Trịnh Thu Hà cúi xuống nhìn những con số đỏ chói trên tập sao kê tín dụng và bản sao hợp đồng thế chấp doanh nghiệp, đôi đồng tử giãn to vì kinh ngạc. Bàn tay Thu Hà run nhẹ khi lật qua từng trang giấy có đóng dấu treo của Ngân hàng Đông Đô chi nhánh Bắc Ninh: — Mẹ ơi... khoản vay thế chấp sáu tỷ năm trăm triệu đồng giải ngân ngày mười lăm tháng Tám năm nay là sao hả mẹ? — Rồi cả hợp đồng tín dụng thương mại vay thêm hai tỷ đồng để nhập lô gỗ hương Lào của một người tên là Lê Hoàng Vũ nữa? — Chẳng phải kho gỗ của xưởng mình từ đầu năm đến giờ chỉ nhập gỗ gõ đỏ và gỗ bách xanh qua đầu mối quen ở Nam Phi thôi sao?
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh con gái, rót một chén trà sen ấm nóng đẩy về phía Thu Hà rồi chậm rãi kể lại toàn bộ chân tướng mà tôi đã lần ra từ bốn tháng trước. Ba năm trước, khi cơ sở mộc gia truyền Hiền Lương mở rộng quy mô lên tám trăm năm mươi mét vuông ở khu công nghiệp Đồng Kỵ. Ông Đạt nằng nặc đòi chuyển thành Công ty Trịnh Đạt. Ông ta lấy lý do đàn ông phải đứng tên Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thì ra ngoài giao dịch với các chủ đầu tư khách sạn lớn mới có uy thế. Lúc ấy, vì muốn giữ thể diện cho chồng trước họ hàng nhà nội nên tôi đã đồng ý. Ông Đạt đứng tên Giám đốc sở hữu bảy mươi phần trăm vốn điều lệ trên giấy tờ, còn tôi giữ ba mươi phần trăm và phụ trách kỹ thuật chế tác cùng quản lý thợ.
Đầu năm ngoái, Đinh Thị Kiều Trang xin vào làm kế toán kho thời vụ tại đại lý sơn PU ngay đối diện cổng xưởng. Mỗi lần sang xưởng giao hóa đơn sơn bóng, ả đều ăn mặc trễ nải. Dùng lời đường mật tâng bốc ông Đạt là "đại gia ngành gỗ phong độ nhưng thiệt thòi vì không có con trai nối nghiệp". Chỉ sau vài tháng qua lại trong các quán karaoke và nhà nghỉ ven đô, ông Đạt đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà Kiều Trang giăng sẵn.
Mọi chuyện bắt đầu lộ dấu hiệu bất thường vào đầu tháng Chín vừa qua. Khi tôi kiểm tra sổ phụ ngân hàng và phát hiện con dấu pháp nhân bị mang ra khỏi két sắt vào ngày chủ nhật. Không một lời tra hỏi để tránh đánh rắn động cỏ, tôi lập tức nhờ Luật sư Nguyễn Trọng Khang và người cháu làm bên thẩm định tín dụng ngân hàng âm thầm kiểm tra.
Tháng Bảy năm nay, ngay sau khi Kiều Trang đưa que thử thai hai vạch ra trước mặt ông Đạt, cô ả đã giới thiệu một gã tên là Lê Hoàng Vũ, ba mươi tư tuổi. Gã Vũ này tự xưng là chủ bãi gỗ lớn ở cửa khẩu Lao Bảo, cũng là "anh họ xa" của Kiều Trang. Hắn vẽ ra thương vụ mua đứt ba trăm khối gỗ hương Lào cổ thụ thanh lý với giá rẻ bằng một nửa giá thị trường, hứa hẹn đóng bàn ghế bán Tết sẽ lãi ròng chục tỷ. Mờ mắt trước món hời, ông Đạt đã lén mang Giấy chứng nhận quyền thuê đất xưởng năm mươi năm cùng dàn máy CNC thế chấp vào Ngân hàng Đông Đô vay sáu tỷ rưỡi. Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn lấy danh nghĩa Giám đốc công ty ký giấy nhận nợ thương mại thêm hai tỷ đồng bên ngoài. Để gom tiền đặt cọc gỗ và mua cho Kiều Trang một căn hộ chung cư mini.
Thu Hà nghe đến đây thì nắm chặt hai bàn tay, giọng run lên vì phẫn nộ: — Thế còn lô gỗ hương Lào sáu tỷ rưỡi kia hiện giờ đang ở đâu hả mẹ? — Đừng nói với con là bố chuyển hết tiền mặt cho cái tên Lê Hoàng Vũ kia rồi nhé!
Tôi lật sang trang thứ hai của tập hồ sơ thám tử tư. Nơi có những bức ảnh chụp sắc nét tại một khu nghỉ dưỡng ở Tam Đảo hồi tháng Sáu và lịch sử giao dịch ngân hàng: — Con đoán không sai một chữ nào đâu Hà. — Lô gỗ chở về kho phụ số ba hồi tháng Chín mà bố con khóa kín không cho mẹ kiểm tra, thực chất chỉ là năm chục khối gỗ tạp rừng trồng còn tươi nguyên! — Toàn bộ số gỗ tạp ấy được ngâm tẩm hóa chất tạo màu đỏ sẫm và phun tinh dầu giả mùi gỗ hương Lào! — Còn số tiền sáu tỷ rưỡi giải ngân từ Ngân hàng Đông Đô, ngay sau khi chuyển cho Lê Hoàng Vũ. — Hắn đã trích hai tỷ ba chuyển ngược lại vào tài khoản cá nhân của Kiều Trang. — Và con nhìn bức ảnh chụp ở Tam Đảo này xem. — Gã "anh họ" Lê Hoàng Vũ ba mươi tư tuổi kia thực chất chính là tình nhân trẻ đã sống chung với Kiều Trang suốt bốn năm nay!
Thu Hà trợn tròn mắt, đưa tay bụm miệng khi nhìn tấm ảnh Lê Hoàng Vũ đang ôm eo Kiều Trang hôn thắm thiết trước sảnh khách sạn. Thời điểm khớp hoàn toàn với tuổi thai hai mươi chín tuần: — Trời đất ơi! Vậy là ả Kiều Trang có bầu với gã Lê Hoàng Vũ đó. — Rồi hai đứa chúng nó dựng lên màn kịch "quý tử nối dõi" và "lô gỗ hương Lào" để lừa bố thế chấp sạch xưởng gỗ?
Tôi gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tập bệnh án cũ màu vàng úa nằm ở ngăn dưới: — Thậm chí ngay cả khi không có những tấm ảnh ở Tam Đảo này, thì đứa trẻ trong bụng Kiều Trang cũng không bao giờ mang một giọt máu nào của ông Trịnh Quốc Đạt. — Nhưng chuyện cái thai và tờ bệnh án mười lăm năm trước ấy, mẹ sẽ để dành đến đúng ngày đứa bé chào đời. — Khi họ Trịnh mở tiệc ăn mừng rình rang nhất mới đặt lên bàn. — Còn việc cấp bách nhất của mẹ con mình trong bốn mươi tám giờ tới là cắt đứt hoàn toàn mọi liên đới pháp lý với Công ty Trịnh Đạt. — Chúng ta phải thu về bằng được ba tỷ hai trăm triệu đồng tiền mặt!
Tôi giải thích rõ cho Thu Hà hiểu cái bẫy pháp lý mà Luật sư Nguyễn Trọng Khang đã dày công soạn thảo. Theo quy định pháp luật, hiện tại tôi vẫn đang đứng tên sở hữu ba mươi phần trăm vốn điều lệ trong Công ty Trịnh Đạt. Nếu bây giờ tôi làm ầm ĩ chuyện ông Đạt ngoại tình hay kiện ra tòa đòi chia tài sản. Khoản nợ tám tỷ rưỡi do ông Đạt nhân danh Giám đốc ký vay sẽ bị đổ vấy bắt tôi liên đới gánh một nửa!
Ngược lại, khi tôi giả vờ đau đớn buông xuôi. Chấp nhận nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho ông Đạt với giá chỉ ba tỷ hai tiền mặt để "rút lui dưỡng già", lòng tham sẽ khiến họ tự chui đầu vào rọ. Trong Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung và Chuyển nhượng vốn góp doanh nghiệp mà Luật sư Khang soạn sẵn, có một điều khoản cốt tử cực kỳ chặt chẽ. Ông Trịnh Quốc Đạt nhận sở hữu một trăm phần trăm vốn điều lệ Công ty Trịnh Đạt. Đồng thời tự nguyện chịu trách nhiệm thanh toán độc lập toàn bộ các khoản vay tín dụng và hợp đồng thương mại đã ký. Bà Lương Thị Thanh Hiền được miễn trừ hoàn toàn mọi nghĩa vụ nợ liên đới sau khi nhận đủ số tiền chuyển nhượng ba tỷ hai trăm triệu đồng.
Đọc xong điều khoản ấy, Thu Hà thở phào một hơi dài, đôi mắt ánh lên sự khâm phục tuyệt đối dành cho sự tỉnh táo của mẹ: — Con hiểu rồi mẹ ạ! — Bố và bác Tuyết đang đinh ninh cái xưởng gỗ vẫn trị giá mười hai tỷ. — Nên chắc chắn sẽ bằng mọi giá gom đủ ba tỷ hai tiền mặt để tống cổ mẹ ra khỏi công ty càng nhanh càng tốt!
Ngay chiều hôm đó, tại căn hộ chung cư mini mà ông Đạt thuê cho nhân tình, một cuộc họp khẩn cấp để gom tiền mặt đã diễn ra giữa ông Đạt, bà Tuyết và Kiều Trang. Do tiền mặt của công ty đã bị rút gần cạn cho lô gỗ giả của Lê Hoàng Vũ, trong két sắt của ông Đạt lúc này chỉ còn đúng một tỷ bảy trăm triệu đồng. Đó là khoản tiền khách hàng vừa đặt cọc cho lô mười lăm bộ bàn ghế minh quốc của chuỗi khách sạn Hoàng Gia dưới Hạ Long. Vẫn còn thiếu một tỷ rưỡi nữa mới đủ con số ba tỷ hai để giao cho tôi tại phòng công chứng vào chiều hôm sau.
Ông Đạt đi đi lại lại trong phòng, quay sang nhìn bà chị gái ruột: — Chị Tuyết, trong sổ tiết kiệm dưỡng già của chị ở ngân hàng nông nghiệp đang có sáu trăm triệu đúng không? — Chị rút ra đưa cho em mượn tạm trong tuần này đi! — Chỉ cần ngày mai tống cổ được mụ Hiền ra khỏi giấy phép kinh doanh. — Sang tuần giao xong lô bàn ghế khách sạn Hạ Long thu về bốn tỷ, em trả ngay cho chị cả gốc lẫn lãi thành bảy trăm triệu!
Bà Tuyết vốn tính keo kiệt, nắm chặt cạp quần định từ chối, nhưng nghĩ đến món lời một trăm triệu trong một tuần cộng thêm cổ phần xưởng gỗ, mắt bà ta liền sáng rực lên: — Cậu nói thật đấy nhé? Phải viết giấy cam kết trả chị bảy trăm triệu ngay khi thu tiền hàng Hạ Long đấy!
Gom được sáu trăm triệu của bà Tuyết, vẫn còn thiếu chín trăm triệu đồng. Ông Đạt quay sang nhìn Đinh Thị Kiều Trang đang ngồi vuốt bụng bầu trên ghế sofa, giọng năn nỉ: — Trang ơi, đợt trước anh đưa cho em hơn hai tỷ để gửi tiết kiệm phòng lúc sinh nở và lo thủ tục nhập gỗ với chú Vũ. — Giờ em chuyển khoản tạm cho anh chín trăm triệu để mai anh đập đủ ba tỷ hai vào mặt bà Hiền tại phòng công chứng. — Xong xuôi cái xưởng gỗ mười hai tỷ thuộc về một mình anh, anh lập tức làm thủ tục sang tên một nửa công ty cho em và con trai mình!
Kiều Trang nhớ lời dặn của gã nhân tình Lê Hoàng Vũ tối qua là phải đẩy mụ vợ cả ra khỏi xưởng càng sớm càng tốt để tránh bị lộ chuyện gỗ tạp trước ngày giao hàng. Nên liền mỉm cười gật đầu: — Việc lớn của anh và tương lai của con trai mình, em tiếc gì chín trăm triệu chứ. — Để sáng mai em ra ngân hàng rút chuyển luôn vào tài khoản của anh nhé!
Đúng hai giờ chiều ngày hôm sau, tại Phòng công chứng Kinh Bắc, cả hai bên có mặt đông đủ. Đi cùng tôi và Thu Hà là Luật sư Nguyễn Trọng Khang cùng đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép kinh doanh, con dấu phụ và biên bản bàn giao kho xưởng. Khi Công chứng viên đọc to toàn văn thỏa thuận. Đặc biệt nhấn mạnh đoạn ông Đạt tự chịu trách nhiệm độc lập với mọi khoản nợ vay ngân hàng và hợp đồng thương mại đã ký, ông Đạt phẩy tay nói lớn: — Tôi nghe rõ cả rồi, không cần đọc đi đọc lại đâu! — Xưởng của tôi, hợp đồng gỗ hương Lào siêu lợi nhuận do một tay tôi ký thì đương nhiên lời lãi hay công nợ đều là của một mình tôi! — Bà Hiền từ giây phút này không được phép bén mảng tới đòi chia một xu nào nữa!
Bà Tuyết ngồi cạnh cười khẩy, liếc nhìn tôi đầy mỉa mai: — Đúng là đàn bà tầm nhìn không qua nổi ngọn cỏ! — Thấy ba tỷ hai tiền mặt là mắt sáng lên, bỏ cả cái xưởng gỗ mười hai tỷ đang vào vụ thu hoạch lớn nhất năm.
Tôi giữ gương mặt phẳng lặng như mặt nước hồ thu, đặt bút ký từng chữ sắc nét lên sáu bản hợp đồng công chứng và đơn thuận tình ly hôn. Ngay tại bàn công chứng, dưới sự chứng kiến của Công chứng viên và Luật sư Khang. Ông Đạt thực hiện lệnh chuyển khoản nhanh số tiền ba tỷ hai trăm triệu đồng sang tài khoản cá nhân của tôi.
Ting! Tiếng chuông báo biến động số dư trên điện thoại của tôi vang lên trong trẻo báo đã nhận đủ ba tỷ hai trăm triệu đồng theo Văn bản công chứng số 1892. Cầm bản chính văn bản công chứng đã đóng dấu đỏ chót cho vào cặp da, tôi đẩy chùm chìa khóa kho xưởng Đồng Kỵ qua mặt bàn về phía ông Đạt, nhẹ nhàng nói: — Tiền tôi đã nhận đủ, chữ ký và dấu vân tay của ông trên biên bản nhận nợ độc lập cũng đã khô mực. — Chúc ông chủ Trịnh Quốc Đạt, bà Tuyết và cô Kiều Trang đây hưởng trọn cái xưởng gỗ mười hai tỷ và lô gỗ hương Lào quý giá của mình.
Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng công chứng cùng con gái và Luật sư Khang. Để lại sau lưng tiếng cười đắc chí của ba kẻ đang ôm chặt quả bom nổ chậm mà cứ ngỡ mình vừa đào được kho báu.