Đến khoảng hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, cơn mệt mỏi do thức trắng nhiều đêm liền khiến hai mí mắt tôi nặng trĩu. Tôi gục đầu xuống thành ghế chợp mắt đi một thoáng. Chỉ một thoáng rất ngắn — có lẽ chưa đầy mười phút. Đúng 02:56 sáng, một tiếng bíp rất khẽ phát ra từ chiếc máy tính bảng do cảm biến chuyển động của hệ thống camera vừa bị kích hoạt!
Tôi giật bắn mình mở choàng mắt, nhìn xuống màn hình máy tính bảng. Máu trong toàn thân tôi lập tức đông cứng lại! Trên giường ngủ cách tôi chỉ bốn mét, tấm chăn lông vũ đã bị hất tung ra từ lúc nào — chỗ nằm của Đinh Bảo Quyên hoàn toàn trống không! Và cánh cửa phòng ngủ vốn được tôi khóa trái bằng chìa cơ học đã mở hé ra một khe rộng từ bao giờ! Tôi nhìn trân trối vào ô màn hình Camera số 04 (Hành lang chính) và Camera số 06 (Cầu thang xoắn lên sân thượng).
Dưới ánh sáng hồng ngoại ma quái màu trắng xám của camera, một bóng người mặc chiếc váy ngủ lụa dài màu trắng đang đứng bất động trước tấm gương lớn ngoài hành lang. Chính là Đinh Bảo Quyên! Mái tóc dài của cô ta xõa rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, giống hệt dáng vẻ của Lâm Nhã Kỳ vào đêm trước khi chết. Từ trong ngăn kéo ẩn phía sau tấm gương hành lang — một vị trí mà đội kỹ thuật lúc sáng đã bỏ sót. Vì tưởng là hộp cầu dao điện — Bảo Quyên lấy ra một lọ nước hoa nhỏ và một chiếc khăn ướt. Cô ta chậm rãi xịt thứ nước hoa hoa nhài trắng — thứ mà ban ngày cô ta luôn miệng kêu dị ứng. Lên khắp cổ và cổ tay mình, mặc cho vùng da cổ lập tức sưng đỏ lên từng mảng!
Sau đó, Bảo Quyên bước hai chân trần vào chiếc khăn ướt đẫm nước đặt sẵn dưới sàn. Rồi cứ thế bước đi lẹp nhẹp dọc theo hành lang, tiến thẳng lên chiếc cầu thang xoắn dẫn ra sân thượng tầng mười tám! Đúng 03:00:00 sáng! Trên màn hình Camera số 09 (Sân thượng tầng 18), Bảo Quyên mở toang cánh cửa kính bước ra dưới làn mưa đêm. Tay trái cô ta cầm một chiếc đồng hồ thông minh gắn sim phụ đã được giấu sẵn trong chậu cây tùng ngoài sân thượng, ngón tay cô ta bấm nút kích hoạt cuộc gọi. Ngay lập tức, chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên bần bật với số gọi đến 0903.xxx.818 — Lâm Nhã Kỳ! Nhưng cảnh tượng tiếp theo diễn ra trên màn hình camera sân thượng mới thực sự khiến tôi hồn xiêu phách lạc: Đinh Bảo Quyên bước tới sát mép lan can tầng mười tám, hai mắt mở trừng trừng vô hồn nhìn thẳng vào ống kính camera hồng ngoại. Và miệng cô ta bắt đầu cất tiếng nói bằng hai tông giọng khác nhau. Tái hiện lại toàn bộ tội ác kinh hoàng của đêm mưa ba năm về trước!
Tôi nắm chặt cây gậy sắt cùng chiếc máy tính bảng, lao như bay ra khỏi phòng ngủ. Chạy dọc theo những vết chân ướt sũng mùi hoa nhài trắng để lên cầu thang xoắn dẫn ra sân thượng tầng mười tám. Khi tôi vừa đẩy cánh cửa kính tầng tum bước ra dưới màn mưa bụi lạnh buốt, cảnh tượng trước mắt làm tôi đứng chôn chân tại chỗ. Đinh Bảo Quyên đang đứng sát bên mép lan can kính cao một mét tư, nơi ba năm trước Lâm Nhã Kỳ đã rơi xuống. Chiếc váy ngủ lụa trắng của cô ta ướt đẫm nước mưa, dính sát vào cơ thể đang run lên từng cơn. Nhưng đôi mắt của Bảo Quyên hoàn toàn không có tiêu cự! Đồng tử của cô ta giãn rộng, đờ đẫn nhìn vào khoảng không đen kịt phía trước trong trạng thái mộng du sâu. Đúng như hội chứng rối loạn hành vi giấc ngủ REM mà bác sĩ Thẩm Quân đã mô tả!
Trên chiếc loa nhỏ của chiếc đồng hồ thông minh đặt trên bệ đá lan can, tệp âm thanh Dem_6.mp3 vẫn đang phát song song qua cuộc gọi đến máy tôi. Đó không phải là giọng đọc nhật ký nữa. Mà là một đoạn ghi âm thực tế từ ba năm trước, ghi lại tiếng thở dốc yếu ớt của Lâm Nhã Kỳ xen lẫn tiếng mưa gió gào thét: "Vinh... Quyên... sao hai người lại giữ tay tôi? Bỏ tôi ra... dưới kia cao quá..."
Và ngay trước bốn mắt camera hồng ngoại độ phân giải cao có thu âm trực tiếp mà chính tôi vừa bỏ tiền thuê người lắp đặt sáng nay. Đinh Bảo Quyên trong cơn mộng du bắt đầu múa may hai bàn tay vào khoảng không trước mặt như thể Lâm Nhã Kỳ đang đứng ngay đó! Cô ta vừa làm động tác bấu chặt vào một cổ tay vô hình, vừa gào khóc bằng giọng nói hoảng loạn của chính cô ta vào đêm ngày mười bốn tháng mười một năm ấy: "Anh Vinh! Nhã Kỳ tỉnh lại rồi, thuốc an thần trong ly sữa không đủ làm cô ấy bất tỉnh hẳn đâu!" "Cô ấy vừa nhìn thấy mặt em và anh rồi! Nếu để cô ấy sống sót qua đêm nay." "Sáng mai cả anh và em đều phải đi tù mọt gông vì tội rút ruột mười hai tỷ dự án Nam Đô!"
Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán tôi, hòa lẫn với nước mưa chảy cay xè vào mắt. Tôi nhìn lên bốn chiếc đèn hồng ngoại màu đỏ đang nhấp nháy ghi hình trên tường sân thượng. Rồi nhìn xuống màn hình máy tính bảng đang báo trạng thái: Đang đồng bộ trực tiếp lên đám mây (Live Cloud Sync). Không! Bảo Quyên đang khai báo toàn bộ sự thật trước ống kính camera! Mà đáng sợ hơn nữa là những lời tiếp theo phát ra từ miệng Bảo Quyên đã đập tan hoàn toàn màn kịch giả dối. Mà tôi và cô ta đã diễn với nhau suốt ba năm qua!
Trong cơn mộng du, Bảo Quyên đột ngột lùi lại nửa bước, hai tay cô ta làm động tác nâng bổng đôi chân của một người đang giãy giụa bên mép lan can. Miệng hét lên thất thanh: "Anh Vinh! Anh giữ chặt lấy hai bả vai của Nhã Kỳ đi, đừng để cô ấy quay đầu lại cắn tay anh!" "Đúng rồi, anh ghì đầu cô ấy qua khỏi mép kính lan can đi! Để em gỡ mấy." "Ngón tay của cô ấy đang bám vào thanh sắt... chiếc vòng cẩm thạch vướng vào khe sắt rồi." "Đập vỡ nó ra!" "Nâng chân cô ấy lên! Một... hai... ba... đẩy xuống!"
"Câm miệng! Mày câm miệng ngay cho tao, Bảo Quyên!" Tôi gào lên như một con thú hoang bị dồn vào chân tường. Toàn bộ lớp mặt nạ tự lừa dối mình suốt một nghìn ngày qua của tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Đêm đó tôi đâu có rời khỏi sân thượng lúc hai giờ ba mươi lăm phút sáng! Câu chuyện "tôi đi xuống phòng kỹ thuật xóa camera trước rồi nghe tiếng Nhã Kỳ rơi xuống" chỉ là lời khai giả. Mà tôi tự lặp đi lặp lại hàng nghìn lần để trấn an lương tâm mục ruỗng của chính mình. Và cũng là kịch bản tôi ép Bảo Quyên phải học thuộc lòng để đối phó nếu bị tách ra thẩm vấn! Thực tế đêm đó, vào lúc hai giờ bốn mươi phút sáng, khi Nhã Kỳ tỉnh lại trên sân thượng và cào cấu vào mặt tôi. Chính đôi bàn tay của tôi đã ghì chặt cổ và vai người vợ từng đầu ấp tay gối. Còn Bảo Quyên đã gỡ từng ngón tay của bạn thân ra khỏi thanh sắt lan can rồi cùng tôi hất cô ấy từ tầng mười tám xuống vực sâu!
Khi chiếc vòng cẩm thạch trên tay Nhã Kỳ đập mạnh vào thanh sắt gãy làm đôi. Một nửa rơi theo thi thể cô ấy xuống đất, còn nửa kia văng vào khe thoát nước dưới chân cục nóng điều hòa sân thượng! Nỗi kinh hoàng tột độ khiến lý trí tôi hoàn toàn sụp đổ. Nếu đoạn video thu âm trực tiếp này tiếp tục được lưu trên đám mây hoặc rơi vào tay bất kỳ ai, cả tôi và Bảo Quyên sẽ lập tức lĩnh án tử hình! Tôi vung cây gậy golf bằng thép lên, lao tới định đập nát bốn chiếc camera hồng ngoại gắn trên vách tường sân thượng rồi bịt miệng Bảo Quyên lại.
Choang! Mắt camera thứ nhất vừa bị tôi đập vỡ tung tóe tia lửa điện thì tiếng động mạnh đã làm Đinh Bảo Quyên giật bắn mình, thoát khỏi trạng thái mộng du sâu! Cô ta mở bừng mắt, đôi đồng tử co rút lại khi nhìn thấy mình đang đứng sát mép lan can tầng mười tám dưới trời mưa tầm tã. Còn tôi thì đang cầm cây gậy sắt đầy sát khí lao thẳng về phía cô ta! "Á! Phan Thế Vinh! Anh định làm gì?!" Bảo Quyên hét lên kinh hãi, theo bản năng lùi sát vào lan can kính.
"Đưa cái đồng hồ phát sóng đây! Mày bị điên rồi hả Quyên, mày vừa tự thú toàn bộ chuyện chúng ta đẩy Nhã Kỳ xuống lầu trước camera rồi!" Tôi lao tới chộp lấy cánh tay cô ta, mắt đỏ ngầu như máu. Nhưng trong đầu Bảo Quyên lúc này chỉ còn nhớ đến bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mười lăm tỷ đồng mà cô ta tìm thấy trong cốp xe của tôi! Thấy tôi cầm gậy sắt lao tới ngay tại vị trí lan can nơi Nhã Kỳ đã chết. Bảo Quyên hoàn toàn tin chắc rằng tôi đã lừa cô ta uống thuốc mộng du để đẩy cô ta rơi từ tầng mười tám xuống nhằm giết người diệt khẩu. Và trục lợi bảo hiểm!
"Đồ cầm thú! Mày muốn đẩy tao xuống giống như đêm đó mày bóp cổ ấn đầu Lâm Nhã Kỳ qua lan can chứ gì?!" Bảo Quyên gào lên điên loạn, dùng hết sức bình sinh cào cấu vào mặt tôi và đạp mạnh vào bụng tôi: "Tao biết ngay mà! Đêm ba năm trước chính mày đã pha bốn viên thuốc an thần vào ly sữa hạnh nhân cho Nhã Kỳ uống." "Chính mày đã ấn đầu cô ấy qua lan can kính này rồi bắt tao nâng chân cô ấy lên!" "Bây giờ mày lại định đổ hết tội cho tao, rồi giết tao diệt khẩu để ôm trọn bốn mươi tỷ của nhà họ Lâm." "Và mười lăm tỷ tiền bảo hiểm hả?!"
"Mày im ngay! Camera đang thu âm đấy con ngu này! Đêm đó nếu mày không giữ chặt tay Nhã Kỳ." "Và đập vỡ chiếc vòng cẩm thạch của cô ấy thì một mình tao có đẩy được cô ấy xuống không?!" Tôi bị Bảo Quyên cào rách cả gò má, máu tươi chảy ròng ròng hòa với nước mưa, cơn điên loạn khiến tôi quên sạch việc những mắt camera còn lại vẫn đang hoạt động. Tôi quăng cây gậy sắt xuống sàn, lao vào bóp chặt lấy cổ Bảo Quyên, ép lưng cô ta ngửa ra phía ngoài mép lan can tầng mười tám chỉ để bắt cô ta im miệng: "Chính mày là đứa xúi tao rút ruột mười hai tỷ dự án Nam Đô!" "Chính mày là đứa tháo chiếc nhẫn trên tay Nhã Kỳ, và nhấc chân cô ấy hất qua lan can!" "Mày câm miệng lại ngay cho tao!"
Bảo Quyên vùng vẫy tuyệt vọng, nửa thân trên của cô ta đã ngửa hẳn ra ngoài khoảng không đen thẳm của tầng mười tám. Hai bàn tay cô ta bấu chặt vào cổ tay tôi giống hệt tư thế của Lâm Nhã Kỳ ba năm về trước. Đúng vào khoảnh khắc sinh tử ấy — khi tôi chỉ còn cách việc lặp lại một vụ án mạng thứ hai đúng vài phân. Cánh cửa kính dẫn ra sân thượng đột ngột bật mở! Ánh đèn pha cực mạnh từ cầu thang xoắn chiếu thẳng vào mặt tôi và Bảo Quyên khiến tôi chói mắt phải khựng lại.
"Đứng im! Buông tay ra khỏi cổ cô ta ngay lập tức! Cảnh sát đây!" Tiếng quát đanh thép vang lên cùng lúc với sự xuất hiện của năm chiến sĩ cảnh sát hình sự mặc thường phục lao ra khống chế. Bẻ quặt hai tay tôi ra sau lưng và kéo Bảo Quyên thoát khỏi mép lan can tử thần. Chiếc còng số tám bằng thép lạnh buốt bập vào cổ tay tôi kêu tách, tách hai tiếng giòn tan. Tôi bị ấn quỳ sụp xuống mặt sàn gỗ ướt đẫm nước mưa, thở hồng hộc nhìn về phía cánh cửa kính sân thượng.
Ở đó, dưới tán ô màu đen phẳng phiu, một người đàn ông cao gầy mặc áo măng tô xám, đeo kính gọng bạc đang bước chậm rãi ra ngoài sân thượng. Trên tay anh ta là một chiếc máy tính bảng đang hiển thị trọn vẹn đoạn video độ phân giải 4K ghi lại từng câu thú tội điên cuồng vừa. Rồi của tôi và Đinh Bảo Quyên. Là bác sĩ tâm lý Thẩm Quân! Và đi ngay bên cạnh anh ta là ông Trần — vị luật sư già từng quản lý di chúc cho bố vợ cũ của tôi!
"Bác sĩ... Thẩm Quân?!" Tôi mở trừng mắt, máu và nước mưa chảy xuống khóe miệng mặn chát: "Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại có mật khẩu khóa cửa nhà tôi và quyền truy cập vào hệ thống camera tôi vừa lắp?!" Thẩm Quân dừng bước trước mặt tôi và Bảo Quyên đang nằm bệt dưới đất. Anh ta chậm rãi tháo chiếc kính gọng bạc ra, để lộ đôi mắt sâu thẳm giống hệt đôi mắt của Lâm Nhã Kỳ đến chín phần. Một sự giống nhau mà trước đó vì chiếc kính gọng bạc và vẻ ngoài điềm đạm. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua.
"Phan Thế Vinh, Đinh Bảo Quyên... anh chị nhìn kỹ lại xem tôi là ai." Giọng nói của Thẩm Quân không còn vẻ dịu dàng của một bác sĩ trị liệu nữa, mà trầm lạnh như tiếng chuông đồng ngân vang lúc ba giờ sáng: "Bức ký họa cầu thang xoắn có chữ ký L.Q trong phòng khám của tôi, tên thật của tôi không phải là Thẩm Quân." "Tôi là Lâm Quân — con trai đầu lòng của mẹ Nhã Kỳ, anh trai cùng mẹ khác cha của Lâm Nhã Kỳ!"