngon lành mười bốn tỷ đồng mà bà chị Nhã Lan của em không hề hay biết một chút gì rồi! Lê Khải Minh vừa cúi xuống hôn ngấu nghiến lên cổ cô em vợ vừa cười khẩy một tiếng đầy khoái trá. — Cục cưng của anh yên tâm đi, cái bà chị Nhã Lan của em suốt ngày chỉ biết đi làm đẹp với đánh bài cùng đám phu nhân nhà giàu. — Biết cái quái gì về chuyện đấu thầu ở công ty chứ.
— Đợi rút xong mười bốn tỷ từ dự án Nam Hải này, anh sẽ chuyển hết sang tài khoản bí mật ở nước ngoài dưới tên của em. — Còn con nhỏ Vũ Thanh Hàn kia thì đúng là đồ ngu hết thuốc chữa, cày cuốc suốt sáu tháng trời như trâu như ngựa. — Cuối cùng lại ngoan ngoãn ký giấy dâng không mười bốn tỷ cho hai đứa mình hưởng thụ! Bảo Nhi cười khúc khích đắc ý, ngón tay vuốt ve ngực áo của ông anh rể quý hóa.
— Nhưng mà anh Minh này, chiều nay lúc ở phòng họp con mụ Thanh Hàn cứ lải nhải chuyện kính của xưởng anh Quốc Cường bị nổ khi đo áp suất. — Liệu ngày mai bên Tập đoàn Vạn Thịnh có làm khó mình không anh? Lê Khải Minh phẩy tay một cái đầy khinh thường, giọng nói ngạo mạn vang lên rõ mồn một trong đoạn video tôi đang quay. — Em nghe con mụ Thanh Hàn đó dọa ma làm gì, anh Quốc Cường đã mua sẵn bộ giấy chứng nhận kiểm định chống cháy giả y như thật rồi.
— Ngày mai ký hợp đồng xong thì ván đã đóng thuyền, Tập đoàn Vạn Thịnh chỉ nhìn giấy tờ rồi giải ngân tiền thôi chứ hơi đâu mà đi đốt thử từng tấm kính! Hai kẻ gian phu dâm phụ ôm ấp nhau thêm một lúc nữa rồi mới chui lại vào ghế sau chiếc xe sang và phóng vụt ra khỏi hầm để xe hướng về phía quận Hai. Tôi đứng sau cột bê tông, nhìn màn hình điện thoại vừa lưu xong đoạn video dài hơn bốn phút với độ phân giải sắc nét và âm thanh rõ từng tiếng thở.
Thì ra không chỉ cướp công sức của tôi và cấu kết dùng vật liệu giả gây nguy hiểm cho công trình. Lê Khải Minh và Trịnh Bảo Nhi còn đang lén lút cắm sừng chính bà vợ cả Trịnh Nhã Lan để tẩu tán tài sản! Đoạn video này sẽ là món quà tráng miệng tuyệt vời nhất dành cho cổ đông lớn Trịnh Nhã Lan trong ngày đại kịch hạ màn.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ ba mươi phút, hội trường lớn ở tầng hai mươi của tòa nhà Hưng Thịnh đã được trang hoàng lộng lẫy với biểu ngữ đỏ rực và hoa tươi. Theo đúng mệnh lệnh trừng phạt mà Trịnh Bảo Nhi ban ra hôm qua, tôi mặc bộ đồng phục nhân viên hậu cần giản dị, đứng lặng lẽ bên bàn trà nước ở góc hội trường. Trịnh Bảo Nhi xuất hiện như một bà hoàng trong bộ vest trắng cách điệu cắt xẻ táo bạo, bước đi õng ẹo bên cạnh Phó tổng giám đốc Lê Khải Minh.
Vừa nhìn thấy tôi đang xếp những tách trà sứ lên khay, Bảo Nhi liền cố ý đi vòng qua trước mặt tôi, hất hàm ra lệnh bằng giọng chanh chua. — Này chị Vũ Thanh Hàn, pha trà cho cẩn thận vào đấy nhé, người có mệnh làm sếp thì ngồi trên đài cao ký hợp đồng năm mươi tỷ. — Còn kẻ có mệnh hầu hạ thì chỉ hợp đứng góc phòng bưng nước thôi! Tôi không hề tỏ ra giận dữ hay tủi thân, chỉ cúi đầu đáp lại bằng giọng điệu vô cùng bình thản.
— Cô Bảo Nhi cứ yên tâm, hôm nay là ngày trọng đại của cô và Phó tổng Lê, tôi nhất định sẽ bưng trà tận nơi để nhìn rõ khoảnh khắc cô đặt bút ký tên vào hợp đồng. Đúng chín giờ kém năm phút, cánh cửa đôi của hội trường bật mở. Đi dẫn đầu đoàn đại biểu bước vào là Tổng giám đốc Cố Minh Thành của Tập đoàn Vạn Thịnh. Theo sát phía sau ông là Trợ lý Trần cùng bốn vị luật sư cấp cao và hai chuyên gia kiểm định quốc tế.
Lê Khải Minh vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, chạy ra tận cửa chắp tay cúi đầu chào đón, đồng thời đẩy Trịnh Bảo Nhi lên phía trước để giới thiệu. — Nhiệt liệt chào mừng Tổng giám đốc Cố đã tới dự lễ ký kết ngày hôm nay. — Xin giới thiệu với ngài đây là cô Trịnh Bảo Nhi — Chủ nhiệm dự án Nam Hải mới của công ty Hưng Thịnh chúng tôi! Bảo Nhi lập tức ưỡn ngực, đưa bàn tay đính đá lấp lánh ra định bắt tay Cố Minh Thành kèm theo một cái nháy mắt đưa tình vô cùng kệch cỡm.
Thế nhưng Cố Minh Thành thậm chí còn không thèm nhìn xuống bàn tay đang chìa ra giữa không trung của cô ta. Ông đi lướt thẳng qua mặt Trịnh Bảo Nhi như lướt qua không khí, tiến về chiếc ghế chủ tọa phía đối diện rồi mới lạnh lùng lên tiếng. — Phó tổng Lê, suốt sáu tháng qua người trực tiếp đàm phán từng thông số kỹ thuật của dự án Nam Hải với Tập đoàn Vạn Thịnh là Trưởng nhóm Vũ Thanh Hàn.
— Tại sao hôm nay ngồi ở vị trí Chủ nhiệm dự án lại là một người hoàn toàn xa lạ, vậy cô Vũ Thanh Hàn hiện đang ở đâu? Lê Khải Minh thoáng đổ mồ hôi hột nơi thái dương, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo để giải thích theo kịch bản đã soạn sẵn. — Dạ thưa Tổng giám đốc Cố. — Cô Vũ Thanh Hàn thời gian qua do sức khỏe yếu và năng lực quản lý không còn đáp ứng được yêu cầu mới nên đã viết đơn tự nguyện rút lui vào chiều hôm qua rồi ạ.
Ánh mắt sắc lạnh của Cố Minh Thành từ từ quét qua hội trường và dừng lại ở chỗ tôi đang đứng bê khay trà sứ. — Cô Vũ Thanh Hàn, những lời Phó tổng Lê vừa nói có đúng sự thật không. — Cô thực sự đã bàn giao toàn bộ quyền hạn và rút khỏi mọi trách nhiệm pháp lý của dự án Nam Hải này rồi chứ? Tôi bưng khay trà bước từng bước vững chãi lên bục chính, nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống trước mặt Cố Minh Thành rồi nhìn thẳng vào ống kính báo chí và dõng dạc trả lời.
— Thưa Tổng giám đốc Cố, vào lúc mười lăm giờ chiều hôm qua, tôi đã ký Biên bản Bàn giao Toàn diện và Miễn trừ Trách nhiệm. — Có chữ ký phê duyệt của Phó tổng Lê Khải Minh và chữ ký tiếp nhận của Chủ nhiệm mới Trịnh Bảo Nhi. — Kể từ thời điểm đó. — Toàn bộ việc lựa chọn nhà thầu cung ứng vật liệu cũng như mọi trách nhiệm cam kết chất lượng. — Và bồi thường thiệt hại của dự án Nam Hải đều do cô Trịnh Bảo Nhi và Phó tổng Lê Khải Minh toàn quyền gánh vác! Nghe câu trả lời rành rọt như đinh đóng cột của tôi, Trịnh Bảo Nhi chẳng những không hề cảnh giác mà còn vênh mặt lên cười đắc thắng rồi vội vàng cướp lời.
— Đúng thế đấy thưa Tổng giám đốc Cố, ngay khi vừa tiếp nhận dự án chiều qua, em đã phát hiện ra nhà thầu kính Hải Âu mà chị Thanh Hàn chọn có giá quá đắt đỏ. — Nên em đã quyết định đổi sang nhà thầu mới là Công ty Vật liệu Xây dựng Phú Cường! — Em xin cam đoan với Tổng giám đốc Cố là vật liệu của Công ty Phú Cường cực kỳ tốt. — Em và anh rể Lê Khải Minh xin lấy toàn bộ danh dự và tài sản ra để đảm bảo chất lượng luôn ạ! Khi hai chữ Phú Cường vừa bật ra khỏi miệng Trịnh Bảo Nhi, khóe môi của Tổng giám đốc Cố Minh Thành khẽ nhếch lên một đường cong sắc lạnh như lưỡi gươm.
Ngay lập tức, vị luật sư trưởng mở chiếc cặp da khóa số. Rút ra một bản Phụ lục Hợp đồng Cam kết Chất lượng Đặc biệt bìa đỏ mạ vàng và đặt mạnh xuống trước mặt Lê Khải Minh cùng Trịnh Bảo Nhi. Cố Minh Thành chỉ ngón tay xuống dòng điều khoản được in chữ đỏ đậm ở trang cuối cùng của bản phụ lục, giọng nói uy nghiêm lạnh thấu xương vang vọng khắp hội trường. — Vì các vị tự ý thay đổi nhà thầu cung ứng kính cách nhiệt chống cháy vào phút chót mà không thông qua quy trình thẩm định sáu tháng của cô Vũ Thanh Hàn. — Nên các vị bắt buộc phải ký thêm Phụ lục Cam kết Chất lượng Đặc biệt này.
— Điều khoản số mười hai ghi rất rõ, Đúng năm ngày sau lễ ký kết. — Tập đoàn Vạn Thịnh sẽ tổ chức buổi Nghiệm thu Áp suất và Nhiệt độ Công khai tại công trường Nam Hải dưới sự giám sát của tổ chức kiểm định quốc tế SGS và báo chí. — Nếu vật liệu của Công ty Phú Cường không đạt chuẩn hoặc xảy ra hiện tượng nổ vỡ, gian lận thông số kỹ thuật. — Thì bên vi phạm sẽ phải lập tức chịu phạt đền bù gấp năm lần tổng giá trị gói thầu — tức là hai trăm năm mươi tỷ đồng! — Đặc biệt, trách nhiệm bồi thường hai trăm năm mươi tỷ đồng này là trách nhiệm liên đới vô hạn giữa pháp nhân Công ty Phú Cường. — Chủ nhiệm dự án Trịnh Bảo Nhi và Người bảo lãnh Lê Khải Minh bằng toàn bộ tài sản cá nhân!
Con số hai trăm năm mươi tỷ đồng vừa vang lên khiến toàn bộ hội trường chấn động, bàn tay cầm bút của Lê Khải Minh thoáng khựng lại. Tôi đứng ngay bên cạnh với ấm trà trên tay, lúc này liền giả vờ tốt bụng cúi xuống nhắc nhỏ một câu vừa đủ để Lê Khải Minh và Trịnh Bảo Nhi nghe thấy. — Phó tổng Lê, cô Bảo Nhi, hai trăm năm mươi tỷ không phải chuyện đùa đâu. — Hôm qua tôi đã báo cáo rõ trong Phụ lục 04 là kính của Phú Cường không chịu nổi máy đo áp suất quốc tế SGS rồi, hay là hai người suy nghĩ lại đi...
Chính câu nhắc nhở ấy của tôi đã đổ thêm một gáo dầu sôi vào lòng tự ái ngút trời và sự nghi kỵ mù quáng của Trịnh Bảo Nhi. Trịnh Bảo Nhi lập tức quay phắt lại trừng mắt nhìn tôi, giọng rít lên qua kẽ răng đầy khinh bỉ. — Chị câm cái miệng độc địa của chị lại ngay đi Vũ Thanh Hàn, định dọa cho tôi sợ không dám ký để chị nhảy vào cướp lại ghế Chủ nhiệm và hai tỷ tiền thưởng chứ gì?
— Anh rể, ký mau đi anh, ký xong một cái là hôm nay tiền về tài khoản luôn rồi, đừng để con mụ Thanh Hàn đứng đó cười thầm chúng ta nhát gan! Máu háo thắng và lòng tham mười bốn tỷ trước mắt lập tức lấn át hết lý trí của Lê Khải Minh. Cả Lê Khải Minh. Trịnh Bảo Nhi và Trịnh Quốc Cường tranh nhau đặt bút ký rành rọt họ tên và lăn dấu vân tay đỏ chót vào bản Phụ lục Cam kết Phạt đền bù hai trăm năm mươi tỷ đồng!
Ánh đèn máy ảnh của hàng chục phóng viên báo chí chớp nháy liên hồi, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc ba con người ấy cười tươi rói giơ cao bản hợp đồng tử thần trước ống kính. Tôi đứng lùi lại phía sau phông màn nhung đỏ, lặng lẽ nhìn những dấu vân tay đỏ như máu vừa in hằn lên mặt giấy trắng. Cái bẫy pháp lý trị giá hai trăm năm mươi tỷ đồng đã chính thức sập chốt mà con mồi vẫn còn đang say sưa đếm tiền trong mơ!