Sáng chủ nhật, nắng thu vàng rực chiếu xuống con phố nơi căn nhà hai tầng của bố tôi tọa lạc. Mới bảy giờ sáng, Đường Diệu Tuệ đã thuê hẳn một đội dựng rạp kết hoa tươi chăng kín trước cổng nhà. Bà ta lại còn đặt một tấm bảng chữ hỷ màu đỏ to đùng ghi dòng chữ: "Lễ Nạp Tài Giữa Tập Đoàn Phúc Thịnh Và Gia Đình Bà Đường Diệu Tuệ".
Cả khu phố tò mò kéo ra đứng chật kín hai bên vỉa hè. Đường Diệu Tuệ mặc bộ áo dài lụa vàng kim chói lọi, trên cổ trên tay đeo đầy vòng ngọc nhẫn vàng vừa mua chịu hôm thứ sáu. Đứng chống nạnh ngay bậc thềm cửa chính để khoe mẽ với mấy bà hàng xóm.
"Đấy, các bà xem, tôi nuôi con bé Phùng Hải Khuê suốt mười năm trời, cơm áo gạo tiền một tay tôi lo liệu, giờ tôi phải tìm cho nó chỗ ấm thân chứ!"
"Ông Tấn bên tập đoàn của Ông Tấn tuy năm nay bảy mươi tuổi thật, nhưng người ta là tỷ phú đứng đầu thành phố."
"Sính lễ mang sang hôm nay là tròn năm tỷ đồng tiền mặt kèm theo biệt thự đấy nhé!"
"Con gái lấy chồng giàu thì phải biết báo hiếu mẹ kế và lo cho em trai."
"Cho nên toàn bộ năm tỷ tiền sính lễ này tôi sẽ đứng ra cất giữ để mua căn hộ cao cấp và siêu xe cho thằng Khoa nhà tôi!"
Mấy người hàng xóm đứng dưới sân nghe vậy thì xầm xì bàn tán, người thì lắc đầu ái ngại cho tôi, người thì nhìn vẻ mặt hớn hở của mẹ con Đường Diệu Tuệ mà chép miệng ngán ngẩm. Hoàng Kiên Khoa mặc bộ vest trắng bảnh bao, tay cầm chiếc chìa khóa xe hơi hạng sang vừa lấy từ đại lý hôm qua, đứng tựa lưng vào cột cổng cười phe phẩy.
Bố tôi là Hà Phúc Tâm cũng diện bộ comple mới tinh, đi qua đi lại trước hiên nhà, thỉnh thoảng lại ngó ra đầu ngõ ngóng đoàn xe nhà giàu. Tôi bước từ cầu thang xuống trong bộ đầm lụa màu trắng kem thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.
Thấy tôi đi xuống, Đường Diệu Tuệ lập tức ngoắc tay gọi lại, giọng kẻ cả ra lệnh.
"Hải Khuê, đứng vào góc bên kia đi!"
"Lát nữa Ông Tấn mang tráp sính lễ năm tỷ bước vào, mày nhớ phải ngoan ngoãn cúi đầu rót trà."
"Xong xuôi mày bảo Ông Tấn chuyển thẳng năm tỷ vào tài khoản cá nhân của tao ngay tại bàn khách, nghe rõ chưa?"
"Đừng có giở trò đòi giữ tiền riêng, cái thân mày ăn cơm nhà này mười năm thì từng đồng sính lễ của mày đều thuộc quyền sở hữu của tao và thằng Khoa hết!"
Tôi nhìn gương mặt trơ trẽn của người đàn bà trước mặt, chỉ khẽ mỉm cười đáp gọn.
"Dì Đường cứ yên tâm, hôm nay Ông Tấn mang năm tỷ tiền sính lễ tới đây chắc chắn sẽ trao tận tay cho đúng người."
"Hơn nữa vai vế trong nhà mình từ hôm nay cũng sẽ được sắp xếp lại vô cùng rõ ràng theo đúng tờ cam kết dì đã ký."
Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, từ phía đầu con phố vang lên tiếng động cơ trầm ấm và uy lực. Một đoàn tám chiếc xe sedan hạng sang màu đen bóng loáng của tập đoàn của Ông Tấn nối đuôi nhau tiến vào ngõ, trên mui mỗi chiếc xe đều kết hoa lan trắng và lụa đỏ sang trọng.
Theo sau là đội bê tráp mười hai người trong trang phục truyền thống chỉnh tề, trên tay nâng những chiếc tráp sơn mài cẩn xà cừ đựng sính lễ và một chiếc rương gỗ đàn hương chạm rồng phượng. Hai mắt Đường Diệu Tuệ và Hoàng Kiên Khoa sáng rực lên như muốn nhảy ra khỏi tròng.
Hoàng Kiên Khoa vội vàng chạy ra đẩy rộng hai cánh cổng sắt, miệng reo lên inh ỏi.
"Đến rồi! Mẹ ơi, đoàn xe năm tỷ của Ông Tấn đến rồi!"
"Mấy ông chủ nợ ngoài đại lý xe với tiệm vàng đang đứng chờ cuối ngõ kìa, lát nữa con cầm cọc tiền ném thẳng vào mặt họ cho biết tay!"
Chiếc xe dẫn đầu mang biển số tứ quý từ từ dừng lại ngay trước thảm đỏ cổng chính. Tài xế riêng đeo găng tay trắng bước xuống, cung kính mở cửa sau bên trái. Ông Tấn bước ra trong bộ vest nhung màu đỏ rượu vang cắt may cực kỳ lịch lãm, ngực cài một bông hoa lan hồ điệp, gương mặt rạng rỡ trẻ ra đến cả chục tuổi.
Đường Diệu Tuệ lập tức uốn éo bước nhanh ra tận bậc thềm, nở nụ cười nịnh nọt hết cỡ.
"Ôi dào, quý hóa quá! Chào Ông Tấn, mời Ông Tấn vào nhà xơi nước ạ! Con bé Hải Khuê nhà tôi nó đã chuẩn bị sẵn sàng..."
Câu nói của Đường Diệu Tuệ còn chưa kịp dứt thì Ông Tấn đã khoát tay ra hiệu dừng lại. Ông cụ không hề bước vào cổng ngay, mà vòng qua phía cửa xe bên phải, tự tay mở cửa rồi cúi người xuống, cẩn thận đưa bàn tay ra làm điểm tựa.
Từ trong khoang xe hạng sang, một bàn tay thon thả đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc đặt lên tay Ông Tấn. Ngay sau đó, bà Lê Gia Châu bước xuống xe trong bộ áo dài gấm thêu chim phượng hoàng tinh xảo, mái tóc vấn cao cài trâm vàng đính ngọc trai.
Thần thái đoan trang quý phái khiến cả khu phố phải trầm trồ kinh ngạc! Nụ cười trên môi Đường Diệu Tuệ cứng đờ lại như tượng sáp. Hoàng Kiên Khoa đang đứng ở cổng thì trợn tròn hai mắt, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt.
"Bà... bà ngoại?! Sao bà lại ngồi trong xe hoa của chủ tịch Ông Tấn?"
"Chết tiệt! Chắc chắn là bà già này biết hôm nay Ông Tấn mang năm tỷ tới nhà mình nên chặn xe ngoài đầu ngõ xin đi nhờ."
"Để tới đây đòi lại cuốn sổ tiết kiệm một trăm tám mươi triệu chứ gì!"
Đường Diệu Tuệ cũng lập tức đổi giọng chua ngoa, lao ra định kéo tay bà Lê Gia Châu xuống khỏi thảm đỏ.
"Mẹ! Mẹ bị lẫn rồi à? Đây là xe hoa của con rể tỷ phú nhà tôi, ai cho phép mẹ leo lên xe của Ông Tấn rồi mặc đồ cô dâu bước xuống thế hả?"
"Mẹ mau tránh ra để con bé Hải Khuê ra đón chồng nó!"
Chưa để bàn tay của Đường Diệu Tuệ chạm vào vạt áo bà Lê Gia Châu, từ chiếc xe thứ hai ngay phía sau. Tổng giám đốc Khương Bảo Hoàng trong bộ vest đen lịch lãm đã sải bước dài tiến lên, chắn ngang trước mặt Đường Diệu Tuệ.
Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm người dân trong khu phố, Khương Bảo Hoàng bước thẳng qua mặt mẹ con Đường Diệu Tuệ. Anh đi tới bậc thềm nơi tôi đang đứng và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, cài lên ngón áp út của tôi một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Hải Khuê, anh đến đón em và cùng ông nội làm lễ ra mắt gia tộc."
Tôi mỉm cười nhìn anh, rồi cùng anh sánh bước đi ra phía trước cổng, đứng ngay bên cạnh Ông Tấn và bà Lê Gia Châu. Lúc này, bố tôi Hà Phúc Tâm, mẹ kế Đường Diệu Tuệ và cậu con trai Hoàng Kiên Khoa đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc hoàn toàn rối loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đường Diệu Tuệ lắp bắp chỉ tay vào tôi và Khương Bảo Hoàng, rồi lại chỉ sang Ông Tấn và bà Lê Gia Châu.
"Này... thế này là thế nào? Phùng Hải Khuê, mày đi xem mắt với Ông Tấn bảy mươi tuổi cơ mà, sao giờ mày lại đeo nhẫn của tổng giám đốc Khương Bảo Hoàng?"
"Còn Ông Tấn... sao ông lại nắm tay mẹ đẻ của tôi?"
Ông Tấn đứng thẳng lưng, một tay ôm nhẹ bờ vai của bà Lê Gia Châu. Tay kia ông cụ rút từ trong túi áo vest ra hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ chót có đóng quốc huy và con dấu đỏ tươi của ủy ban nhân dân quận.
Giơ cao trước mặt toàn bộ quan khách. Giọng nói hào sảng, vang dội của ông cụ bảy mươi tuổi vang vọng khắp cả con phố.
"Bà con lối xóm và gia đình hai bên nghe cho rõ đây!"
"Hôm thứ ba đầu tuần, cô Đường Diệu Tuệ có nhờ bà mối gửi thư mời và ký bản cam kết gia tộc."
"Nhờ cô Phùng Hải Khuê đến phòng trà tầng thượng để tác hợp chuyện trăm năm cho lão già bảy mươi tuổi này!"
"Nhờ sự mai mối vô cùng mát tay của cháu gái Phùng Hải Khuê và tờ giấy ủy quyền toàn bộ của cô Đường Diệu Tuệ."
"Tôi đã tìm lại được người tri kỷ thanh mai trúc mã mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt bốn mươi năm qua!"
"Người đó chính là bà Lê Gia Châu đây!"
"Sáng hôm qua, tôi và bà Lê Gia Châu đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp tại cơ quan nhà nước!"
Ông Tấn dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng vào gương mặt đang tái mét như tàu lá chuối của Đường Diệu Tuệ, rồi dõng dạc tuyên bố từng chữ một.
"Như vậy, xét theo pháp luật hôn nhân gia đình và tôn ti trật tự truyền thống: Bà Lê Gia Châu hiện nay là phu nhân hợp pháp của chủ tịch tập đoàn của Ông Tấn!"
"Còn tôi, Ông Tấn, năm nay bảy mươi tuổi, kể từ giây phút này không phải là con rể của cô Đường Diệu Tuệ."
"Tôi đường hoàng là chồng hợp pháp của mẹ đẻ cô, tức là bố dượng của cô Đường Diệu Tuệ và là ông ngoại dượng của cậu Hoàng Kiên Khoa!"
"Riêng thằng cháu nội độc nhất của tôi là Khương Bảo Hoàng đã chính thức đính ước với cô Phùng Hải Khuê."
"Nghĩa là từ nay Phùng Hải Khuê là cháu dâu đích tôn nắm giữ con dấu quỹ tài sản của gia tộc chúng tôi!"
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm khắp con phố trong suốt năm giây đồng hồ. Ngay sau đó, cả đám đông hàng xóm hai bên vỉa hè bùng nổ những tràng cười nghiêng ngả và tiếng vỗ tay rào rào!
"Ối giời ơi! Cười đau cả ruột! Bà Đường Diệu Tuệ định bán con gái riêng của chồng cho ông cụ bảy mươi tuổi để lấy tiền cho con trai."
"Ai ngờ con bé Hải Khuê cao tay dẫn luôn ông cụ về cưới bà ngoại, biến ông tỷ phú thành bố dượng của mẹ kế!"
"Đáng đời cái đồ mẹ kế tham lam! Hôm qua còn vỗ ngực khoe sắp làm mẹ vợ của ông lão bảy mươi tuổi, giờ thì mở to mắt ra mà gọi người ta là bố dượng nhé!"
Đường Diệu Tuệ lảo đảo lùi lại hai bước, hai tai ù đi, trước mắt nổ đom đóm xanh đỏ tím vàng. Bà ta gào lên một tiếng thất thanh như con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ tay vào mặt tôi.
"Phùng Hải Khuê! Mày... đồ con ranh lừa đảo! Tao bảo mày đi xem mắt để gả cho Ông Tấn lấy năm tỷ tiền sính lễ cho thằng Khoa, ai cho phép mày đem mẹ đẻ tao gả cho ông ấy hả?!"
"Còn năm tỷ tiền sính lễ trong cái rương gỗ kia đâu? Đưa năm tỷ tiền sính lễ đây cho tao!"
"Hôm qua mẹ con tao đã ký giấy mua nợ siêu xe với trang sức bốn tỷ đồng rồi, không có năm tỷ đó thì mẹ con tao lấy gì trả nợ?!"
Tôi thong thả bước lên một bước. Rút từ trong túi xách ra bản sao tờ giấy cam kết có chữ ký và dấu vân tay đỏ chót của Đường Diệu Tuệ cùng Hoàng Kiên Khoa hôm thứ ba, đọc to rõ ràng.
"Dì Đường ơi, dì quên những gì chính tay dì đã ký và điểm chỉ rồi sao?"
"Trong bản cam kết này ghi rõ: Dì Đường Diệu Tuệ hoàn toàn tán thành cuộc hôn nhân giữa Ông Tấn với người phụ nữ được chọn trong ngày xem mắt tại tòa nhà trung tâm."
"Đồng thời dì cũng đã thề sẽ tuyệt đối phục tùng vai vế của Ông Tấn trong gia tộc!"
"Còn về năm tỷ tiền sính lễ trong chiếc rương gỗ đàn hương này ư?"
Khương Bảo Hoàng ra hiệu cho người trợ lý mở nắp chiếc rương gỗ ra. Bên trong là những cọc tiền mặt niêm phong ngân hàng mới cứng cùng cuốn sổ đỏ biệt thự sân vườn và hợp đồng quỹ tín thác. Nhưng người trợ lý lại cung kính bưng chiếc rương đó trao tận tay cho bà Lê Gia Châu!
Ông Tấn mỉm cười hiền từ nhìn vợ mình, rồi quay sang gằn giọng với Đường Diệu Tuệ.
"Năm tỷ đồng tiền sính lễ và căn biệt thự sân vườn này là tài sản tôi tặng riêng cho vợ tôi là bà Lê Gia Châu."
"Toàn bộ số tài sản này đã được công chứng làm tài sản cá nhân độc lập của bà ấy dưới sự quản lý quỹ của cháu dâu tôi là Phùng Hải Khuê!"
"Cô Đường Diệu Tuệ chỉ là con gái riêng của vợ tôi, lại còn là đứa con gái bất hiếu từng xô ngã mẹ đẻ để cướp sổ lương hưu giữa đại sảnh tập đoàn của Ông Tấn."
"Cho nên một xu tiền sính lễ trong này cô và thằng con trai cô cũng đừng hòng chạm vào!"
"Không những thế, hôm nay tôi dẫn vợ tôi về đây với tư cách là bố dượng của cô để tính sổ sòng phẳng toàn bộ những thứ cô đã cướp của mẹ đẻ mình suốt mười năm qua!"