Đứng trong bóng tối của căn phòng ngủ lúc ba giờ mười phút sáng, tôi cầm chiếc điện thoại đời cũ và lọ nước hoa hoa nhài trắng trong tay mà toàn thân lạnh toát. Một cơn giận dữ pha lẫn nỗi kinh hoàng dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng tôi. Tại sao Bảo Quyên lại làm chuyện này? Cô ta bị dị ứng hoa nhài trắng, vậy mà lại lén giấu lọ nước hoa của Nhã Kỳ dưới gầm bàn trang điểm. Và cài đặt cuộc gọi hẹn giờ lúc ba giờ sáng để tra tấn tinh thần tôi! Hơn thế nữa, câu nhật ký vừa phát ra trong đoạn ghi âm. "Quyên nắm lấy cổ tay trái của mình, chiếc vòng cẩm thạch đập vào thanh sắt lan can". Lại là một chi tiết mà chính tôi cũng chưa từng biết tới!
Để hiểu vì sao câu nói đó lại làm tôi kinh hãi đến vậy, phải quay ngược lại đêm mưa ngày mười bốn tháng mười một của ba năm về trước. Đêm đó, Lâm Nhã Kỳ phát hiện ra hai chuyện động trời cùng một lúc. Thứ nhất, cô ấy bắt gặp đoạn tin nhắn tình cảm giữa tôi và Đinh Bảo Quyên — cô bạn thân nghèo khó được Nhã Kỳ cưu mang, xin việc cho từ thời mới ra trường. Thứ hai, nghiêm trọng hơn gấp vạn lần, Nhã Kỳ tìm thấy bộ hồ sơ tôi cấu kết với nhà thầu phụ tráo đổi cốt thép chịu lực ở dự án khu phức hợp Nam Đô. Để rút ruột mười hai tỷ đồng. Đó là dự án tâm huyết cuối đời của bố Nhã Kỳ trước khi ông qua đời vì nhồi máu cơ tim.
Tối hôm đó, Nhã Kỳ ném xấp chứng từ vào mặt tôi, tuyên bố sáng hôm sau sẽ nộp đơn tố cáo tôi ra cơ quan điều tra kinh tế. Và đuổi cổ cả tôi lẫn Bảo Quyên ra khỏi công ty với hai bàn tay trắng. Trong cơn tuyệt vọng cùng đường, tôi đã gọi điện cầu cứu Bảo Quyên đến căn penthouse để khuyên giải Nhã Kỳ. Lúc một giờ sáng, lợi dụng lúc Nhã Kỳ khóc mệt lả, tôi đã nghiền nát bốn viên thuốc an thần mạnh pha vào ly sữa ấm có nhỏ vài giọt tinh dầu hạnh nhân. Rồi đưa cho vợ uống. Khi Nhã Kỳ ngấm thuốc nằm mê man trên sofa, tôi và Bảo Quyên đã dìu cô ấy lên sân thượng tầng mười tám để dựng hiện trường một vụ tự sát vì trầm cảm.
Thế nhưng theo đúng trí nhớ của tôi — hoặc ít nhất là những gì tôi luôn tin tưởng suốt ba năm qua. Lúc hai giờ ba mươi lăm phút sáng, khi đặt Nhã Kỳ ngồi tựa vào sát lan can kính sân thượng. Tôi đã nghe thấy tiếng chuông báo cháy giả ở tầng hầm nên hoảng sợ chạy xuống kiểm tra camera tòa nhà trước. Tôi để Bảo Quyên ở lại trên sân thượng trông chừng Nhã Kỳ. Mười lăm phút sau, khi tôi vừa xóa xong dữ liệu ổ cứng camera ở phòng kỹ thuật tầng một thì nghe thấy một tiếng "Rầm!" kinh thiên động địa ngoài sảnh tòa nhà. Lâm Nhã Kỳ đã rơi từ tầng mười tám xuống thảm cỏ, tử vong tại chỗ.
Khi ấy, Bảo Quyên chạy từ cầu thang bộ xuống, mặt cắt không còn giọt máu, khóc lóc ôm lấy tôi mà run rẩy nói: "Anh Vinh ơi, lúc anh vừa đi xuống thì Nhã Kỳ bất ngờ tỉnh lại, cô ấy kích động đòi trèo qua lan can nhảy xuống, em lao tới giữ tay cô ấy mà không giữ kịp!" Suốt ba năm qua, tôi vẫn đinh ninh rằng mình chỉ là kẻ chuốc thuốc an thần và xóa camera. Còn việc Nhã Kỳ rơi xuống là do cô ấy nửa mê nửa tỉnh tự trèo qua hoặc do Bảo Quyên lỡ tay làm trượt! Thế nhưng nếu Nhã Kỳ đã bị tôi chuốc đến bốn viên thuốc an thần mạnh. Làm sao cô ấy có thể viết nhật ký về chuyện diễn ra lúc hai giờ bốn mươi phút sáng trên sân thượng được?
"Không... đó không phải nhật ký viết trước khi uống sữa!" Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Nhã Kỳ không hề viết những dòng đó bằng bút! Kẻ tạo ra đoạn âm thanh lúc ba giờ sáng đang dùng giọng của Nhã Kỳ để kể lại trực tiếp những gì đã xảy ra trên sân thượng vào đêm đó! Tôi lập tức mở khóa màn hình chiếc điện thoại đời cũ vừa tìm thấy dưới gầm bàn trang điểm của Bảo Quyên. Chiếc máy không cài mật khẩu. Trong thư mục tệp âm thanh chỉ có bảy tệp tin được đặt tên từ Dem_1.mp3 đến Dem_7.mp3. Được cài đặt tự động phát qua giao thức gọi nội bộ vào máy tôi đúng ba giờ không phút sáng mỗi ngày!
Ngón tay tôi run rẩy định bấm nghe thử tệp Dem_4.mp3 của đêm ngày mai. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào màn hình, một dòng thông báo màu đỏ hiện lên: Tệp tin được mã hóa từ máy chủ đám mây từ xa — Chỉ tự động giải mã vào đúng 03:00:00 mỗi đêm. Chứng tỏ chiếc điện thoại này chỉ là thiết bị đầu cuối phát sóng, còn tệp âm thanh được điều khiển từ một máy chủ bên ngoài hoặc do chính Bảo Quyên hẹn giờ từ trước! Tôi cất chiếc điện thoại và lọ nước hoa lại đúng vị trí cũ dưới gầm bàn trang điểm để không đánh động. Quyết tâm sáng hôm sau sẽ điều tra tài khoản ngân hàng và lịch trình của Bảo Quyên.
Sáng ngày thứ tư — còn bốn ngày trước lễ giỗ của Nhã Kỳ. Đợi Bảo Quyên lái xe đi làm, tôi không tới công ty mà gọi điện cho trưởng phòng tài chính. Người thân tín của tôi — yêu cầu sao kê toàn bộ biến động tài khoản cá nhân và tài khoản đồng sở hữu của vợ chồng tôi. Trong ba tháng gần đây. Mười lăm phút sau, tệp sao kê được gửi qua hộp thư bảo mật. Khi phóng to trang sao kê tháng này, đồng tử của tôi co rút lại.
Chỉ trong vòng hai tuần lễ vừa qua, Đinh Bảo Quyên đã âm thầm rút tổng cộng ba tỷ đồng. Tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng thông qua năm lần giao dịch khác nhau! Không những thế, cô ta còn đang nhờ một văn phòng luật sư tư vấn thủ tục chuyển nhượng khẩn cấp hai mươi lăm phần trăm cổ phần công ty Kiến Tạo Việt. Mà tôi đã tặng cho cô ta ngày cưới sang thành tài sản riêng trước hôn nhân! "Con đàn bà độc ác này!" Tôi đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn làm việc. Mọi mảnh ghép trong đầu tôi lập tức nối liền với nhau theo một kịch bản tàn nhẫn nhất: Bảo Quyên đang muốn tháo chạy! Cô ta bày ra trò giả ma giả quỷ lúc ba giờ sáng để làm tôi suy sụp tinh thần. Hoặc tệ hơn, cô ta đang nắm giữ bằng chứng tôi bỏ thuốc an thần vào ly sữa của Nhã Kỳ năm xưa. Để tống tiền tôi, ép tôi giao nộp toàn bộ công ty rồi đẩy một mình tôi vào tù!
Tối hôm đó, khi Bảo Quyên trở về căn penthouse lúc bảy giờ tối, không khí trong bữa ăn tối căng như dây đàn. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là thái độ của Bảo Quyên đối với tôi cũng thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô ta không còn vẻ yếu đuối, mệt mỏi như mấy ngày trước nữa. Khi người giúp việc theo giờ vừa dọn bát đĩa và ra về, Bảo Quyên bất ngờ ném một tập hồ sơ bìa cứng màu xanh dương lên bàn ăn, ngay trước mặt tôi. "Phan Thế Vinh, anh giải thích cho tôi xem cái hợp đồng này là có ý gì?"
Giọng Bảo Quyên run lên vì giận dữ và sợ hãi, đôi mắt cô ta mở to nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Tôi cúi xuống nhìn tập hồ sơ trên bàn. Đó là bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá mười lăm tỷ đồng đứng tên người được bảo hiểm là Đinh Bảo Quyên. Còn người thụ hưởng duy nhất khi xảy ra tử vong do tai nạn... chính là tôi. Phan Thế Vinh! Hợp đồng này tôi đã âm thầm ký bổ sung cách đây hai tháng thông qua một đại lý bảo hiểm quen biết, cất kỹ trong ngăn bí mật dưới cốp xe ô tô của tôi. Và kèm theo tập hợp đồng bảo hiểm là một lọ thuốc an thần của bác sĩ Thẩm Quân đã bị tráo ruột bằng thuốc ngủ liều mạnh. Mà Bảo Quyên tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi!
"Em... sao em lại lục cốp xe và bàn làm việc của anh?" Tôi biến sắc, đứng bật dậy khỏi ghế ăn. Bảo Quyên lùi lại hai bước về phía bức tường kính, tay cô ta rút từ trong túi xách ra một bình xịt hơi cay chĩa thẳng về phía tôi: "Nếu tôi không kiểm tra xe anh để tìm chìa khóa dự phòng, chắc tôi cũng không biết người." "Chồng đầu ấp tay gối đang chuẩn bị cho tôi đi theo con đường của Lâm Nhã Kỳ đâu nhỉ!" Bảo Quyên cười gằn, nước mắt trào ra trên gương mặt trắng bệch: "Ba đêm nay, chính anh là kẻ đã lén xịt mùi nước hoa hoa nhài trắng vào phòng ngủ để làm tôi phát điên." "Rồi tráo thuốc ngủ liều cao để dựng hiện trường tôi mộng du nhảy lầu tự sát nhằm ôm trọn mười lăm tỷ tiền bảo hiểm đúng không?"
"Em điên rồi hả Bảo Quyên?!" Tôi gào lên, lôi từ trong túi áo khoác ra bản sao kê ngân hàng ném thẳng vào người cô ta: "Ai mới là kẻ đang bày trò ma quỷ lúc ba giờ sáng hả? Chính em giấu chiếc điện thoại đời cũ và lọ nước hoa hoa nhài dưới gầm bàn trang điểm." "Cài đặt cuộc gọi từ số của Nhã Kỳ để khủng bố tôi! Em còn lén rút ba tỷ đồng tiền mặt và định tẩu tán cổ phần công ty." "Để bán đứng tôi đúng không?"
Bảo Quyên sững người khi nhìn thấy tờ giấy sao kê và nghe tôi nhắc đến chiếc điện thoại dưới gầm bàn trang điểm. Gương mặt cô ta từ giận dữ chuyển sang bàng hoàng tột độ: "Điện thoại nào dưới gầm bàn trang điểm? Tôi bị dị ứng hoa nhài đến mức sưng phù cả khí quản, tôi giấu nước hoa hoa nhài dưới bàn mình để tự giết mình à?!" "Còn ba tỷ đồng kia... là vì tuần trước tôi nhận được một bức thư nặc danh gửi đến công ty." "Bên trong có ảnh chụp bóng lưng hai người trên sân thượng đêm Nhã Kỳ chết." "Đòi tôi phải chuẩn bị ba tỷ tiền mặt nếu không sẽ gửi thẳng cho cảnh sát và gửi cho anh!"
Cả căn phòng khách rộng lớn chìm vào sự im lặng chết chóc. Tôi và Bảo Quyên đứng cách nhau chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch, nhìn trân trối vào mắt nhau. Hơi thở của cả hai đều gấp gáp, hỗn loạn. Bảo Quyên thề sống thề chết rằng cô ta không hề biết gì về chiếc điện thoại đời cũ dưới gầm bàn trang điểm, càng không biết gì về những cuộc gọi lúc ba giờ sáng! Ngược lại, cô ta tìm thấy lọ thuốc ngủ bị tráo trong bàn làm việc của tôi và bản hợp đồng bảo hiểm mười lăm tỷ. Nên đinh ninh rằng tôi muốn giết cô ta diệt khẩu trước ngày giỗ năm thứ ba của Nhã Kỳ!
"Nếu không phải em đặt chiếc điện thoại đó... còn tôi cũng không hề tráo lọ thuốc ngủ của em..." Giọng tôi run bắn lên khi một suy nghĩ kinh khủng ập đến: "Vậy thì kẻ nào đã tự do đi lại trong căn penthouse này, đặt điện thoại dưới bàn trang điểm của em." "Nhét thuốc ngủ vào ngăn kéo của tôi và xịt mùi hoa nhài trắng khắp hành lang suốt ba đêm qua?"
Chưa kịp để hai vợ chồng tôi trả lời câu hỏi đó, đồng hồ treo tường đúng lúc điểm ba tiếng chuông báo hiệu ba giờ không phút sáng của đêm thứ tư. Bởi cuộc cãi vã và lục soát lẫn nhau của chúng tôi đã kéo dài suốt từ tối muộn đến tận rạng sáng. 03:00! Trong túi quần tôi, chiếc điện thoại lại rung lên điên cuồng. Và cùng lúc đó, từ trong phòng ngủ, chiếc điện thoại đời cũ dưới gầm bàn trang điểm cũng phát sáng. Tôi bấm nghe bằng tay run lẩy bẩy, bật loa ngoài trước mặt Bảo Quyên.
Giọng của Lâm Nhã Kỳ vang lên rõ mồn một giữa phòng khách lạnh lẽo: "Hai người vẫn còn đang đổ lỗi cho nhau đấy à?" "Anh Vinh, Quyên... hai người quên mất chiếc vòng cẩm thạch gãy đôi đêm đó rơi ở đâu rồi sao?" "Ra ngoài sân thượng tầng mười tám mà nhìn đi..."
Ngay khi giọng nói trong điện thoại vừa dứt, từ phía trên tầng tum. Nơi có cánh cửa kính dẫn ra sân thượng tầng mười tám — vang lên ba tiếng gõ đanh gọn vào mặt kính cường lực: Cốc... cốc... cốc... Bảo Quyên hét lên một tiếng thất thanh, ngã khuỵu xuống sàn nhà. Tôi rút cây gậy sắt, kéo tay Bảo Quyên cùng chạy lao lên cầu thang xoắn dẫn ra sân thượng vì tôi không dám để cô ta khuất khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.
Cánh cửa kính sân thượng vẫn khóa chốt từ bên trong! Bên ngoài trời đang mưa phùn, không một bóng người nào trên khoảng sân thượng lát gỗ rộng tám mươi mét vuông. Thế nhưng ngay trên bệ đá sát chân lan can kính — đúng vị trí mà ba năm trước Lâm Nhã Kỳ đã rơi xuống. Có một vật thể màu xanh ngọc đang nằm lấp lánh dưới ánh đèn hắt. Tôi mở chốt cửa bước ra, nhặt vật đó lên. Đó là một nửa chiếc vòng tay cẩm thạch huyết của Lâm Nhã Kỳ, trên vết gãy nham nhở vẫn còn dính một vệt máu khô đã ngả sang màu nâu đen từ ba năm trước! Và nửa chiếc vòng này, đêm đó sau khi Nhã Kỳ rơi xuống, cảnh sát tìm khắp hiện trường dưới mặt đất đều không thấy! Nó đã được một ai đó cất giữ suốt một nghìn ngày qua, và vừa mới được đặt lên bệ lan can này cách đây chưa đầy năm phút!