Ngay chiều hôm ký kết hợp đồng, khoản tiền thưởng nóng hai tỷ đồng dành cho Chủ nhiệm dự án được kế toán công ty Hưng Thịnh giải ngân vào tài khoản của Trịnh Bảo Nhi. Cầm số tiền mồ hôi nước mắt của tôi trong tay, việc đầu tiên Bảo Nhi làm không phải là xuống công trường kiểm tra tiến độ thi công. Cô ta kéo cả đám nhân viên nịnh bợ đi mua sắm túi xách hàng hiệu rồi quay về văn phòng cũ của tôi ở tầng mười sáu để thị uy.
Cô ta sai người ném toàn bộ những tấm bảng biểu theo dõi tiến độ kỹ thuật mà tôi từng dán trên tường vào sọt rác. Thay vào đó là một chiếc gương soi toàn thân mạ vàng và bộ ghế sofa bọc nhung màu hồng phấn. Trong khi đó, ở tầng hầm B2, tôi vẫn đi làm đúng giờ mỗi sáng, pha một tách trà hoa cúc ấm nóng rồi thong thả ngồi đọc sách quản trị dự án quốc tế.
Nhưng sự bình yên giả tạo trên tầng mười sáu của Trịnh Bảo Nhi chẳng kéo dài được bao lâu. Sáng ngày thứ hai sau lễ ký kết, Trịnh Quốc Cường đã cho mười chiếc xe tải chở lô kính mặt dựng và tấm lõi cách nhiệt đầu tiên của Công ty Phú Cường tới công trường Nam Hải. Theo quy trình bắt buộc của công ty Hưng Thịnh, mọi lô vật liệu đưa vào công trình đều phải có chữ ký nghiệm thu của ba kỹ sư trưởng phụ trách kết cấu, nhiệt học và an toàn.
Thế nhưng chỉ hai tiếng sau khi lô hàng của Phú Cường được dỡ xuống bãi tập kết, cả ba kỹ sư nòng cốt là Minh Quân. Hoàng Nam và Thu Hà đã đồng loạt kéo về văn phòng tầng mười sáu. Họ đập thẳng tập biên bản kiểm tra chất lượng xuống bàn làm việc của Trịnh Bảo Nhi. Minh Quân chỉ tay vào những tấm ảnh chụp cận cảnh lô kính vừa chở tới công trường, giọng nói đanh thép vang lên khắp văn phòng.
— Cô Trịnh Bảo Nhi, với tư cách là Kỹ sư trưởng phụ trách kết cấu mặt dựng. — Tôi tuyên bố từ chối ký tên vào biên bản nghiệm thu đầu vào cho lô vật liệu của Công ty Phú Cường! — Theo hợp đồng ký với Tập đoàn Vạn Thịnh, vách kính mặt dựng phải là kính hộp hai lớp bơm khí trơ dày hai mươi bốn milimet và chịu áp lực gió bão cấp mười hai. — Thế mà lô kính Công ty Phú Cường vừa chở tới chỉ dày có mười sáu milimet, bên trong không hề có khí trơ mà chỉ dán sơ sài bằng lớp keo silicon rẻ tiền bốc mùi chua loét!
Hoàng Nam — kỹ sư phụ trách vật liệu chống cháy — cũng đặt một mẫu lõi xốp màu xám đen lên bàn, phẫn nộ nói tiếp. — Còn đây là tấm lõi cách nhiệt chống cháy mà anh trai cô giao tới công trường sáng nay. — Tôi vừa dùng đèn khò nhiệt cầm tay ở mức ba trăm độ C thổi vào mới có mười giây mà nó đã chảy nhựa đen ngòm và bốc khói độc khét lẹt!
— Loại vật liệu phế thải này mà lắp lên tòa tháp thương mại cao ba mươi tầng sát biển, chỉ cần gặp nắng gắt kết hợp gió biển giật mạnh là keo sẽ bung ra. — Kính rơi xuống đầu người đi đường! — Chúng tôi làm nghề kỹ sư có lương tâm và trách nhiệm hình sự với chữ ký của mình, tuyệt đối không bao giờ ký khống cho cái thứ hàng giả giết người này đâu! Bị ba kỹ sư trẻ vạch trần chất lượng rác rưởi của lô hàng ngay trước mặt cả phòng Dự án, Trịnh Bảo Nhi chẳng những không hề biết sợ mà còn đập bàn đứng phắt dậy.
— Mấy người ăn gan hùm mật gấu rồi hả, ở đây tôi là Chủ nhiệm dự án hay mấy người là Chủ nhiệm dự án mà dám mở miệng chê bai hàng của anh trai tôi? — Tôi nói cho mấy người biết, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của Công ty Phú Cường đã được Phó tổng Lê Khải Minh phê duyệt rồi! — Hôm nay ai không ký vào biên bản nghiệm thu lô hàng này thì lập tức cuốn gói cút khỏi dự án Nam Hải, tôi cắt sạch tiền thưởng quý và đuổi việc hết!
Thu Hà cười lạnh một tiếng, rút ngay từ trong túi hồ sơ ra ba lá đơn đã viết sẵn từ tối qua và đặt chồng lên mặt bàn của Trịnh Bảo Nhi. — Cô Bảo Nhi khỏi cần dọa đuổi, đây là đơn xin chuyển bộ phận và từ chối mọi trách nhiệm kỹ thuật đối với dự án Nam Hải của cả ba người chúng tôi. — Đã có dấu tiếp nhận của phòng Nhân sự sáng nay rồi! — Cô và Phó tổng Lê thích ôm mười hai tỷ tiền chênh lệch từ đống kính phế thải của ông anh trai cô thì hai người tự đi mà ký tên nghiệm thu lấy!
— Để rồi chúng tôi chống mắt lên xem, còn đúng bốn ngày nữa tới buổi nghiệm thu áp suất công khai của Tập đoàn Vạn Thịnh. — Lúc máy đo quốc tế SGS thổi tung đống kính rởm đó ra thì ai sẽ phải đền hai trăm năm mươi tỷ đồng! Nói xong, cả ba kỹ sư trưởng đồng loạt tháo thẻ nhân viên dự án Nam Hải ném xuống bàn rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng. Ngay chiều hôm đó, vì không còn bất kỳ kỹ sư có chuyên môn nào chịu ký biên bản nhập kho, mà Trịnh Quốc Cường lại đang giục rút khoản tạm ứng mười lăm tỷ tiền vật tư. Trịnh Bảo Nhi và Lê Khải Minh đã làm một việc điên rồ nhất.
Trịnh Bảo Nhi tự mình cầm bút ký đè lên cả ba ô Kỹ sư kiểm định chất lượng. Trưởng ban giám sát công trường và Chủ nhiệm dự án trên toàn bộ biên bản nghiệm thu lô hàng của Công ty Phú Cường! Lê Khải Minh thì đóng con dấu Phó tổng giám đốc bảo lãnh chất lượng lên từng trang phiếu xuất kho để ép phòng Kế toán giải ngân ngay lập tức mười lăm tỷ đồng cho Công ty Phú Cường. Thế nhưng quy luật vật lý và tiêu chuẩn kỹ thuật chưa bao giờ biết nói dối hay nể nang mối quan hệ gia đình của bất kỳ ai.
Đêm thứ Sáu — tức là chỉ còn chưa đầy bốn mươi tám giờ nữa sẽ diễn ra buổi lễ Nghiệm thu Áp suất Công khai. Của Tập đoàn Vạn Thịnh — vùng biển Nam Hải bất ngờ đón một đợt gió mùa Đông Bắc kèm mưa rào sau ngày nắng gắt. Vậy mà vào lúc chín giờ tối hôm đó, điện thoại của Lê Khải Minh và Trịnh Bảo Nhi đã réo vang liên hồi như đòi mạng từ ban chỉ huy công trường Nam Hải. Một mảng vách kính lớn vừa mới lắp đặt ở khu vực sảnh phụ để chuẩn bị cho lễ nghiệm thu ngày thứ Hai đã phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn!
Lớp keo silicon pha tạp chất của Công ty Phú Cường gặp nắng nóng ban ngày bị giãn nở chảy nhão. Đến tối gặp mưa lạnh liền co rút đột ngột khiến ba tấm kính thường bị ép cong, xuất hiện hàng chục vết rạn chân chim và nước mưa đen ngòm rỉ thành dòng vào sảnh! Nếu ngày thứ Hai tới đây, đoàn chuyên gia quốc tế SGS đưa máy tạo áp suất bão cấp mười hai và đèn khò nhiệt bảy trăm độ C vào kiểm tra trực tiếp trên vách kính này. Chắc chắn toàn bộ hệ thống sẽ nổ tung trước ống kính truyền hình! Đến lúc này. Con số phạt đền bù hai trăm năm mươi tỷ đồng trong bản phụ lục bìa đỏ của Tổng giám đốc Cố. Minh Thành mới thực sự hiện nguyên hình như một lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu ba kẻ tham lam.
Mười một giờ đêm thứ Sáu, khi tôi vừa đắp mặt nạ dưỡng da xong và đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong căn hộ riêng của mình. Chuông cửa có gắn camera bên ngoài bỗng réo lên dồn dập. Tôi bật màn hình hiển thị ở phòng khách lên xem, đứng ngoài hành lang căn hộ của tôi lúc nửa đêm chính là Lê Khải Minh, Trịnh Bảo Nhi và gã giám đốc bụng phệ Trịnh Quốc Cường! Tôi không hề mở cửa mà chỉ bật loa đàm thoại qua hệ thống chuông hình, giọng nói thong thả vang lên.
— Đêm hôm khuya khoắt thế này. — Phó tổng Lê và tân Chủ nhiệm dự án Bảo Nhi không ở nhà đếm tiền thưởng mà lại kéo nhau tới tận cửa nhà một nhân viên phòng lưu trữ hồ sơ như tôi có việc gì thế? Vừa nghe thấy giọng tôi, Trịnh Bảo Nhi đã lao tới đập rầm rầm vào cánh cửa thép chống cháy, giọng gào lên vừa hoảng loạn vừa giữ thói quen ra lệnh bề trên. — Vũ Thanh Hàn, chị mở cửa ra ngay cho tôi, tại sao vách kính anh trai tôi vừa lắp lên mới gặp có trận mưa rào đã bị rạn chân chim và chảy keo đen sì ra rồi?
— Chắc chắn là trong sáu tháng làm dự án chị đã nắm được bí quyết kỹ thuật xử lý áp suất gió biển ở khu vực đó mà cố tình giấu không bàn giao lại cho tôi đúng không? — Bây giờ tôi ra lệnh cho chị phải mở cửa. — Lập tức mang bản vẽ điều chỉnh kết cấu và gọi đội kỹ sư của chị ra công trường khắc phục sự cố ngay trong đêm nay để sáng thứ Hai kịp nghiệm thu! Tôi bật cười thành tiếng qua loa đàm thoại, tiếng cười trong trẻo mà lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang vắng lặng lúc nửa đêm.
— Cô Trịnh Bảo Nhi, hôm ở phòng họp tầng mười tám, chính miệng cô nói tôi chỉ là con trâu cày làm thuê. — Và chính tay cô đã xé nát bản Phụ lục Mật số 04 cảnh báo về chất lượng rác rưởi của Công ty Phú Cường rồi ném vào thùng rác cơ mà! — Tôi đã nói rõ từ hôm đó rồi, Kính của Công ty Phú Cường là kính thường giả làm kính hộp chịu nhiệt, keo thì pha tạp chất rẻ tiền. — Đừng nói là máy đo áp suất SGS mà ngay cả gió biển tự nhiên nó cũng không chịu nổi! Lê Khải Minh thấy Bảo Nhi nói năng ngu xuẩn chỉ càng làm tôi nắm thóp, liền vội vàng đẩy cô ta sang một bên. Dí sát khuôn mặt đang co giật vì sợ hãi vào ống kính camera chuông cửa.
— Thanh Hàn, sáng thứ Hai mà không qua được bài kiểm tra của Cố Minh Thành là chúng tôi phải đền hai trăm năm mươi tỷ đấy! — Chỉ cần cô chịu đứng ra nhận lại vị trí Chủ nhiệm dự án để xin Cố Minh Thành hoãn buổi nghiệm thu sáng thứ Hai này. — Tôi hứa sẽ trả lại cho cô một nửa số tiền thưởng là một tỷ đồng và khôi phục chức Trưởng nhóm cho cô! Thấy tôi vẫn im lặng không mở cửa, gã anh trai Trịnh Quốc Cường đứng phía sau liền lộ rõ bản chất lưu manh côn đồ, chỉ tay vào camera quát tháo ầm ĩ.
— Này con khốn Vũ Thanh Hàn kia, nếu sáng thứ Hai tới mà lô kính của công ty tao bị nổ trong máy đo. — Tao với thằng Minh sẽ đổ hết tội lên đầu mày là do mày tính toán sai kết cấu từ đầu đấy! Nghe những lời đe dọa vô liêm sỉ đến tận cùng của Trịnh Quốc Cường và Lê Khải Minh. Tôi bật camera phía trong nhà lên rồi giơ trước ống kính tờ Biên bản Bàn giao và Miễn trừ Trách nhiệm Toàn diện có đóng dấu đỏ chót. — Ba người nhìn cho kỹ tờ giấy này đi, đây là biên bản miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý và kỹ thuật của tôi kể từ mười lăm giờ ngày thứ Tư. — Có chữ ký và dấu vân tay của chính Phó tổng Lê và Chủ nhiệm Bảo Nhi.
— Tiếp theo. — Tôi đã sao lưu toàn bộ đoạn băng ghi hình từ camera an ninh phòng họp tầng mười tám cảnh cô. — Bảo Nhi tự tay xé nát bản báo cáo cảnh báo rủi ro Phụ lục 04 trước mặt mười lăm nhân chứng! — Và cuối cùng. — Toàn bộ cuộc hội thoại đe dọa đổ tội của ba người trước cửa nhà tôi đêm nay đều đã được hệ thống camera an ninh ghi âm. — Và truyền thẳng lên máy chủ đám mây của luật sư riêng của tôi rồi! — Bây giờ thấy quan tài mới nhỏ lệ thì đã quá muộn rồi. — Hẹn gặp lại tân Chủ nhiệm dự án Trịnh Bảo Nhi và Phó tổng Lê Khải Minh tại buổi lễ nghiệm thu hai trăm năm mươi tỷ vào đúng chín giờ sáng thứ Hai tới!