Ngay sau khi chiếc xe Mercedes màu đen của Chu Khải Phong chở theo Đoàn Mỹ Linh, mẹ chồng và em gái chồng khuất bóng sau cánh cổng sắt, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Tôi đi thẳng lên phòng làm việc của Khải Phong ở tầng hai, mở chiếc máy tính để bàn vẫn còn đang ở chế độ chờ vì anh ta vội đi chưa kịp tắt nguồn.
Suốt sáu năm qua, tôi thường xuyên phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và đối soát tiền nhuận bút từ các nhà xuất bản cho chồng. Vì vậy, tôi nắm rõ từng đường đi nước bước trong hệ thống tài khoản doanh nghiệp của anh ta.
Chỉ mất đúng mười lăm phút truy xuất lịch sử giao dịch từ tài khoản ngân hàng thương mại mà Khải Phong lập riêng dưới tên công ty tư vấn hôn nhân. Toàn bộ bức tranh tài chính đằng sau lời than vãn "không có nổi năm chục triệu tiền mặt" của anh ta đã hiện lên rõ mồn một. Trong vòng mười bốn tháng kể từ ngày Đoàn Mỹ Linh bước chân vào công ty, Chu Khải Phong đã thực hiện ba mươi tám lệnh chuyển tiền và thanh toán thẻ cho cô ta.
Khoản lớn nhất là sáu tỷ năm trăm triệu đồng mua đứt căn hộ cao cấp số 1802 tòa A khu chung cư Sky Lake cách đây hai tháng. Khoản thứ hai là một tỷ tám trăm triệu đồng mua chiếc xe hơi màu trắng đứng tên Đoàn Mỹ Linh dưới danh nghĩa "phương tiện của giám đốc truyền thông". Cộng thêm hàng loạt hóa đơn túi xách hàng hiệu, trang sức kim cương, vòng ngọc bích và những chuyến nghỉ dưỡng tại khách sạn năm sao từ Bắc chí Nam. Tổng số tiền mồ hôi nước mắt từ những trang bản thảo của tôi bị anh ta rút ruột đem cung phụng cho nhân tình đã lên tới chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng!
Trong khi con gái ruột của anh ta lên cơn hen suyễn tím tái mặt mày, xin năm trăm triệu để mua máy trợ thở y tế thì bị mắng là tốn tiền. Còn đứa nhân tình mới mang thai chưa đầy ba tháng ở bên ngoài lại được anh ta vung tay gần chục tỷ đồng không chút tiếc nuối!
Tôi cắm chiếc ổ cứng di động vào máy, sao lưu toàn bộ tệp sao kê ngân hàng có chữ ký số, các hợp đồng mua bán căn hộ và hóa đơn điện tử. Đúng mười một giờ trưa hôm ấy, tôi hẹn gặp Trần Đình Bách — người bạn học cùng khóa đại học năm xưa tại một quán cà phê yên tĩnh trên phố Lý Thường Kiệt. Đình Bách hiện đang là luật sư trưởng của một văn phòng luật chuyên về sở hữu trí tuệ và tranh chấp tài sản hôn nhân.
Khi nhìn thấy những tệp tài liệu tôi mở ra trên mặt bàn, Đình Bách sững sờ đẩy gọng kính trắng lên sống mũi, giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ. "Minh Khuê, suốt sáu năm qua cậu vắng bóng khỏi văn đàn, tớ cứ nghĩ cậu đang có một cuộc hôn nhân viên mãn như những gì Chu Khải Phong rêu rao!" "Không ngờ những cuốn sách bán chạy hàng trăm nghìn bản giúp hắn ta kiếm hàng chục tỷ mỗi năm lại đều là máu và chất xám của cậu bị đánh cắp!"
Tôi bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng, đặt thêm tờ hóa đơn khách sạn Metropole và bức ảnh chụp que thử thai hai vạch lên bàn. "Đình Bách, bây giờ chưa phải là lúc tớ khóc lóc kể khổ." "Cậu hãy nhìn vào bảng sao kê chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng này đi." "Toàn bộ số tiền Chu Khải Phong dùng để mua nhà, mua xe cho Đoàn Mỹ Linh đều được rút ra từ nguồn thu nhuận bút trong thời kỳ hôn nhân của tớ."
Luật sư Trần Đình Bách gật đầu dứt khoát, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua từng trang sao kê. "Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, mọi khoản thu nhập phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung hợp nhất của hai vợ chồng." "Việc Chu Khải Phong tự ý lấy hơn chín tỷ đồng tài sản chung để mua bất động sản và tài sản giá trị lớn tặng cho người thứ ba là hoàn toàn trái pháp luật." "Chỉ cần chúng ta hoàn tất hồ sơ vi bằng chứng cứ, tớ có thể nộp đơn yêu cầu tòa án ra quyết định phong tỏa khẩn cấp căn hộ Sky Lake kia." "Tòa án sẽ buộc Đoàn Mỹ Linh phải hoàn trả lại toàn bộ chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng không thiếu một xu!"
Tôi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn sâu vào tập bản thảo in thử của cuốn sách mới. "Chỉ đòi lại tiền thôi thì nhẹ nhàng cho Chu Khải Phong và ả nhân tình kia quá." "Thứ mà Chu Khải Phong coi trọng hơn cả mạng sống chính là chiếc mặt nạ 'Người chồng quốc dân' và bản hợp đồng đại sứ tám tỷ đồng sắp ký ngày Chủ nhật này." "Tớ muốn nhờ cậu hoàn thiện nốt mảnh ghép cuối cùng của bộ hồ sơ vi bằng ngay trong chiều nay."
Đúng bốn giờ chiều hôm đó, Chu Khải Phong nhắn tin về báo rằng anh ta phải ở lại đài truyền hình ghi hình chương trình đặc biệt đến nửa đêm mới về. Thế nhưng trên màn hình chiếc máy tính bảng ở nhà có đồng bộ tài khoản định vị với chiếc điện thoại phụ của Khải Phong, sự thật lại hoàn toàn khác. Chấm xanh định vị đang đứng im tại Tòa A, Khu căn hộ cao cấp Sky Lake.
Tôi gửi con gái An Nhiên sang nhờ bà ngoại chăm sóc, rồi cùng luật sư Trần Đình Bách và một thừa phát lại tìm tới khu chung cư Sky Lake. Bằng nghiệp vụ của văn phòng thừa phát lại và danh nghĩa người đồng sở hữu nguồn tiền thanh toán căn hộ, chúng tôi dễ dàng tiếp cận hành lang tầng mười tám.
Khi tôi vừa bước đến góc hành lang cách căn hộ 1802 chừng vài bước chân, cánh cửa gỗ lớn của căn hộ đang mở hé. Hai nhân viên của một nhà hàng năm sao vừa đẩy xe thức ăn thượng hạng vào bên trong và chưa kịp khép chặt cửa lại. Qua khe cửa rộng hơn một gang tay, tiếng cười nói rôm rả quen thuộc vang vọng ra ngoài hành lang tĩnh lặng.
Giữa phòng khách lát đá cẩm thạch lộng lẫy giá sáu tỷ rưỡi, mẹ chồng tôi là bà Lý Thị Tuyết đang ngồi bệt trên tấm thảm lông cừu. Hai tay bà ta đang ân cần xoa bóp đôi bắp chân trắng nõn cho Đoàn Mỹ Linh đang nằm tựa lưng trên ghế sofa da thật! Trên bàn ăn, cua hoàng đế hấp nguyên con, bào ngư vi cá và súp tổ yến bày biện la liệt.
Cô em chồng Chu Ngọc Hà vừa cầm chiếc túi xách da cá sấu mới tinh ướm thử trước gương, vừa cười nịnh nọt nói với Đoàn Mỹ Linh. "Chị Linh đúng là quý nhân vượng phu ích tử của nhà họ Chu bọn em, vừa về bên anh Phong là mang ngay thằng cháu đích tôn đến cho mẹ em bế bồng!" "Chẳng bù cho cái con mụ Minh Khuê ở nhà, nhìn cái bản mặt già nua ủ rũ suốt ngày sặc mùi thuốc hen của mẹ con nó mà em chỉ muốn tống cổ ra đường!"
Trên ghế sofa, Đoàn Mỹ Linh vừa nhấm nháp miếng dâu tây nhập khẩu do chính tay Chu Khải Phong đút tận miệng, vừa thở dài làm nũng. "Anh Phong với mẹ cứ nói thế, chứ chị Khuê dù sao cũng có tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, lại là người gõ chữ viết sách cho anh suốt sáu năm qua." "Nhỡ đâu đến ngày em sinh con ra mà chị ta cứ bám riết lấy cái ghế vợ cả, hoặc đòi chia một nửa tiền bản quyền sách thì mẹ con em biết làm sao?"
Bà Lý Thị Tuyết lập tức vỗ ngực cười khẩy, giọng nói đanh độc vang lên rõ từng chữ vào thẳng chiếc máy ghi âm độ nhạy cao trên tay thừa phát lại. "Con cứ yên tâm ăn no ngủ kỹ dưỡng cái thai cho mẹ, cái con ngu đần ấy làm gì có cửa mà đòi chia chác một đồng!" "Nó ở nhà sáu năm trời không đi làm, không có bảng lương, tất cả sách xuất bản đều đứng tên một mình thằng Phong." "Giờ nó có ra tòa kêu gào rằng nó viết sách thì thiên hạ cũng chỉ chửi nó là con điên nói dối không biết ngượng mồm!"
Ngồi bên cạnh, Chu Khải Phong vòng tay ôm lấy eo Đoàn Mỹ Linh, hôn nhẹ lên má cô ta rồi nhếch môi cười tàn nhẫn. "Em đừng lo, anh đã tính toán đâu vào đấy cả rồi." "Tối nay về nhà, anh sẽ mang bản Hợp đồng xác nhận độc quyền tác giả và khước từ quyền lợi tài sản mà luật sư riêng của anh vừa soạn ra." "Anh sẽ nói dối nó là giấy tờ kê khai miễn giảm thuế xuất bản của cuốn sách mới để lừa nó ký tên điểm chỉ vào." "Đợi đến trưa Chủ nhật này, ngay khi anh ký xong hợp đồng đại sứ tám tỷ với nhãn hàng Tâm An tại buổi lễ ra mắt sách, mọi chuyện sẽ kết thúc." "Sáng thứ Hai tuần tới anh sẽ tống thẳng đơn ly hôn vào mặt nó, cho hai mẹ con nó tay trắng cuốn xéo khỏi cửa!"
Đứng ngoài hành lang tối, tôi nhìn qua khe cửa, thấy gương mặt của người đàn ông từng quỳ gối dưới chân mình sáu năm trước nay đang cười đắc thắng bên nhân tình. Luật sư Trần Đình Bách đứng bên cạnh tôi khẽ siết chặt nắm tay, hạ giọng hỏi nhỏ. "Minh Khuê, toàn bộ hình ảnh và âm thanh cuộc trò chuyện vừa rồi đã được thừa phát lại lập vi bằng đầy đủ, cậu có muốn xông vào vạch mặt họ ngay không?"
Tôi lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo khoác, ánh mắt lạnh băng không một tia dao động. "Nếu xông vào đây bây giờ, kết quả lớn nhất cũng chỉ là một trận cãi vã đánh ghen trong bốn bức tường kín cổng cao tường." "Anh ta đã muốn đợi đến buổi lễ ra mắt sách trước năm trăm khách mời và ba mươi cơ quan báo chí để bước lên đỉnh cao danh vọng." "Vậy thì tớ sẽ dựng cho anh ta một chiếc thang thật cao rồi mới rút ván dưới chân anh ta!"
Đúng mười một giờ đêm hôm đó, Chu Khải Phong trở về nhà với một bó hoa hồng nhung đỏ thắm trên tay và một hộp cháo tổ yến mua sẵn ở tiệm ăn đêm. Anh ta bước vào phòng làm việc nơi tôi đang ngồi kiểm tra bản thảo, dịu dàng đặt bó hoa xuống bàn rồi ôm nhẹ lấy vai tôi từ phía sau.
"Vợ yêu của anh vẫn chưa ngủ à, nhìn em thức khuya sửa bài giúp anh mà anh xót ruột quá đi mất." "Này, anh mua cháo yến về cho em ăn đêm đây, lúc sáng mẹ với cái Hà ở quê lên ăn nói bộp chộp làm em buồn, anh đã mắng cho họ một trận rồi!"
Tôi khẽ nghiêng người tránh khỏi bàn tay nồng mùi nước hoa trà trắng của anh ta, mỉm cười dịu dàng. "Em không để bụng chuyện của mẹ và cô Hà đâu, chỉ cần anh hiểu cho nỗi vất vả của em và thương con gái An Nhiên là em mãn nguyện rồi."
Thấy tôi ngoan ngoãn dễ lừa như dự tính, ánh mắt Chu Khải Phong lóe lên tia mừng rỡ. Anh ta lập tức mở cặp da, rút ra một xấp giấy tờ dày khoảng năm trang đã được ghim sẵn bốn trang đầu lại với nhau, chỉ để lộ ra trang thứ năm.
"À Minh Khuê này, bên Tập đoàn Xuất bản Hoàng Gia và Cục Thuế vừa yêu cầu bổ sung gấp một bản cam kết đồng thuận của người phối ngẫu để khấu trừ thuế." "Sáng mai tám giờ anh phải nộp cho kế toán trưởng rồi, tay phải của em đang bị bỏng đau thế kia thì đừng đọc từng trang làm gì cho mỏi mắt." "Em cứ ký tên rồi điểm chỉ luôn vào góc dưới trang cuối này giúp anh nhé!"
Tôi cầm lấy xấp tài liệu trên tay. Nhờ ánh đèn bàn chiếu xuyên qua lớp giấy mỏng ở trang thứ tư bị ghim gập lại, tôi nhìn thấy rất rõ dòng chữ in đậm bên trong: "Bên B (Nguyễn Minh Khuê) cam kết không có bất kỳ đóng góp sáng tạo nào trong các tác phẩm đứng tên Chu Khải Phong và tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi tài sản."
Anh ta thậm chí còn dùng trò ghim giấy che điều khoản để lừa người vợ đã thức trắng hơn hai nghìn đêm viết sách cho mình! Tôi khẽ đưa tay lên dụi mắt, giả vờ xuýt xoa vì vết bỏng trên bàn tay phải.
"Ôi, mắt em hôm nay nhìn màn hình máy tính suốt mười tiếng liền nên nhòe hết cả rồi, vết bỏng trên tay lại vừa bôi thuốc mỡ trơn quá." "Để em lấy cây bút mực nước nét to trong ngăn kéo của em ký cho dễ nhé!"
Trong lúc cúi xuống ngăn kéo bàn làm việc, tôi nhanh tay tráo xấp hợp đồng lừa đảo của Khải Phong bằng một xấp giấy xác nhận chi phí in ấn thông thường có trang bìa y hệt. Hơn thế nữa, cây bút tôi dùng để ký lên tờ giấy đưa lại cho Khải Phong chính là loại bút mực nhiệt bay hơi chuyên dụng mà luật sư Đình Bách đã chuẩn bị. Chỉ cần sau mười hai tiếng tiếp xúc với không khí hoặc đặt gần nguồn nhiệt ấm, toàn bộ nét chữ ký và dấu mực lăn tay sẽ tự động biến mất hoàn toàn!
Chu Khải Phong nhìn thấy chữ ký của tôi hiện lên trên trang cuối cùng thì mừng rỡ như mở cờ trong bụng, vội vàng giật lấy tập giấy nhét sâu vào cặp da. Nhìn bóng lưng Chu Khải Phong vội vã bước ra ngoài ban công để bấm điện thoại báo tin mừng cho Đoàn Mỹ Linh, tôi lặng lẽ rút bản hợp đồng lừa đảo thật sự dưới ngăn kéo ra. Trò kịch giả nhân giả nghĩa của anh ta đã diễn xong màn dạo đầu, và bây giờ, đến lượt người chấp bút trong bóng tối như tôi chính thức cầm bút viết lại kịch bản!