
Phùng Hải Khuê là một chuyên viên thẩm định nghệ thuật và quản lý quỹ đầu tư độc lập, sắc sảo và tỉnh táo. Sau khi mẹ ruột qua đời, bố cô là Hà Phúc Tâm cưới người đàn bà tham lam Đường Diệu Tuệ cùng đứa con trai riêng ăn bám Hoàng Kiên Khoa về chung sống. Để gom đủ ba tỷ đồng tiền đặt cọc căn hộ hạng sang và xe thể thao cho cậu quý tử Hoàng Kiên Khoa, Đường Diệu Tuệ nhốt Phùng Hải Khuê trong phòng, ép cô mặc váy đỏ đi xem mắt Ông Tấn — nhà sáng lập bảy mươi tuổi của tập đoàn Phúc Thịnh. Thế nhưng thay vì khóc lóc phản kháng, Phùng Hải Khuê bình tĩnh gài bẫy bắt mẹ con Đường Diệu Tuệ ký vào tờ cam kết phục tùng toàn bộ quyết định hôn sự và vai vế của Ông Tấn trong gia tộc. Tới phòng trà tầng thượng của tập đoàn Phúc Thịnh, Phùng Hải Khuê phát hiện Ông Tấn thực chất chỉ đi xem mắt hộ đứa cháu nội độc nhất là vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng Khương Bảo Hoàng. Đúng lúc đó, tại đại sảnh tòa nhà, Đường Diệu Tuệ và Hoàng Kiên Khoa lại đang hành hung, cướp trắng cuốn sổ tiết kiệm lương hưu dưỡng già của chính mẹ đẻ bà ta là bà giáo về hưu Lê Gia Châu. Bất ngờ thay, bà Lê Gia Châu lại chính là người tri kỷ thuở thanh xuân mà Ông Tấn tìm kiếm suốt bốn mươi năm qua. Một kế hoạch phản kích cực kỳ cao tay lập tức được Phùng Hải Khuê và Khương Bảo Hoàng triển khai: Cô tác hợp cho Ông Tấn kết hôn hợp pháp với bà Lê Gia Châu, còn bản thân mình đính ước cùng tổng giám đốc Khương Bảo Hoàng. Đến ngày đoàn xe rước dâu mang năm tỷ tiền sính lễ tiến vào cổng, mẹ con Đường Diệu Tuệ và Hoàng Kiên Khoa chưa kịp hớn hở vơ vét thì đã hóa đá khi phải cúi đầu gọi Ông Tấn là bố dượng, đồng thời phải hoàn trả gấp đôi toàn bộ căn nhà thừa kế và số tài sản từng bòn rút của mẹ ruột!
Mẹ kế tính bán tôi cho ông lão tỷ phú 70 tuổi lấy 3 tỷ sính lễ, tôi liền mai mối ông cưới luôn mẹ ruột của bà ta để bà ta phải cúi đầu gọi bố dượng!