Đèn tín hiệu màu đỏ trước cửa phòng phẫu thuật cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản tỉnh bật sáng suốt gần hai giờ đồng hồ. Bên ngoài hành lang lát gạch men trắng lạnh lẽo, ông Trịnh Quốc Đạt ngồi thụp xuống băng ghế nhựa, hai bàn tay đan chặt vào nhau run lẩy bẩy.
Đúng mười bốn giờ chiều, cánh cửa phòng mổ bật mở kèm theo tiếng khóc oe oe yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh thiếu tháng. Cô hộ sinh bước ra, gọi lớn tên người nhà sản phụ Đinh Thị Kiều Trang: — Sản phụ Kiều Trang đã mổ bắt thai thành công một bé trai nặng hai cân bảy ở tuần thai thứ ba mươi sáu! — Tuy nhiên do cháu bé sinh non nhẹ cân và có dấu hiệu vàng da sơ sinh sớm. — Các bác sĩ đã làm xét nghiệm máu tổng quát và đưa cháu vào lồng ấp khoa Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt. — Sản phụ hiện đã được chuyển về phòng bệnh dịch vụ số 308 tầng ba!
Nghe thấy ba chữ "một bé trai", gương mặt xám ngoẹt của ông Trịnh Quốc Đạt bỗng chốc bừng tỉnh như người chết đuối vớ được cọc. Ông Đạt bật dậy, vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau rồi cười ha hả vang cả hành lang bệnh viện: — Con trai! Chị Tuyết nghe thấy chưa, cái Trang sinh cho em một thằng cu nặng hai cân bảy rồi! — Tổ tiên họ Trịnh phù hộ rồi chị ơi! Có con trai nối dõi tông đường tức là vận khí của em đang lên. — Ba cái chuyện rắc rối ở xưởng chỉ là hạn nhỏ cuối năm thôi!
Thế là ngay khi Kiều Trang vừa được đẩy về phòng bệnh dịch vụ số 308. Ông Đạt và bà Tuyết đã sai người mua lẵng hoa tươi đặt ở góc phòng, rồi chụp ảnh bảng tên bé trai đăng lên nhóm Zalo họ Trịnh. Dòng trạng thái được ông Đạt viết bằng chữ in hoa đầy ngạo nghễ: "Tuổi năm mươi tám đón quý tử đầu lòng Trịnh Quốc Bảo chào đời! Cảm ơn trời đất và tổ tiên họ Trịnh đã không để nhánh trưởng tuyệt tự!"
Cạch! Cánh cửa gỗ của phòng bệnh VIP số 308 bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Bước vào đầu tiên là ông Phạm Văn Bách — Trưởng phòng Xử lý nợ của Ngân hàng Đông Đô. Đi cùng hai Chấp hành viên và đại diện pháp lý của chuỗi khách sạn Hoàng Gia Hạ Long. Ngay phía sau họ, trong tiếng bước chân trầm ổn và dứt khoát, tôi khoác chiếc áo dạ màu xanh đen phẳng phiu. Sánh bước cùng con gái Trịnh Thu Hà và Luật sư Nguyễn Trọng Khang tiến thẳng vào giữa phòng bệnh.
Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế cạnh giường bệnh, lắp bắp chỉ tay về phía đoàn người: — Ông Bách... cả bà Hiền nữa? Các người kéo nhau đến phòng bệnh của vợ con tôi làm cái trò gì thế này? Ông Phạm Văn Bách không thèm bắt tay ông Đạt. Lạnh lùng rút từ trong cặp táp ra hai văn bản có đóng dấu đỏ chót của Ngân hàng Đông Đô và cơ quan thi hành án, đọc dõng dạc: — Ông Trịnh Quốc Đạt, Giám đốc kiêm chủ sở hữu duy nhất của Công ty Trịnh Đạt! — Do công ty của ông đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán kỳ nợ gốc và lãi đến hạn của Hợp đồng tín dụng thế chấp số 884 với dư nợ sáu tỷ năm trăm triệu đồng. — Đồng thời qua kiểm tra thực địa sáng nay. — Ngân hàng phát hiện tài sản hình thành từ vốn vay là lô gỗ hương Lào hoàn toàn là gỗ tạp giả mạo và xưởng sản xuất đã ngừng hoạt động. — Cùng với đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Khách sạn Hoàng Gia về khoản nợ bồi thường ba tỷ năm trăm triệu đồng. — Chúng tôi đã lập biên bản niêm phong toàn bộ Xưởng gỗ Mỹ nghệ Trịnh Đạt! — Đồng thời, chúng tôi chính thức phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng đứng tên ông để phát mãi tài sản thu hồi tổng số nợ mười tỷ đồng chẵn!
Ông Đạt lảo đảo lùi lại một bước, va đổ cả lẵng hoa mừng sinh quý tử vừa đặt ở góc bàn: — Niêm... niêm phong xưởng gỗ? Phát mãi thu hồi mười tỷ đồng? — Ông Bách ơi, sao các ông không tìm bà Lương Thị Thanh Hiền mà đòi một nửa? Bà ấy là vợ tôi, cùng gây dựng cái xưởng ấy suốt ba mươi năm cơ mà!
Ông Phạm Văn Bách đẩy gọng kính trắng, nhìn ông Đạt như nhìn một kẻ mù luật: — Ông Đạt, Luật sư Nguyễn Trọng Khang đã gửi tới Ngân hàng bản sao y Văn bản công chứng số 1892 ký tại Phòng công chứng Kinh Bắc cách đây bảy ngày. — Theo văn bản đó, bà Lương Thị Thanh Hiền đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho ông. — Và chính ông đã điểm chỉ cam kết tự nguyện chịu trách nhiệm độc lập một trăm phần trăm đối với các khoản vay do ông tự ý ký kết. — Ngân hàng đã đối chiếu chữ ký trên hồ sơ giải ngân sáu tỷ rưỡi hồi tháng Tám. — Chỉ có duy nhất chữ ký và con dấu của một mình ông Trịnh Quốc Đạt, hoàn toàn không có chữ ký đồng thuận của bà Hiền. — Vì vậy, toàn bộ khoản nợ mười tỷ đồng này là nghĩa vụ trả nợ cá nhân của một mình ông!
Trong phòng bệnh lúc này, bà Tuyết đã khuỵu sụp xuống nền gạch, hai tay đập bôm bốp xuống đùi gào khóc: — Trời cao đất dày ơi! Xưởng gỗ bị ngân hàng niêm phong phát mãi mất trắng rồi! — Thế còn sáu trăm triệu tiền dưỡng già của tôi đâu cậu Đạt ơi? Cậu lừa chị ruột cậu nhảy vào hố lửa rồi Đạt ơi!
Ông Đạt mặt cắt không còn giọt máu, quay phắt sang giường bệnh nắm chặt lấy vai Đinh Thị Kiều Trang, gào lên như kẻ phát điên: — Trang! Cái thằng anh họ Lê Hoàng Vũ của em đang ở đâu? — Sáu tỷ rưỡi tiền vay ngân hàng của anh chuyển hết cho nó mua gỗ hương Lào. — Cộng thêm hai tỷ ba tiền mặt anh đưa riêng cho em giữ, tổng cộng gần chín tỷ bạc đâu rồi? — Mau gọi cho thằng Vũ bảo nó mang tiền đến cứu xưởng gỗ cho anh, không thì anh phải ngồi tù vì tội lừa đảo mất!
Kiều Trang bị ông Đạt lắc mạnh làm đau vết mổ dưới bụng thì nhăn mặt, lắp bắp nói dối: — Em... em làm sao biết anh Vũ đi đâu! — Còn số tiền anh đưa em giữ, em cũng chuyển hết cho anh Vũ đầu tư chung chuyến gỗ trầm hương bên Lào để kiếm tiền nuôi con trai của anh rồi. — Giờ anh Vũ tắt máy thì em cũng là nạn nhân thôi!
Thu Hà bước lên một bước, mở chiếc cặp da lấy ra tập tài liệu có đóng dấu xác nhận của Văn phòng Luật sư và Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ném thẳng xuống tấm chăn trắng trên giường Kiều Trang: — Cô Đinh Thị Kiều Trang không cần phải diễn vai nạn nhân bị anh họ lừa nữa đâu! — Bố hãy cầm tập hồ sơ này lên mà xem cho rõ bộ mặt thật của "người phụ nữ dịu dàng sinh quý tử nối dõi" cho bố đi! — Vào lúc mười một giờ trưa nay, theo đơn tố giác tội phạm kèm chứng cứ dòng tiền do mẹ con tôi cung cấp. — Công an kinh tế đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Hoàng Vũ ngay tại bến xe Nước Ngầm! — Khi bị bắt giữ, Lê Hoàng Vũ đang mang theo bốn tỷ hai trăm triệu đồng tiền mặt rút từ tài khoản đồng sở hữu với Đinh Thị Kiều Trang để chuẩn bị trốn sang Lào!
Thu Hà lật tiếp những trang giấy in màu bên dưới, giọng đanh thép vang khắp phòng bệnh: — Và tại cơ quan điều tra, Lê Hoàng Vũ đã khai nhận toàn bộ: Hắn hoàn toàn không phải anh họ nào của Kiều Trang cả. — Mà là nhân tình sống chung như vợ chồng với Kiều Trang suốt bốn năm nay! — Chính Kiều Trang và Lê Hoàng Vũ đã bàn mưu từ đầu năm ngoái: dùng mỹ nhân kế tiếp cận bố. — Sau đó dựng lên màn kịch buôn gỗ hương Lào giả mạo để dụ bố thế chấp xưởng gỗ vay sáu tỷ rưỡi! — Đây là toàn bộ ảnh chụp Kiều Trang và Lê Hoàng Vũ ôm hôn nhau ở Tam Đảo hồi tháng Sáu. — Cùng bản in tin nhắn của hai người cười nhạo bố là "con lừa già năm mươi tám tuổi hám danh nối dõi"!
Nhưng ông ta vẫn cố bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng — cái phao cứu sinh tinh thần duy nhất khiến ông ta phản bội người vợ tảo tần ba mươi năm: — Không... dù con đàn bà độc ác này có lừa tiền của tao cho thằng nhân tình của nó. — Nhưng đứa bé trai vừa đẻ ra trong lồng ấp kia... đứa bé hai cân bảy kia vẫn là con trai ruột của tao! — Chính mắt tao đã xem tờ giấy khám thai từ lúc mới sáu tuần tuổi!
Tôi mở ngăn khóa riêng trong túi xách, lấy ra tập hồ sơ bệnh án bìa carton màu vàng sẫm của Bệnh viện Trung ương — Khoa Nam học. Kèm theo tờ phiếu xét nghiệm huyết học sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản. Tôi đặt nhẹ hai tờ giấy ấy vào tận tay ông Trịnh Quốc Đạt, giọng tôi trầm tĩnh, rõ ràng và lạnh thấu xương: — Ông Trịnh Quốc Đạt, đến giây phút này mà ông vẫn còn nằm mơ đứa trẻ trong lồng ấp kia là giọt máu nối dõi của ông sao? — Đầu tiên, ông hãy nhìn vào tờ phiếu xét nghiệm máu của bé trai sơ sinh con cô Đinh Thị Kiều Trang vừa làm ở khoa Sơ sinh đi: Đứa bé mang nhóm máu AB Rh dương. — Cô Kiều Trang mang nhóm máu A, gã nhân tình Lê Hoàng Vũ mang nhóm máu B, trong khi bản thân ông Trịnh Quốc Đạt mang nhóm máu O thuần chủng! — Theo quy luật di truyền học sơ đẳng nhất. — Một người đàn ông mang nhóm máu O dù có lấy bao nhiêu người vợ trên đời cũng tuyệt đối không bao giờ có thể sinh ra được đứa con mang nhóm máu AB!
Ông ta cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào hai chữ "Nhóm máu: AB" trên phiếu xét nghiệm của đứa trẻ, rồi ngước đôi mắt thất thần nhìn tôi: — Không thể nào... nhỡ bệnh viện xét nghiệm nhầm nhóm máu thì sao? Tôi khẽ nhếch môi, ngón tay chỉ thẳng vào tập hồ sơ bệnh án màu vàng úa mang số lưu trữ 448/2011/BVTƯ. Trên đó có chữ ký và dấu xác nhận sao y bản chính của Tiến sĩ, Bác sĩ Chu Văn Minh: — Bệnh viện không hề nhầm, vì ngay cả khi đứa trẻ kia có mang nhóm máu O đi chăng nữa. — Thì ông cũng không bao giờ có khả năng làm cha của bất kỳ đứa trẻ nào suốt mười lăm năm qua! — Ông hãy mở to mắt ra mà đọc bản Kết luận giám định y khoa ngày mười tám tháng Tư năm 2011 này đi! — Mười lăm năm trước, vào năm ông bốn mươi ba tuổi, ông bị sốt quai bị cấp tính nhưng chủ quan không kiêng khem. — Vẫn trốn đi uống rượu dẫn đến biến chứng viêm tinh hoàn cấp và teo ống sinh tinh cả hai bên! — Sau ba lần xét nghiệm tinh dịch đồ chuyên sâu tại Bệnh viện Trung ương, Bác sĩ Chu Văn Minh đã kết luận chính thức. — Ông Trịnh Quốc Đạt bị Vô sinh thứ phát hoàn toàn và vĩnh viễn — hoàn toàn không còn tinh trùng!
— Năm hai nghìn không trăm mười một ấy, khi cầm tờ kết luận ông bị vô sinh vĩnh viễn trên tay. — Bác sĩ Chu Văn Minh đã hỏi tôi có nên thông báo trực tiếp cho bệnh nhân biết không. — Nhưng vì tôi hiểu cái tính sĩ diện hão và tự ái đàn ông của ông. — Tôi sợ ông biết mình mất hoàn toàn khả năng sinh sản ở tuổi bốn mươi ba sẽ suy sụp tinh thần. — Cho nên chính tôi đã xin bác sĩ giữ kín kết quả này. — Tự tay ký vào hồ sơ lưu trữ và một mình gánh lấy mọi lời chì chiết của bà Tuyết suốt mười lăm năm qua rằng tôi là "cây khô không lộc"! — Tôi nhẫn nhịn giữ trọn danh dự đàn ông cho ông suốt nửa đời người, để rồi đúng ngày giỗ mẹ đẻ tôi. — Ông lại dẫn nhân tình mang thai con hoang của kẻ lừa đảo về ném giấy khám thai lên bàn thờ mẹ tôi!
Bịch! Tập hồ sơ bệnh án năm 2011 rơi tuột khỏi bàn tay run rẩy của ông Trịnh Quốc Đạt. Để đổi lấy đứa con hoang mang nhóm máu AB của gã tội phạm Lê Hoàng Vũ, chính tay ông ta đã phản bội người vợ tảo tần gánh tiếng oan thay mình suốt mười lăm năm.
Bà Trịnh Thị Tuyết sau vài giây hóa đá dưới sàn nhà thì bỗng phát tiết lên một tiếng gầm rú kinh hoàng. Bà Tuyết bật dậy như một con hổ cái điên cuồng. Vớ lấy lẵng hoa dưới đất ném thẳng vào người Đinh Thị Kiều Trang rồi lao lên giường bệnh, tát bốp bốp liên hồi vào mặt cô nhân tình: — Con đĩ lừa đảo! Đồ chửa hoang! — Cậu Đạt nhà tao bị vô sinh mười lăm năm nay mà mày dám vác cái bụng chửa với thằng Vũ về lừa cả họ nhà tao hả? — Mày trả ngay sáu trăm triệu tiền mồ hôi nước mắt đây cho tao! Hôm nay tao đánh cho mày chết luôn trên cái giường này!
Kiều Trang vừa mới mổ đẻ xong, bị bà Tuyết lao lên giường tát và giật tóc thì gào khóc thảm thiết, vết khâu dưới bụng rỉ máu thấm đỏ cả ga trải giường. Còn ông Trịnh Quốc Đạt đứng giữa phòng bệnh, nhìn cảnh chị gái ruột và cô nhân tình cấu xé nhau. Nhìn tập bệnh án vô sinh dưới chân và tờ quyết định niêm phong xưởng gỗ trên bàn, bỗng ôm chặt lấy ngực trái. Cổ họng ông ta trào lên một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Mắt trợn ngược rồi cả thân hình nặng nề đổ vật xuống nền gạch men lạnh toát trước tiếng hét thất thanh của đám y tá vừa chạy tới!