
Ở kiếp trước, sau cơn vượt cạn tại bệnh viện phụ sản, Ôn Kim Quỳnh đau đớn nhận tin con gái sơ sinh của mình không qua khỏi và đã được chồng là Lê Bảo Khang cùng mẹ chồng là Bà Vượng đưa đi hỏa táng ngay trong đêm. Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, Lê Bảo Khang bế về một đứa bé trai đỏ hỏn, nói là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ngoài hành lang bệnh viện và khuyên cô nhận nuôi. Suốt mười tám năm ròng rã, Ôn Kim Quỳnh dốc cạn tâm huyết gây dựng cơ ngơi dược phẩm An Phát, đón cả Văn Thục Cầm vào nhà làm bảo mẫu rồi sang tên toàn bộ gia sản cho đứa con nuôi. Chỉ đến lúc hấp hối, cô mới biết đứa con nuôi ấy chính là con ruột của Lê Bảo Khang và Văn Thục Cầm, còn con gái ruột của cô đã bị Bà Vượng đem bán cho lò gạch biên giới từ lúc mới lọt lòng, phải chịu cảnh cụt hai ngón tay rồi chết trong cơ cực. Ông trời có mắt, Ôn Kim Quỳnh sống lại đúng vào đêm mưa bão tại khoa sản mười tám năm trước, chỉ hơn một tiếng trước khi Bà Vượng lẻn vào phòng dưỡng nhi bắt cóc con gái cô. Nén lại mối hận thấu xương, cô bắt tay với nữ hộ sinh trưởng Vũ Cẩm Oanh, âm thầm tháo chiếc vòng định danh cổ chân số mười bốn của con gái mình đeo sang cổ chân đứa con trai ruột của Lê Bảo Khang và Văn Thục Cầm, đồng thời tráo đứa con hoang của một ả con bạc trốn viện vào nôi số mười tám. Chính tay Bà Vượng đã nhét đứa cháu đích tôn máu mủ của mình vào túi vải đem bán cho lò gạch, còn Lê Bảo Khang và Văn Thục Cầm lại rước đứa con của con bạc về biệt thự phụng dưỡng. Dưới sự hỗ trợ của luật sư Lý Kiên Minh và chuyên viên Quách Thành Nghị, con gái ruột của Ôn Kim Quỳnh được bảo vệ tuyệt đối, trong khi bi kịch nhân quả nổ tung vào ngày thiếu niên từ lò gạch biên giới tìm về thành phố.
Trọng sinh đúng đêm chồng và mẹ chồng tráo con gái cô lấy con trai của nhân tình, Ôn Kim Quỳnh đổi vòng cổ chân để chúng tự tay bán máu mủ vào lò gạch.