Vừa dứt lời tôi, từ ngoài hiên nhà vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng bánh xe vali kéo lộc cộc trên nền gạch. Trịnh Thu Hà đẩy tung cánh cửa kính, bước vào phòng khách với chiếc áo khoác dạ dài còn vương hơi sương lạnh. Ánh mắt con bé sững lại khi nhìn thấy mảnh bát sứ vỡ nát dưới chân bàn thờ bà ngoại. Ngay lập tức, Thu Hà lia mắt sang ông Đạt đang đứng cạnh người phụ nữ bụng bầu vượt mặt trên ghế sofa.
Gương mặt Thu Hà đỏ bừng vì giận dữ, con bé buông tay cầm vali, sải bước lao thẳng tới trước mặt ông Đạt: — Bố! Hôm nay là ngày giỗ năm thứ bảy của bà ngoại! — Mẹ dậy từ bốn giờ sáng nấu cỗ cúng bà, còn bố lại dẫn bồ nhí mang bầu về nhà ném đơn ly hôn và làm vỡ bát canh cúng trên bàn thờ bà ngoại? — Bố năm mươi tám tuổi đầu rồi, bố có còn chút lương tâm nào với người bà đã mất vì trông lò sấy gỗ cho bố không hả?
Ông ta đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn trà, quát lớn: — Mày là phận con cái mà dám chỉ tay hỏi tội bố mày thế hả Hà? — Đều là tại mẹ mày chiều chuộng mày quá nên mày mới không coi tôn ti trật tự họ Trịnh ra gì! — Mày nhìn lại xem, con gái lấy chồng rồi cũng là con người ta, có mang họ Trịnh thờ cúng tổ tiên cho tao được không? — Cô Trang đây đang mang trong bụng em trai ruột của mày đấy, mày phải biết điều mà tôn trọng cô ấy!
Thu Hà cười gằn một tiếng, nước mắt uất ức trào ra nơi khóe mi nhưng giọng nói sắc như dao cắt: — Em trai ruột? Một người đàn bà hơn con có tám tuổi, từng làm kế toán thời vụ ở đại lý sơn đối diện xưởng! — Giờ cô ta vác cái bụng bầu về cướp nhà cướp xưởng mà bố bắt con phải gọi bằng dì, nhận làm em sao? — Cô ta có tư cách gì mà đặt chân vào căn nhà được xây bằng máu và nước mắt của bà ngoại và mẹ con?
Bà Tuyết thấy cháu gái làm căng liền nhảy xổ ra chắn trước mặt Kiều Trang, xỉa xói: — Này cái Hà, mày ăn học đại học trong Đà Nẵng mà nói năng vô phép thế à? — Nhà này, xưởng gỗ này mang tên Trịnh Quốc Đạt, không có bố mày đứng mũi chịu sào thì mẹ con mày lấy đâu ra tiền ăn trắng mặc trơn? — Hôm nay bác với bố mày đến đây là thông báo chứ không phải xin phép mẹ con mày!
Thu Hà tức đến run người, vươn tay định chộp lấy tờ đơn ly hôn và tờ giấy khám thai trên bàn để xé nát. Nhưng bàn tay tôi đã kịp thời vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay con gái. Con bé quay sang nhìn tôi, giọng nghẹn đặc: — Mẹ! Sao mẹ lại cản con? — Người ta đã đạp đổ cả bát canh cúng của bà ngoại, đem giấy siêu âm con hoang về ép mẹ ra đường mà mẹ vẫn nhịn được sao?
Tôi khẽ lắc đầu với con gái, kéo Thu Hà đứng lùi về phía sau mình nửa bước. Quay lại đối diện với ba con người đang hừng hực khí thế cướp đoạt kia, tôi chậm rãi giơ bàn tay trái bị mất nửa đốt ngón áp út lên trước mặt ông Đạt. Giọng tôi không hề cao lên, nhưng từng câu từng chữ đều vang vọng rõ mồn một giữa căn phòng khách: — Bà Tuyết vừa hỏi không có ông Đạt thì mẹ con tôi lấy đâu ra cơm ăn áo mặc, vậy để tôi nhắc lại cho ông bà nhớ. — Năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu, khi tôi bước chân về làm dâu họ Trịnh, bố ông Đạt để lại khoản nợ tám cây vàng. — Chính bà Tuyết là người đầu tiên đóng chặt cửa buồng, tuyên bố con gái đã đi lấy chồng không gánh một đồng nợ nào của nhà đẻ. — Lúc chủ nợ đem người đến dỡ mái ngói từ đường họ Trịnh. — Chính mẹ đẻ tôi là cụ Đỗ Thị Nhẫn đã tháo đôi hoa tai vàng và bán sào vườn ở Cổ Am trả nợ thay ông Đạt!
Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ông Đạt: — Năm một nghìn chín trăm chín mươi tám, để kịp giao lô chân bàn gỗ lim lấy tiền mua sữa cho cái Hà và trả lãi ngân hàng. — Tôi thức trắng bốn mươi tám tiếng đứng máy cưa vòng. — Nửa đốt ngón tay áp út này của tôi rơi xuống đống mùn cưa khi ông Đạt đang ngủ say sau chầu rượu với đám bạn đồng hương. — Suốt ba mươi năm qua, từ công thức ngâm chống mối mọt đến quy trình sấy gỗ bách xanh không nứt dăm, tất cả đều do một tay tôi giữ. — Mười hai người thợ cả chạm khắc tinh xảo nhất xưởng Đồng Kỵ cũng đều là người làng mộc Cổ Am quê ngoại tôi, do tôi dạy nghề và giữ chân!
Ông Đạt bị lột trần quá khứ trước mặt nhân tình trẻ thì thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng phắt dậy: — Bà im ngay đi! — Quá khứ bà vất vả thì ba mươi năm qua bà cũng được làm bà chủ, ăn sung mặc sướng, nuôi cái Hà học đại học còn đòi hỏi gì nữa? — Nói tóm lại, hôm nay tôi không đôi co chuyện cũ với bà! — Một là bà ký đơn thuận tình ly hôn, chia đôi căn nhà Ngô Gia Tự này và giao toàn bộ xưởng gỗ Đồng Kỵ cho tôi. — Hai là tôi đơn phương nộp đơn ra tòa, lúc đó tôi đang đứng tên Giám đốc, tôi cho đóng cửa xưởng tranh chấp vài năm xem ai thiệt hơn ai!
Vì thế, Kiều Trang ngọt nhạt đệm thêm một câu như đổ dầu vào lửa: — Chị Hiền ạ, anh Đạt nói cũng là nghĩ cho tuổi già của chị thôi. — Phụ nữ gần sáu mươi tuổi rồi, hít bụi gỗ với mùi sơn PU mãi chỉ tổ sinh bệnh. — Chi bằng chị giao lại xưởng cho vợ chồng em quản lý, chị cầm nửa tiền bán căn nhà này đi mua căn chung cư nhỏ mà nghỉ ngơi.
Thu Hà nghe đến đó thì mắt long sòng sọc, nhưng ngay khi con bé định lên tiếng, tôi đã bật cười thành tiếng. Tôi bước tới bên chiếc tủ chè, mở ngăn kéo có khóa đồng, lấy ra tập hồ sơ bìa cứng màu xanh lam rồi đặt đè lên tờ phiếu siêu âm của Kiều Trang.
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn ba người họ bằng ánh mắt của một người chủ thực sự đang nhìn đám kẻ cắp: — Thứ nhất, về căn nhà mặt phố Ngô Gia Tự ba tầng này, ông Đạt và bà Tuyết có nằm mơ giữa ban ngày cũng đừng hòng chia được một viên gạch. — Mảnh đất này nguyên là đất của cậu ruột tôi, năm 2005 mẹ đẻ tôi đã bỏ tiền chuộc lại và tặng cho riêng một mình Lương Thị Thanh Hiền. — Trên sổ đỏ và Văn bản cam kết tài sản riêng ký tại Phòng công chứng số hai tỉnh Bắc Ninh năm 2006, chính ông Đạt đã ký xác nhận không có bất kỳ quyền lợi nào!
Ông Đạt sững người, sắc mặt tái đi một nửa: — Bà... bà vẫn còn giữ cái tờ cam kết từ năm 2006 ấy à? — Hồi đó xưởng đang vay vốn ngân hàng nên bà bảo làm thủ tục đứng tên riêng để tránh rủi ro thế chấp cơ mà!
Tôi gật đầu, giọng đanh thép: — Đúng, chính vì tôi biết tính ông sĩ diện hão, hay nghe lời người ngoài ký bừa bãi nên mẹ đẻ tôi mới bắt phải lập văn bản tài sản riêng có công chứng. — Cho nên căn nhà mặt phố trị giá mười bốn tỷ này là tài sản cá nhân một trăm phần trăm của tôi, ra tòa cấp nào ông cũng không có phần!
Bà Tuyết nghe thấy căn nhà mười bốn tỷ tuột khỏi tầm tay thì nhảy dựng lên như đỉa phải vôi: — Á à! Hóa ra mẹ con mợ đã tính đường thủ riêng cái nhà mặt phố này từ hai chục năm trước! — Được, nhà này của riêng mợ thì cái xưởng gỗ mỹ nghệ rộng tám trăm năm mươi mét vuông ở khu công nghiệp Đồng Kỵ trị giá hơn mười hai tỷ đồng là của cậu Đạt nhà tôi! — Mợ đừng hòng đòi chia một đồng nào từ cái xưởng ấy!
Kiều Trang cũng vội vàng bấm mạnh vào cánh tay ông Đạt, mắt sáng rực lên nhìn về phía tôi. Tôi làm bộ trầm ngâm mất vài giây, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi như một người vợ đã kiệt sức sau cú sốc phản bội. Thu Hà đứng bên cạnh định nhắc tôi rằng một nửa giá trị xưởng gỗ là công sức của mẹ, nhưng tôi đã khẽ bấm nhẹ vào lòng bàn tay con gái hai cái.
Tôi thở dài một tiếng thật sâu, nhìn thẳng vào ông Đạt và Kiều Trang: — Như cô Trang vừa nói đấy, tôi năm nay năm mươi sáu tuổi rồi, giờ nhìn chồng phản bội ngay ngày giỗ mẹ đẻ, tôi cũng chẳng thiết tha tranh giành làm gì nữa. — Xưởng gỗ Đồng Kỵ ông định giá mười hai tỷ, theo luật hôn nhân nếu ra tòa chia đôi thì phần của tôi là sáu tỷ đồng. — Nhưng nếu kéo nhau ra tòa thẩm định giá, niêm phong kho bãi thì mất cả năm trời, lỡ hết đơn hàng Tết của xưởng.
Ông Đạt nghe thấy thế thì hai mắt sáng quắc lên, vội vàng hỏi dồn: — Thế ý bà muốn giải quyết thế nào? Nói mau! Tôi cầm chiếc bút bi trên bàn lên, gõ nhẹ xuống mặt kính: — Tôi đồng ý ký vào đơn thuận tình ly hôn và ký biên bản thỏa thuận phân chia tài sản ngay tại văn phòng công chứng. — Tôi nhượng lại toàn bộ một trăm phần trăm cổ phần và quyền điều hành Công ty Trịnh Đạt cùng xưởng gỗ Đồng Kỵ cho một mình ông sở hữu. — Đổi lại, ông không cần trả tôi sáu tỷ, mà chỉ cần giao cho tôi đúng ba tỷ hai trăm triệu đồng tiền mặt chuyển khoản một lần trong vòng bốn mươi tám giờ tới! — Nhận đủ ba tỷ hai tiền mặt dưỡng già, tôi lập tức bàn giao sổ sách, chìa khóa kho và cam kết vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào xưởng gỗ Đồng Kỵ nữa!
Một cái xưởng gỗ bề thế rộng tám trăm năm mươi mét vuông. Có sẵn dàn máy đục CNC sáu đầu và kho gỗ nguyên liệu mười hai tỷ, giờ chỉ phải bỏ ra ba tỷ hai là thâu tóm trọn vẹn! Trong mắt ba kẻ tham lam ấy, tôi chẳng qua chỉ là một mụ đàn bà già nua bị cú sốc tinh thần đánh gục. Sợ kiện tụng nên vội ôm ba tỷ hai tiền mặt để rút lui.
Bà Tuyết sợ tôi đổi ý, vội vã vỗ đùi đen đét: — Ba tỷ hai thì ba tỷ hai! — Quân tử nhất ngôn nhé mợ Hiền! Cậu Đạt, nhận lời ngay đi còn chờ gì nữa, bỏ ra ba tỷ hai mà lấy đứt cái xưởng mười hai tỷ là quá hời rồi!
Kiều Trang cũng vội vàng ghé sát tai ông Đạt thì thầm thúc giục: — Anh Đạt, chốt ngay đi anh! Có văn bản công chứng chị ấy rút hết tên khỏi công ty thì sau này con trai mình mới hưởng trọn cơ nghiệp!
Ông Đạt nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa rồi chỉ tay về phía tôi: — Được! Chính miệng bà nói đấy nhé, ba tỷ hai trăm triệu đồng tiền mặt giao đủ trong bốn mươi tám tiếng! — Chiều mai đúng hai giờ tại Phòng công chứng Kinh Bắc, bà và cái Hà mang theo toàn bộ giấy tờ ra ký.
Tiếng động cơ xe bán tải vừa khuất hẳn đầu ngõ, Thu Hà lập tức đóng sập cửa sắt lại rồi lao tới nắm chặt hai vai tôi, giọng run lên: — Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại làm thế? — Xưởng gỗ Đồng Kỵ là mồ hôi máu thịt của mẹ và bà ngoại suốt ba mươi năm. — Tại sao mẹ lại nhượng đứt cho bố và con hồ ly tinh kia với giá chỉ có ba tỷ hai?
Tôi nhìn gương mặt đẫm nước mắt của con gái, nhẹ nhàng lau khô gò má cho con rồi dắt Thu Hà lên phòng làm việc riêng có khóa vân tay ở tầng ba. Đóng kín cửa phòng, tôi mở chiếc két sắt âm tường nằm khuất sau bức tranh thêu chữ Nhẫn, lấy ra hai tập hồ sơ dày cộp đặt lên bàn.
Tôi mở tập hồ sơ thứ nhất có đóng dấu sao kê của ngân hàng, đẩy sang trước mặt con gái và cất giọng trầm tĩnh: — Hà à, con nhìn kỹ vào bản tra soát tài sản thế chấp và công nợ của Công ty Trịnh Đạt mà mẹ cùng Luật sư Nguyễn Trọng Khang đã thu thập suốt bốn tháng qua đi. — Cái xưởng gỗ mà bố con, bác Tuyết và ả Kiều Trang kia đang tưởng là mỏ vàng mười hai tỷ ấy. — Thực chất chỉ còn là cái xác rỗng đang đeo quả bom nợ tám tỷ rưỡi đồng sắp nổ! — Và mẹ lấy ba tỷ hai tiền mặt trong bốn mươi tám giờ tới, chính là để rút nốt phần máu thịt cuối cùng của mẹ con mình ra trước khi ngân hàng đến dán niêm phong!