Nghe Ông Tấn tuyên bố một xu sính lễ cũng không được chạm vào, lại còn đòi tính sổ ngược lại, Hoàng Kiên Khoa hoảng loạn đến mức mặt mũi trắng bệch. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả chiếc áo vest trắng. Hắn lao tới túm lấy cánh tay mẹ mình, giọng lạc đi vì sợ hãi.
"Mẹ ơi! Không có năm tỷ sính lễ thì chết con rồi! Chiếc xe hơi hạng sang hai tỷ rưỡi ngoài cổng là con ký giấy mua trả chậm bốn mươi tám giờ với lãi phạt hai mươi phần trăm!"
"Còn bộ trang sức ngọc bích một tỷ rưỡi trên cổ mẹ với khoản bồi thường tám trăm triệu tiền làm vỡ bình cổ ở triển lãm tối thứ sáu nữa!"
"Tổng cộng là bốn tỷ tám trăm triệu đồng đấy mẹ ơi!"
Đường Diệu Tuệ run lập cập, nhưng bản tính ngang ngược vẫn khiến bà ta cố gân cổ lên cãi cùn.
"Không trả! Ông là bố dượng thì đã sao? Tiền của mẹ tôi cho tôi từ trước đến nay là chuyện nội bộ mẹ con tôi, ông là người ngoài mới cưới làm sao có quyền đòi lại!"
"Hơn nữa cái nhà hai tầng mặt phố này đứng tên chồng tôi là Hà Phúc Tâm và tôi, các người không đưa sính lễ thì cút hết ra khỏi cửa nhà tôi ngay!"
Bà Lê Gia Châu đứng bên cạnh Ông Tấn, nhìn bộ mặt trơ tráo của đứa con gái ruột mà mình từng dứt ruột đẻ ra, chút mềm lòng cuối cùng trong lòng bà cũng tan biến sạch sẽ. Bà Lê Gia Châu bước lên một bước, giọng bà tuy nhẹ nhàng nhưng đanh thép như một người thầy giáo đang giảng đạo lý trên bục giảng.
"Diệu Tuệ, suốt mười năm qua mẹ nhẫn nhịn con vì nghĩ con là máu mủ duy nhất của mẹ trên đời."
"Nhưng hôm thứ ba ở sảnh tòa nhà trung tâm, khi con và thằng Khoa bẻ tay mẹ cướp đi cuốn sổ tiết kiệm một trăm tám mươi triệu tiền thuốc thang dưỡng già."
"Nghĩa mẹ con của chúng ta đã cạn rồi!"
"Hôm nay mẹ ủy quyền toàn bộ cho chồng mẹ là Ông Tấn và cháu dâu Phùng Hải Khuê dùng pháp luật để thu hồi lại toàn bộ tài sản hợp pháp của mẹ!"
Ngay khi lời bà Lê Gia Châu vừa dứt, trưởng bộ phận pháp chế của tập đoàn của Ông Tấn bước lên phía trước. Mở cặp hồ sơ da lấy ra một xấp tài liệu gốc có dấu chứng thực của văn phòng đăng ký đất đai.
Tôi cầm lấy xấp tài liệu, bước tới trước mặt bố tôi Hà Phúc Tâm và Đường Diệu Tuệ, giơ từng tờ văn bản lên cho cả khu phố cùng nhìn rõ.
"Dì Đường vừa bảo căn nhà hai tầng mặt phố này là của dì và bố tôi ư? Vậy để tôi nhắc cho dì nhớ nguồn gốc thật sự của nó nhé."
"Mười hai năm trước, khi mua mảnh đất này để xây nhà, mẹ ruột tôi đã bỏ ra sáu mươi phần trăm số vốn từ tiền thừa kế của ông ngoại tôi."
"Khi đó mẹ tôi có lập vi bằng xác nhận phần vốn này thuộc quyền thừa kế duy nhất của tôi là Phùng Hải Khuê khi tròn hai mươi lăm tuổi."
"Hai năm sau mẹ tôi mất, bố tôi cưới dì về, dì muốn xây sửa lại tầng hai và mở rộng mặt tiền nhưng không có tiền."
"Vì vậy dì đã về quê dụ dỗ bà Lê Gia Châu bán mảnh đất hương hỏa của ông ngoại dì được bốn trăm triệu đồng, tương đương bốn mươi phần trăm giá trị căn nhà lúc bấy giờ!"
"Khi đó bà Lê Gia Châu sợ con gái mình mang tiếng ăn bám nhà chồng."
"Nên đã cho dì mượn số tiền đó kèm theo giấy biên nhận góp vốn mua nhà có chữ ký của cả dì và bố tôi Hà Phúc Tâm!"
Tôi lật tiếp tờ giấy cam kết mà Đường Diệu Tuệ đã ký sáng thứ ba tuần này, đọc vang điều khoản số ba.
"Và theo đúng điều khoản số ba trong bản thỏa thuận gia tộc mà dì Đường Diệu Tuệ, Hoàng Kiên Khoa cùng bố tôi Hà Phúc Tâm đã ký tên điểm chỉ hôm thứ ba:"
"Vào ngày Ông Tấn mang sính lễ tới cửa, mọi khoản tiền và tài sản mà dì Đường từng cầm giữ của các bậc trưởng bối trong cuộc hôn nhân này phải được hoàn trả gấp đôi!"
"Sáu mươi phần trăm căn nhà này vốn là di sản của mẹ ruột tôi, cộng thêm bốn mươi phần trăm vốn gốc và tiền phạt gấp đôi của bà Lê Gia Châu."
"Điều đó đồng nghĩa với việc từ giây phút này, một trăm phần trăm quyền sở hữu căn nhà mặt phố này thuộc về tôi và bà Lê Gia Châu!"
Đường Diệu Tuệ nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quay sang túm lấy vạt áo comple của bố tôi Hà Phúc Tâm cầu cứu.
"Anh Tâm! Anh đứng đờ ra đấy làm gì hả? Con gái anh nó cấu kết với người ngoài để cướp trắng cái nhà của vợ chồng mình kìa! Anh là chủ hộ, anh mau lên tiếng mắng chết nó cho tôi!"
Hà Phúc Tâm từ nãy đến giờ đứng nép ở góc hiên nhà, hai đầu gối đã run cầm cập khi nhìn thấy huy hiệu tập đoàn của Ông Tấn trên ngực áo của Khương Bảo Hoàng và Ông Tấn. Công ty vật tư xây dựng nhỏ bé của ông ta sống được hoàn toàn là nhờ làm nhà thầu phụ cấp ba cho một chi nhánh của tập đoàn của Ông Tấn.
Chỉ cần Khương Bảo Hoàng phẩy tay một cái cắt hợp đồng, ông ta không những phá sản ngay lập tức mà còn phải đi tù vì mấy khoản nợ ngân hàng! Thấy Đường Diệu Tuệ kéo áo mình, Hà Phúc Tâm vội vàng hất mạnh tay bà ta ra như hất một con đỉa, bước nhanh tới trước mặt Ông Tấn và Khương Bảo Hoàng cúi gập lưng chín mươi độ!
"Dạ... dạ thưa chủ tịch Ông Tấn, thưa tổng giám đốc Khương! Chuyện bà Đường Diệu Tuệ lừa lấy tiền của mẹ đẻ bà ấy và cướp sổ tiết kiệm hoàn toàn là do một tay mẹ con bà ấy tự làm!"
"Tôi hoàn toàn không dám can dự vào chuyện thất đức đó ạ!"
"Phần sáu mươi phần trăm căn nhà này đúng là di sản của mẹ ruột cháu Hải Khuê, còn bốn mươi phần trăm kia đúng là tiền đất hương hỏa của bà Lê Gia Châu."
"Tôi xin ký giấy bàn giao lại toàn bộ căn nhà này ngay lập tức."
"Chỉ mong chủ tịch Ông Tấn và tổng giám đốc Khương rộng lượng giữ lại hợp đồng cung ứng vật tư cho công ty nhỏ của tôi kiếm miếng cơm thôi ạ!"
Đường Diệu Tuệ trơ mắt nhìn người chồng mà bà ta chung sống suốt mười năm thẳng thừng phủi tay bán đứng mình chỉ trong một nốt nhạc. Bà ta tức đến mức nghẹn họng, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Hà Phúc Tâm.
"Hà Phúc Tâm! Đồ hèn nhát! Lúc hôm qua nghe tin có năm tỷ tiền sính lễ thì ông cười tít cả mắt bảo tôi làm tốt lắm."
"Giờ thấy nguy hiểm là ông đạp mẹ con tôi xuống bùn ngay được à?!"
Chưa kịp để Đường Diệu Tuệ gào thêm câu thứ hai, từ phía đầu ngõ bỗng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Ba chiếc xe của đại lý ô tô nhập khẩu, cửa hàng trang sức kim hoàn và đội thu hồi nợ của trung tâm thương mại đồng loạt tiến vào, dừng ngay sau đoàn xe của tập đoàn của Ông Tấn.
Gần chục nhân viên thu hồi nợ và luật sư của các cửa hàng bước xuống, trên tay cầm theo xấp hóa đơn mua hàng trả chậm có chữ ký tươi của Đường Diệu Tuệ và Hoàng Kiên Khoa. Vị quản lý đại lý xe hơi bước thẳng tới chỗ Hoàng Kiên Khoa, giọng lạnh tanh.
"Anh Hoàng Kiên Khoa, bà Đường Diệu Tuệ! Hôm thứ sáu hai người đến đại lý chúng tôi lấy chiếc xe hơi hạng sang trị giá hai tỷ năm trăm triệu đồng."
"Hai người đã cam kết tám giờ sáng chủ nhật hôm nay sẽ thanh toán đủ một trăm phần trăm tiền mặt từ tiền sính lễ của tập đoàn của Ông Tấn."
"Vừa rồi chúng tôi đứng ở ngoài đã nghe rõ toàn bộ sự việc: Hai người hoàn toàn không có một đồng tiền sính lễ nào từ chủ tịch Ông Tấn cả!"
"Vậy mời hai người thanh toán ngay hai tỷ rưỡi tiền xe cộng một tỷ rưỡi tiền trang sức ngọc bích tại chỗ."
"Nếu không chúng tôi sẽ lập biên bản thu hồi toàn bộ hiện vật và khởi kiện hai người ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản kèm mức phạt vi phạm hợp đồng hai mươi phần trăm!"
Đồng thời. Trưởng bộ phận pháp chế của tập đoàn của Ông Tấn cũng bước tới giơ tờ biên bản bồi thường tám trăm triệu đồng vụ làm vỡ chiếc bình gốm men ngọc tối thứ sáu ra trước mặt Hoàng Kiên Khoa.
"Anh Hoàng Kiên Khoa, thời hạn bốn mươi tám giờ để thanh toán tám trăm triệu đồng tiền làm vỡ cổ vật tại triển lãm cũng sẽ kết thúc vào tối nay."
"Cộng với một trăm tám mươi triệu tiền cuốn sổ tiết kiệm anh đang giữ trong túi áo phải trả lại cho bà Lê Gia Châu và tiền phạt vi phạm hợp đồng mua xe."
"Tổng số tiền hai mẹ con anh phải nộp phạt ngay lúc này là một tỷ sáu trăm triệu đồng sau khi đã trả lại xe và trang sức!"
Hoàng Kiên Khoa sợ đến mức hai chân nhũn ra, ngã phịch xuống bậc thềm đá. Vội vàng thò tay vào túi áo móc cuốn sổ tiết kiệm bìa đỏ của bà Lê Gia Châu cùng chiếc chìa khóa xe hơi dâng lên bằng hai tay.
"Em... em xin trả lại cuốn sổ tiết kiệm cho bà ngoại! Xe hơi em cũng mới lái từ đại lý về đây chưa đi đâu xa, các anh lấy lại xe đi đừng kiện em đi tù mà!"
Quản lý cửa hàng kim hoàn tiến lên, yêu cầu Đường Diệu Tuệ tháo ngay bộ vòng cổ ngọc bích. Hoa tai và toàn bộ nhẫn vàng trên người bà ta ra ngay trước mặt hàng trăm người hàng xóm đang đứng xem. Để gom đủ một tỷ sáu trăm triệu đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng mua xe và tiền đền chiếc bình gốm vỡ cho tập đoàn của Ông Tấn nhằm thoát cảnh ngồi tù.
Đường Diệu Tuệ vừa khóc rống lên vừa phải mở két sắt trong phòng ngủ. Bà ta phải vét sạch sành sanh toàn bộ số tiền quỹ đen tích cóp suốt mười năm qua, bán tháo luôn cả chiếc xe tay ga và mấy chiếc túi xách hàng hiệu của mình.
Cộng thêm việc Hoàng Kiên Khoa phải ký giấy nhận nợ trả góp bằng lương lao động suốt năm năm trời! Chỉ trong vòng một buổi sáng chủ nhật, từ giấc mộng đổi đời nhờ năm tỷ tiền sính lễ bán con chồng. Mẹ con Đường Diệu Tuệ và Hoàng Kiên Khoa đã rơi xuống đáy vực trắng tay, nợ nần chồng chất và mất luôn cả chỗ chui ra chui vào!