
Mồ côi cha mẹ từ năm mười sáu tuổi, Nghiêm Đông Diệp đã dành trọn mười năm thanh xuân bốc vác xi măng tại kho vật tư và thức đêm may gia công để nuôi người anh cả cùng mẹ khác cha là Mai Quang Lâm học xong đại học xây dựng, mở công ty Thành Công và cưới vợ trên thành phố. Thế nhưng, đến ngày Nghiêm Đông Diệp kết hôn cùng chàng kỹ sư cơ khí bản lĩnh Phùng Hữu Tiệp trong rạp cưới nghèo chỉ có mười hai mâm cỗ quê, Mai Quang Lâm và người vợ thực dụng Ôn Hoài Lam lại diễn một màn kịch hào phóng trước mặt Ông Bằng cùng bà con lối xóm. Giữa lễ thành hôn, vợ chồng người anh cả trịnh trọng trao cho em gái chiếc phong bì đỏ dày cộp, dõng dạc tuyên bố mừng một trăm triệu đồng tiền mặt khiến cả thị trấn xuýt xoa. Thế nhưng, đêm tân hôn mở phong bì ra, bên trong chỉ có hai xấp giấy báo cũ được cắt vuông vức bằng dao rọc giấy, kèm mảnh giấy viết tay của Ôn Hoài Lam chê bai nhà chồng cô nghèo hèn không xứng cầm tiền của anh chị. Không gào khóc ồn ào, Nghiêm Đông Diệp lặng lẽ cất chiếc phong bì giấy báo vào hộp gỗ mít khóa đồng cùng cuốn sổ đỏ mảnh đất hương hỏa bốn trăm mét vuông mà cô đã một mình gánh nợ ngân hàng suốt bảy năm để chuộc lại. Ngay đầu tuần, cô đến gặp ông Văn Bá Hiếu và Văn Lan Hân để rút toàn bộ bảo lãnh tín dụng cho công ty Thành Công, đồng thời cùng chồng gây dựng xưởng vật tư cơ khí lớn mạnh. Ba năm sau, khi công ty Thành Công vỡ nợ một tỷ tám trăm triệu đồng và hành vi khai man giấy tờ đất bị phanh phui, vợ chồng Mai Quang Lâm kéo về nhà từ đường trong đêm mưa đòi sổ đỏ và một trăm triệu tiền mừng cưới năm xưa. Dưới ánh đèn đối chất trước mặt Ông Bằng và ông Văn Bá Hiếu, Nghiêm Đông Diệp điềm tĩnh mở hộp gỗ mít, đẩy đúng hai xấp giấy báo ố vàng ra giữa bàn.
Mười năm còng lưng nuôi anh cả học đại học, ngày cưới nhận về phong bì một trăm triệu toàn giấy báo cắt vụn. Ba năm sau, cô trả lại đúng xấp báo ấy.