Chiếc xe hơi hạng sang của Trung tâm Nghỉ dưỡng Việt Tiến lăn bánh êm ru đưa bà Quách Tuyết Quyên cùng luật sư Quách Trường Lộc rời khỏi con hẻm nhỏ. Bỏ lại phía sau năm con người đang đứng ngây dại giữa khoảng sân gạch đỏ.
Ông Tổ trưởng tổ dân phố cầm bản quyết định tiếp nhận tài sản hiến tặng có đóng dấu đỏ của Ủy ban Phường, bước tới vỗ nhẹ vào vai Lê Đình Triết bằng thái độ nghiêm trang: Chú Triết này, bà Quách Tuyết Quyên đã bàn giao chìa khóa và toàn bộ hồ sơ pháp lý của ngôi nhà cho khu phố quản lý từ tám giờ sáng nay rồi.
Hôm kia các chú thuê xe tải đến dọn sạch đồ đạc trong nhà đi bán, bà con lối xóm chúng tôi nhìn thấy hết cả nhưng nể tình gia đình nên chưa ai nói ra nói vào. Giờ ngôi nhà đã thuộc tài sản công ích của cộng đồng người cao tuổi trong phường, mời vợ chồng các chú mang hoa quả quà cáp về cho, để anh em thợ mộc người ta còn làm việc!
Những lời nói điềm đạm của ông Tổ trưởng cùng ánh mắt châm biếm của mấy bà hàng xóm đứng xem ngoài cổng khiến mặt mũi vợ chồng Triết và vợ chồng Bách nóng ran như lửa đốt. Không những chẳng sơ múi được một đồng nào từ món tiền tám tỷ bán tranh lụa, mà ngay cả căn nhà cấp bốn trị giá chín trăm triệu đồng —.
Miếng mồi mà chúng tưởng đã nằm gọn trong túi — giờ cũng bay biến thành thư viện công cộng! Vừa bước ra tới đầu ngõ, Mạc Thu Trinh đã ném phăng giỏ yến sào vào cốp xe, quay sang chỉ thẳng tay vào mặt chú út Lê Trường Lộc mà gào lên:
Tất cả là tại cái mồm ăn hại của chú đấy Lộc ạ! Ai mượn chú hôm cúng trăm ngày bố lại đi vứt cái tờ rơi viện dưỡng lão bốn triệu rưỡi xuống bàn ép mẹ ký, lại còn đòi bán nhà chia ba ngay trước mặt bà cụ?
Chính vì chú cạn tàu ráo máng quá mức nên mẹ mới tức giận, âm thầm gỡ bức tranh tám tỷ đi bán đấu giá rồi hiến luôn cái nhà chín trăm triệu cho phường đấy! Lê Trường Lộc đang cay cú vì mất đứt ba trăm triệu tiền đặt cọc mở quán bi-a, nghe chị dâu cả đổ tội liền trợn mắt quát trả lại ngay giữa lề đường:
Chị đừng có vừa ăn cắp vừa la làng nhé chị Trinh! Hôm đấy ai là người rút bút bi mở sẵn nắp bắt mẹ ký vào đơn viện dưỡng lão? Ai là người thuê xe bán tải đến vét sạch từ cái lư đồng trên bàn thờ của bố cho đến cái sập gụ đem đi bán một trăm sáu mươi triệu.
Rồi khai gian còn bảy mươi triệu để ăn chặn của anh em? Chính lòng tham không đáy của vợ chồng anh chị mới làm mẹ tuyệt tình với cái nhà này đấy! Thái Tường Vân đứng bên cạnh cũng lập tức xông vào tiếp ứng cho chú út, giọng the thé vang khắp cả đoạn đường đầu hẻm:
Chú Lộc nói chuẩn không cần chỉnh! Anh chị cả mang tiếng là trưởng nam trưởng phụ mà sống bẩn tính, ăn chặn cả tiền phúng điếu đám ma bố lẫn tiền bán đồ gỗ! Hôm qua anh Triết hứa trên nhóm chat là sáng nay chuyển trả cho vợ chồng em với chú Lộc mỗi người ba mươi triệu tiền bán sập gụ để đoàn kết đi xin tiền mẹ.
Bây giờ mẹ khóa cửa từ mặt rồi, anh chị mau móc điện thoại ra chuyển khoản trả ngay ba mươi triệu tiền chia đồ cổ đây, đừng có hòng quỵt của vợ chồng tôi một xu! Lê Đình Triết tức đến mức gân cổ nổi lên cuồn cuộn, anh ta vung tay gạt phăng cánh tay của em dâu thứ ra:
Tiền nào mà trả! Hôm qua tao phải chi gần chục triệu mua hộp hồng sâm Hàn Quốc với giỏ yến sào để đi lấy lòng bà cụ, giờ công cốc cả lũ thì tiền đấy phải trừ vào quỹ chung chứ! Khôn hồn thì im cái mồm lại, thay vì đứng đây cắn xé nhau vì mấy chục triệu bạc lẻ, sao không nghĩ cách chạy lên cái Khu nghỉ dưỡng sinh thái Việt Tiến kia mà tìm bà cụ?
Số tiền mặt sau khi mua biệt thự dưỡng lão vẫn còn tận bốn tỷ rưỡi gửi ngân hàng đấy! Chỉ cần làm bà cụ mềm lòng hủy cái điều khoản cấm thăm nuôi kia đi, thì bốn tỷ rưỡi đấy trước sau gì chẳng về tay ba anh em mình!
Câu nói nhắc đến con số bốn tỷ rưỡi tiền mặt còn lại trong ngân hàng giống như một liều thuốc giảm đau tức thời, khiến cả bốn cái đầu đang bốc hỏa lập tức dịu xuống. Mạc Thu Trinh và Thái Tường Vân vội vàng lau mồ hôi trán, lại nhìn nhau gật gù đầy toan tính.
Không chậm trễ một giây phút nào, cả năm người leo lên xe, đạp ga phóng thẳng một mạch hai mươi cây số về phía đồi thông ngoại ô —. Nơi tọa lạc của Khu Biệt thự Nghỉ dưỡng Sinh thái năm sao Việt Tiến.
Một giờ trưa hôm đó, dưới cái nắng gay gắt của vùng đồi ngoại thành, chiếc xe của gia đình Lê Đình Triết dừng lại trước cánh cổng đá hoa cương bề thế của Khu nghỉ dưỡng Việt Tiến. Khác hẳn với cái cơ sở tập thể tám giường ẩm thấp mà chúng từng định nhốt mẹ vào.
Nơi bà Quyên vừa chuyển đến là một quần thể biệt thự sinh thái sang trọng bậc nhất với thảm cỏ xanh mướt, hồ nước nhân tạo và những hàng thông cổ thụ rợp bóng mát. Cả năm người hối hả bước xuống xe, xộc thẳng tới quầy lễ tân kiểm soát an ninh ở cổng chính.
Lê Đình Triết đập tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch, hất hàm nói với đội trưởng đội an ninh chuyên nghiệp đang đứng trực: Mở cổng barie cho xe gia đình tôi đi vào khu biệt thự Hoàng Lan 08 ngay! Tôi là Lê Đình Triết, con trai trưởng của bà Quách Tuyết Quyên, hôm nay cả đại gia đình chúng tôi lên thăm mẹ và bàn công chuyện nội bộ gia tộc!
Đội trưởng đội an ninh giữ nguyên tác phong lịch sự nhưng vô cùng nghiêm cẩn, anh gõ nhẹ tên bà Quách Tuyết Quyên lên màn hình máy tính bảng kết nối hệ thống quản lý cư dân VIP. Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên khung cảnh báo màu đỏ kèm theo chân dung nhận diện khuôn mặt của cả năm người con.
Và dâu họ Lê đã được luật sư Quách Trường Lộc cập nhật từ sáng. Người đội trưởng ngước lên, giọng nói trầm ổn phát qua hệ thống loa giao tiếp tại cổng: Xin lỗi ông Lê Đình Triết và bốn vị đi cùng, theo Hồ sơ Pháp lý số 048 do chính chủ nhân biệt thự Hoàng Lan 08 là bà Quách Tuyết Quyên ký kết.
Cả năm vị đều nằm trong Danh sách Cấm Thăm Nuôi và Cấm Tiếp Cận Vĩnh Viễn. Khu nghỉ dưỡng Việt Tiến là khu vực thuộc quyền sở hữu tư nhân được bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng tôi không được phép mở cổng cho bất kỳ cá nhân nào nằm trong danh sách từ chối tiếp đón của chủ nhân biệt thự.
Nghe nhân viên bảo vệ từ chối thẳng thừng, Mạc Thu Trinh và Thái Tường Vân lập tức giở bài ăn vạ quen thuộc. Hai cô con dâu ngồi thụp xuống bậc thềm đá trước bốt gác, ôm mặt gào khóc ầm ĩ nhằm thu hút sự chú ý của những chiếc xe sang đang ra vào cổng khu nghỉ dưỡng:
Ối bà con cô bác ơi ra mà xem cái viện dưỡng lão này nó chia rẽ tình mẫu tử máu mủ ruột rà của gia đình tôi đây này! Con cái mang sâm nhung yến sào lên thăm mẹ già mà chúng nó đóng cổng sắt nhốt mẹ tôi ở trong kia để lừa đảo chiếm đoạt bốn tỷ rưỡi tiền tiết kiệm của cụ đây này!
Lê Anh Bách và Lê Trường Lộc cũng rút điện thoại ra định quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội để gây áp lực cho ban quản lý khu nghỉ dưỡng. Thế nhưng, họ đã đánh giá quá thấp quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp của Tập đoàn Việt Tiến.
Không hề có cảnh xô xát hay đôi co ồn ào như họ mong đợi, ngay khi tiếng gào khóc vừa cất lên được ba mươi giây. Chiếc màn hình hiển thị thông tin đặt tại sảnh chờ cổng chính lập tức bật sáng kết nối trực tiếp với phòng khách biệt thự Hoàng Lan 08.
Trên màn hình độ phân giải cao, hình ảnh bà Quách Tuyết Quyên hiện lên vô cùng thanh nhã trong bộ đồ lụa màu kem. Đang ngồi thưởng trà bên khung cửa sổ ngập tràn hoa lan trắng cùng vài người bạn già nguyên là các họa sĩ, giáo sư về hưu.
Giọng nói điềm tĩnh, pha chút châm biếm nhẹ nhàng của bà Quách Tuyết Quyên vang lên rõ mồn một qua hệ thống âm thanh vòm ở sảnh cổng. Khiến cả mấy vị khách thượng lưu đang đứng gần đó cũng phải dừng bước lắng nghe:
Triết, Bách, Lộc, cùng hai cô con dâu Trinh và Vân hãy nghe cho rõ đây. Chính các con cách đây ba ngày đã dí tờ đơn xin vào viện dưỡng lão vào tận tay mẹ. Bảo rằng mẹ tự nguyện ký đơn vào viện dưỡng lão là giải pháp văn minh nhất để ba anh em khỏi phải đùn đẩy nhau nuôi mẹ mười ngày một tháng.
Hôm nay mẹ đã làm đúng theo nguyện vọng của các con: tự mình vào viện dưỡng lão và ký giấy miễn trừ hoàn toàn nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con rồi. Sao lúc mẹ ở căn nhà cấp bốn dột nát với bốn triệu tám tiền lương hưu thì các con chê mẹ là gánh nặng.
Mà vừa thấy mẹ có biệt thự sinh thái với tiền bán tranh thì lại đội nắng hai mươi cây số lên đây ngồi khóc đòi mẫu tử tình thâm? Một tràng cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ vang lên từ những vị khách và cư dân đang đứng quanh sảnh cổng khu nghỉ dưỡng.
Một vị giáo sư già đứng cạnh quầy lễ tân lắc đầu chép miệng nói lớn: Thì ra là lúc tưởng mẹ nghèo thì bắt ký đơn tống vào viện dưỡng lão giá rẻ. Đến khi biết bà cụ bán tranh cổ được tám tỷ thì lại kéo cả đàn cả đống lên đòi đón về để bòn rút tiền!
Thứ con cái bất hiếu thực dụng như thế này, bà Quách Tuyết Quyên ký điều khoản cấm thăm nuôi vĩnh viễn là quá sáng suốt! Bà Quách Tuyết Quyên trên màn hình khẽ nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp câu chốt hạ khiến cả năm đứa con phải cứng họng:
Đội trưởng an ninh hãy lưu lại toàn bộ hình ảnh năm người này đang gây rối và vu khống tại cổng khu nghỉ dưỡng. Nếu trong vòng năm phút nữa họ không tự giác rời khỏi phạm vi năm trăm mét quanh cổng chính.
Luật sư Quách Trường Lộc sẽ lập tức gửi đơn tố giác hành vi quấy rối trật tự công cộng và xâm phạm quyền tự. Do cá nhân của người cao tuổi sang cơ quan công an huyện, đồng thời gửi thông báo kỷ luật về tận cơ quan nơi thằng Triết và thằng Bách đang làm việc!
Nghe đến cụm từ "gửi thông báo về tận cơ quan làm việc", Lê Đình Triết — kẻ đang giữ chức phó phòng hành chính tại một công ty vật tư — lập tức tái mét mặt mày. Nếu đoạn video anh ta cùng vợ con đi tranh cướp tài sản và bị mẹ ruột cấm cửa lan truyền về công ty.
Chiếc ghế phó phòng mà anh ta phấn đấu suốt mười năm qua chắc chắn sẽ bay mất ngay lập tức! Triết vội vàng lao tới giật phăng chiếc điện thoại đang quay dở trên tay thằng út Lộc, rồi cúi xuống kéo xốc Mạc Thu Trinh đứng dậy, quát khẽ trong sự hoảng loạn:
Đứng dậy đi về ngay! Đứng đây gào thét thêm một phút nữa là tao mất việc, cả nhà ra đường ăn mày thật bây giờ! Dưới ánh nhìn chế giễu của hàng chục con người trước cổng Khu nghỉ dưỡng Việt Tiến, năm kẻ tham lam lầm lũi cúi gằm mặt chui tọt vào trong chiếc xe hơi.
Nổ máy tháo chạy khỏi đồi thông như những kẻ bại trận thảm hại nhất.