Sáng thứ hai đầu tuần, khi nắng sớm vừa nung nóng mái tôn phòng trọ số bốn thành một cái lò bát quái ngột ngạt, cánh cửa sắt đã bị đẩy tung ra. Đinh Kim Tuyến diện chiếc váy bầu bằng lụa mát mẻ, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng mua bằng tiền vay nóng của Hoàng Quỳnh Anh, ung dung xách chiếc vali da bước vào phòng. Đi ngay phía sau Đinh Kim Tuyến là bà Triệu Thúy Vi vừa đi mua phở bò ăn sáng về, trên tay cầm một túi nước lèo nóng hổi.
Nhìn thấy người phụ nữ mà Tạ Thế Anh từng giới thiệu là em họ dưới quê đang ưỡn cái bụng bầu bốn tháng đứng trước mặt mình, đôi mắt sưng húp của Hoàng Quỳnh Anh đỏ ngầu lên. Cô lao tới trước mặt Tạ Thế Anh đang ngồi đánh răng bên xô nước, giọng khàn đặc vì khóc suốt cả đêm qua: — Tạ Thế Anh! Đinh Kim Tuyến! Hai người là lũ súc sinh lừa đảo! — Các người căn bản không phải là anh em họ gì cả, các người lừa tôi ký giấy vay nợ năm trăm triệu để lấy tiền bao nuôi nhau và nuôi cái thai hoang này phải không?
Bị vạch trần toàn bộ sự thật ngay tại trận, Tạ Thế Anh không những không hổ thẹn mà còn thẳng tay hất cả ca nước súc miệng vào thẳng mặt Hoàng Quỳnh Anh! Hắn đứng dậy, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền gạch rồi cười gằn: — Đúng đấy, mày đã mở mắt ra thấy hết rồi thì ông đây cũng chẳng việc gì phải diễn vai chàng trai nghèo si tình trước mặt con tiểu thư ngu đần như mày nữa! — Đinh Kim Tuyến vừa biết chiều chuộng tao, vừa đang mang giọt máu đích tôn của nhà họ Tạ, còn mày đến nấu nồi cơm cũng sống nhăn mà đòi làm bà chủ cái nhà này à!
Bà Triệu Thúy Vi lập tức bước vào, đỡ lấy cánh tay Đinh Kim Tuyến dìu ngồi xuống chiếc giường sắt duy nhất trong phòng, rồi hất chậu nước giặt đồ vào gấu váy của Hoàng Quỳnh Anh: — Đinh Kim Tuyến mới là con dâu thật sự đang mang cháu nội vàng cháu nội bạc cho bà Triệu Thúy Vi này! — Từ hôm nay chiếc giường sắt này là chỗ cho Đinh Kim Tuyến nằm dưỡng thai, còn mày cút xuống gầm chiếc bàn nhựa cạnh nhà vệ sinh kia mà trải báo nằm! — Bây giờ thì đi ngay với mẹ con tao đến trụ sở Trường Thành đòi bà già mẹ mày xuất ba tỷ ra trả khoản nợ một tỷ hai!
Hoàng Quỳnh Anh lùi lại chạm lưng vào vách tôn nóng bỏng, toàn thân run lên vì phẫn uất và ghê tởm: — Tôi không đi! Số tiền năm trăm triệu kia là do Tạ Thế Anh với lão Quát cấu kết lừa tôi ký, các người tự đi mà trả! Vừa nghe Hoàng Quỳnh Anh nói không chịu đi đòi tiền mẹ ruột, Tạ Thế Anh lập tức sầm mặt bước tới, nắm chặt lấy cổ áo Hoàng Quỳnh Anh lôi xềnh xệch ra khỏi phòng trọ. Ở ngay đầu hẻm Cầu Đất, gã đầu trọc Lê Văn Quát cùng hai tên đàn em đã đỗ sẵn một chiếc xe bảy chỗ cũ kỹ chờ từ sáng.
Tạ Thế Anh cùng bà Triệu Thúy Vi đẩy mạnh Hoàng Quỳnh Anh lên băng ghế sau chiếc xe bảy chỗ, khóa chặt cửa lại rồi rồ ga lao thẳng về phía trụ sở Chuỗi Ẩm thực Trường Thành. Trong lúc đó, tại Phòng họp Hội đồng Quản trị ở tầng tám tòa nhà Trường Thành. Tôi đang chủ trì cuộc họp tổng kết doanh thu quý hai cùng Phó Tổng giám đốc Hoàng Quốc Việt và luật sư Mai Anh Khoa.
Đúng chín giờ ba mươi phút sáng, cánh cửa gỗ hai cánh của Phòng họp Hội đồng Quản trị đột ngột bị đẩy sầm ra. Tạ Thế Anh, bà Triệu Thúy Vi, Đinh Kim Tuyến cùng gã chủ nợ Lê Văn Quát hung hăng xông vào phòng họp. Đẩy Hoàng Quỳnh Anh trong bộ dạng đầu bù tóc rối, gò má sưng tím bầm ngã nhào xuống sàn thảm trước bàn chủ tọa!
Vừa nhìn thấy tôi ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế da đầu bàn, Hoàng Quỳnh Anh bò lết trên thảm lao tới ôm chầm lấy chân bàn chỗ tôi ngồi, gào khóc thảm thiết: — Mẹ ơi! Mẹ cứu con với mẹ ơi, con biết lỗi rồi, con mù mắt nên mới tin lời thằng tra nam Tạ Thế Anh này! — Căn phòng trọ mười hai mét vuông đó là địa ngục trần gian mẹ ơi, bà Triệu Thúy Vi và Tạ Thế Anh bắt con giặt quần áo bằng tay, cướp hết trang sức của con! — Chúng nó đánh đập con rồi còn rước cả con nhân tình Đinh Kim Tuyến đang mang bầu bốn tháng về bắt con hầu hạ! — Mẹ mau lấy ba tỷ tiền mặt ra cứu con thoát khỏi lũ quỷ dữ này rồi cho con về lại biệt thự làm con gái ngoan của mẹ như ngày xưa đi mẹ ơi!
Tôi cúi đầu nhìn đứa con gái mới rời khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ chưa đầy một tuần mà đã tàn tạ không ra hình người dưới sàn nhà. Hình ảnh chính đôi bàn tay đang ôm chân bàn kia từng ghì chặt cánh tay tôi xuống sàn để Tạ Thế Anh đổ rượu độc vào họng tôi ở kiếp trước vẫn còn hiện lên rõ mồn một. Tôi không hề cúi xuống đỡ Hoàng Quỳnh Anh dậy, chỉ bình thản chỉnh lại vạt áo vest rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám người của Tạ Thế Anh và lão Quát. Bà Triệu Thúy Vi thấy tôi im lặng thì tưởng tôi đang hoảng sợ vì thương con, liền bước lên đập mạnh xấp giấy vay nợ bản photocopy xuống mặt bàn họp: — Bà thông gia Hoàng Yến Trang nhìn cho rõ bộ dạng con gái cưng của bà đi nhé! — Con gái bà đã tự tay ký và lăn tay điểm chỉ vay năm trăm triệu đồng để lo cho chồng. — Tính cả tiền lãi và tiền phạt quá hạn hôm nay đã lên thành một tỷ hai trăm triệu đồng rồi!
Tạ Thế Anh đứng bên cạnh Đinh Kim Tuyến cũng vội vàng hất hàm ra giá: — Không chỉ có một tỷ hai tiền nợ đâu bà Hoàng Yến Trang. — Muốn tôi ký đơn ly hôn trả lại tự do cho con gái bà thì hôm nay bà phải chuyển khoản ngay lập tức ba tỷ đồng vào tài khoản của tôi! — Một tỷ hai để xóa nợ, còn một tỷ tám là tiền bồi thường tổn thất tinh thần và phí chia tay cho nhà họ Tạ chúng tôi! — Bà là Chủ tịch chuỗi mười tám nhà hàng lớn. — Chẳng lẽ bà lại tiếc ba tỷ bạc mà trơ mắt nhìn đứa con gái độc nhất của mình bị lôi về hầm lạnh xử lý ngay bây giờ?
Lão Quát đập mạnh chiếc cặp da chứa bản gốc hợp đồng vay nợ lên bàn, gằn giọng đe dọa: — Đúng đấy bà Chủ tịch Hoàng Yến Trang, giấy trắng mực đen có dấu vân tay đỏ chót của Hoàng Quỳnh Anh nằm đây. — Bà chọn chuyển khoản ba tỷ hay chọn nhặt xác con gái bà thì quyết nhanh trong năm phút! Hoàng Quỳnh Anh dưới sàn sợ đến mức răng đánh vào nhau lập cập, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt cầu xin tôi: — Mẹ ơi, ba tỷ đối với chuỗi Trường Thành chỉ bằng doanh thu một tuần thôi mà mẹ. — Mẹ mau bảo anh Hoàng Quốc Việt chuyển khoản ba tỷ cho chúng nó đi mẹ, con van mẹ đấy!
Tôi nhìn lướt qua Hoàng Quỳnh Anh, rồi quay sang nhìn gương mặt tham lam đang vênh váo của Tạ Thế Anh, bà Triệu Thúy Vi và lão Quát. Tôi chậm rãi cầm chiếc bút máy mạ vàng trên bàn lên, gõ nhẹ ba tiếng cộc cộc xuống mặt bàn gỗ lim rồi cất tiếng: — Tạ Thế Anh, các người đòi ba tỷ tiền mặt ngay tại Phòng họp Hội đồng Quản trị của tôi vì tờ giấy vay nợ năm trăm triệu này sao? — Luật sư Mai Anh Khoa, Phó Tổng giám đốc Hoàng Quốc Việt, hai người hãy cho gia đình họ Tạ xem thứ mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho họ đi!
Luật sư Mai Anh Khoa lập tức đứng dậy, mở chiếc cặp hồ sơ pháp lý và trải ra mặt bàn ba tập văn bản có đóng dấu xác nhận của ngân hàng và cơ quan giám định: — Thứ nhất, về mặt trách nhiệm dân sự: Hoàng Quỳnh Anh đã đủ hai mươi ba tuổi và đã ký Vi bằng độc lập tài chính hoàn toàn với bà Hoàng Yến Trang từ sáu ngày trước. — Do đó bà Hoàng Yến Trang không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào phải trả một đồng nợ nào thay cho Hoàng Quỳnh Anh! — Thứ hai, về khoản vay năm trăm triệu đồng mà các người vừa dùng. — Để tống tiền ba tỷ: Ông Hoàng Quốc Việt đã trích xuất toàn bộ dữ liệu camera an ninh tại hầm để xe tòa nhà Trường Thành hôm thứ tư tuần trước!
Hoàng Quốc Việt bước lên bật màn hình máy tính xách tay trên bàn họp, xoay thẳng về phía lão Quát và Tạ Thế Anh: — Toàn bộ cảnh tượng rút dao bấm đe dọa giết người ở hầm xe. — Cùng cảnh Tạ Thế Anh cấu kết cưỡng ép Hoàng Quỳnh Anh ký khống giấy nhận nợ năm trăm triệu đã được camera ghi lại từng giây! — Đặc biệt hơn, theo bản sao kê dòng tiền ngân hàng. — Số tiền hai trăm triệu giải ngân từ khoản vay đó không hề vào tay Hoàng Quỳnh Anh mà được chuyển thẳng cho Tạ Thế Anh, bà Triệu Thúy Vi và Đinh Kim Tuyến! — Không những thế, trong hồ sơ chào thầu thịt bẩn. — Chúng tôi còn thu giữ được một con dấu tròn giả mạo của Chuỗi Ẩm thực Trường Thành do chính Tạ Thế Anh thuê khắc lậu để lừa lấy tiền cọc!
Sắc mặt của lão Quát và Tạ Thế Anh lập tức chuyển từ hung hãn sang xám ngoét như tro tàn. Tôi đứng thẳng dậy khỏi ghế chủ tọa, chỉ tay ra phía cánh cửa phòng họp vừa mới mở ra: — Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. — Dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản lên tới ba tỷ đồng ngay tại trụ sở doanh nghiệp! — Các đồng chí cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế. — Và chức vụ đã đứng nghe toàn bộ lời đe dọa đòi ba tỷ của các người từ nãy đến giờ ngoài hành lang rồi đấy. — Mời các đồng chí vào làm việc!
Ngay khi giọng tôi vừa dứt, sáu cán bộ công an mặc sắc phục cùng tổ bảo vệ tòa nhà lập tức bước nhanh vào phòng họp, chốt chặt cửa ra vào! Vừa nhìn thấy còng số tám sáng loáng trên tay các chiến sĩ công an, cả gia đình nhà họ Tạ lập tức vỡ trận. Quay sang cắn xé và đổ tội cho nhau ngay giữa phòng họp để mong thoát thân. Bà Triệu Thúy Vi hoảng loạn chỉ thẳng tay vào mặt con trai mình và lão Quát, gào to: — Các chú công an ơi bà Triệu Thúy Vi này không biết gì hết đâu nhé! — Cái con dấu giả công ty Trường Thành với kế hoạch lừa con Hoàng Quỳnh Anh ký nợ năm trăm triệu là do một tay thằng Tạ Thế Anh bày ra đấy! — Một trăm năm mươi triệu trong túi tôi là tiền thằng Tạ Thế Anh nó đưa cho tôi, các chú bắt nó chứ đừng bắt tôi!
Đinh Kim Tuyến cũng sợ xanh mặt, vội vàng ôm bụng bầu lùi ra xa Tạ Thế Anh rồi rút từ trong túi xách ra bản hợp đồng thuê chung cư mini nộp luôn cho công an: — Dạ thưa cán bộ, em cũng bị thằng Tạ Thế Anh nó lừa ạ! Chính nó bảo nó sắp cướp được gia sản nhà bà Hoàng Yến Trang nên mới thuê nhà cho em. — Đây là tin nhắn nó bàn tính tống tiền ba tỷ trong điện thoại em đây ạ! Tạ Thế Anh thấy cả mẹ ruột Triệu Thúy Vi lẫn nhân tình Đinh Kim Tuyến đều đồng loạt bán đứng mình để giữ tiền thì điên tiết lao tới. Vung tay tát Đinh Kim Tuyến ngã dúi dụi xuống sàn: — Con đĩ phản bội Đinh Kim Tuyến! Mày ăn hết bao nhiêu tiền của tao mà giờ mày dám nộp tin nhắn tố cáo tao hả!
Trong lúc Tạ Thế Anh và lão Quát đang giằng co chửi bới nhau loạn xạ, Hoàng Quỳnh Anh đang quỳ dưới sàn cũng gào lên một tiếng đầy căm hận. Lao tới cào rách cả mặt Tạ Thế Anh trước khi các chiến sĩ công an kịp khóa còng số tám vào tay gã tra nam! Cả một lũ người vừa mới phút trước còn vỗ ngực đòi ba tỷ tiền chuộc, giờ đây kẻ bị còng tay giải đi. Kẻ ôm mặt khóc lóc van xin trong tiếng bước chân dồn dập rút khỏi tòa nhà Trường Thành.